Xử lý nghiêm tình trạng tham nhũng để lấy lại niềm tin trong nhân dân

Thứ sáu, 06/10/2017 13:21

Ngày 5-10, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng gồm các đại biểu (ĐB): Nguyễn Thanh Quang, Nguyễn Thị Kim Thúy, Nguyễn Bá Sơn, Võ Thị Như Hoa, Ngô Thị Kim Yến đã  tiếp xúc cử tri (TXCT) Q. Ngũ Hành Sơn, Q. Thanh Khê, H. Hòa Vang và cán bộ làm công tác LĐ-TB-XH trên địa bàn thành phố.

Cử tri Q. Ngũ Hành Sơn phát biểu ý kiến tại buổi TXCT.

Phải xem lại công tác đào tạo cán bộ

Tại các buổi tiếp xúc, ý kiến của CT các quận, huyện đã tập trung đề cập đến công tác đấu tranh chống tham nhũng. Các CT cho rằng, công tác đấu tranh chống tham nhũng đã có chuyển biến tích cực nhưng còn nương nhẹ, nhiều án phạt chưa tương xứng với hành vi phạm tội, chưa được xử lý đến nơi đến chốn. Phần lớn các vụ án tham nhũng được phanh phui đều rơi vào một bộ phận "có chức, có quyền", tài sản tham nhũng thu hồi được với tỷ lệ rất thấp. Chính vì vậy, QH cần tăng cường hơn nữa công tác giám sát, các cơ quan có trách nhiệm phải xử lý thật nghiêm, triệt để nhằm lấy lại niềm tin trong nhân dân và nâng cao tính răn đe đối với những thành phần khác. CT Võ Ngọc Đãi (H. Hòa Vang) cho rằng, công tác đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch đội ngũ cán bộ từ Trung ương đến địa phương có quá nhiều vấn đề. Vì thế, đề nghị Đảng, Quốc hội, Chính phủ phải xem lại công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ nguồn sao cho thật "vừa hồng, vừa chuyên"; đồng thời phải công khai, minh bạch, xử lý nghiêm đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo vi phạm... 

Trong khi đó, CT Võ Ngọc Đãi (H. Hòa Vang),  CT Lê Lập, Nguyễn Trọng Khải (Q. Thanh Khê) đề nghị QH cần có ý kiến đối với công tác quản lý đất quốc phòng phải gắn với quy hoạch xây dựng. Nhiều CT khác lại tỏ ra bức xúc trước tình trạng các trạm thu phí theo hình thức BOT trên các tuyến quốc lộ quá dày đặc nên nghiên cứu bố trí lại cho hợp lý, giảm phí cho các phương tiện tham gia giao thông. Theo đó, trong kỳ họp đến, các ĐBQH cần đặt vấn đề này nghiêm túc, sớm khắc phục để xây dựng lòng tin trong nhân dân. Ngoài ra, các CT cũng yêu cầu, QH cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn đối với việc sửa chữa tàu vỏ thép cho ngư dân tiếp tục vươn khơi còn quá chậm, gây bức xúc trong dư luận.

Theo CT Nguyễn Thanh Cẩm (Q. Ngũ Hành Sơn), Đoàn ĐBHQ TP Đà Nẵng cần tổ chức giám sát các dự án quy hoạch treo trên địa bàn TP Đà Nẵng đến bao giờ kết thúc để người dân còn biết. Đối với chiến lược phát triển thành phố trong thời gian tới, CT Nguyễn Thanh Cẩm cho rằng, cần phải xác định là trung tâm du lịch, hay trung tâm logistic. Nếu phát triển du lịch thì thành phố phải đặt mục tiêu phát triển bền vững, có chiều sâu... Còn CT Cao Phán (H. Hòa Vang) kiến nghị thực trạng mà người dân nông thôn hiện đang quan tâm, như: sớm mở rộng tuyến QL14B (đoạn từ đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan đến giáp ranh H. Đại Lộc, Quảng Nam) bởi lưu lượng người và các loại phương tiện lưu thông rất nhiều nên thường xảy ra tai nạn; trong khi mặt đường nhiều điểm bị xuống cấp nghiêm trọng do việc vận chuyển hàng hóa bằng xe tải trọng lớn tồn tại nhiều năm qua.  Ngoài ra, CT còn nêu ý kiến về việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án cảng nước sâu mới tại Liên Chiểu vì cảng Tiên Sa hiện nay thực sự quá tải...

Nhiều bất cập trong công tác giải quyết chế độ

Tại buổi TXCT chuyên đề về lĩnh vực xã hội, các CT đang làm công tác LĐ-TB&XH đã nêu những vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện chính sách đối với người có công, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày còn bất cập. Về lĩnh vực bảo trợ xã hội, CT phản ánh tình trạng người khuyết tật  (NKT) chưa mặn mà với chính sách hỗ trợ học nghề miễn phí do cơ sở đào tạo xa nơi đối tượng cư trú; học xong không tìm được việc làm; cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa phù hợp với NKT... Do đó, CT đề xuất Trung ương cần nghiên cứu cơ chế, chính sách đào tạo nghề phù hợp với đặc thù của NKT. Về thực hiện Luật Người cao tuổi (NCT) cũng gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý các hành vi bị cấm ngược đãi, ép buộc NCT lao động, không phụng dưỡng NCT do hầu hết những người vi phạm đều thuộc hoàn cảnh khó khăn nên nếu xử phạt bằng tiền thì họ không thực hiện được, chỉ cảnh cáo, nhắc nhở, giao về địa phương quản lý giáo dục và đã có nhiều trường hợp tái phạm. Về quy định độ tuổi hưởng chính sách bảo trợ xã hội đối với  NCT không có lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp xã hội hàng tháng  là 80 tuổi trở lên như hiện nay quá cao, trong khi tuổi thọ trung bình của người dân thành phố hiện là 74,9 tuổi (trung bình cả nước là 72 tuổi), vì vậy đề nghị hạ độ tuổi hưởng chính sách bảo trợ xã hội cho người cao tuổi từ 80 tuổi xuống còn 75 tuổi.

CT Lê Minh Hùng (Chi cục Phòng chống TNXH) cho rằng Luật Phòng chống ma túy (PCMT) hiện nay mâu thuẫn với nhiều luật khác, rất khó khi xử lý đối tượng vi phạm. Theo CT Hùng, việc cai nghiện tại cộng đồng là một chủ trương nhân văn nhưng hiện các giải pháp thực hiện chưa tương xứng. Việc giao cho trạm y tế xã, phường thực hiện cắt cơn, giải độc cho người nghiện hiện có nhiều bất cập... CT Lê Minh Hùng cũng phản ánh tình trạng sử dụng cỏ Mỹ, thảo dược gây ảo giác hiện nay nhan nhản nhưng không có dụng cụ để thử, không kết luận có chất ma túy nên không xử lý được trong khi các chất này còn gây ảo giác mạnh hơn nhiều loại ma túy và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Về xử lý mại dâm, theo CT Hùng hiện chỉ có hình thức xử phạt hành chính mà không đưa vào cơ sở xã hội, không giáo dục tại xã phường là nguyên nhân khiến nạn mại dâm gia tăng và đề nghị phải có các giải pháp thiết thực hơn.

Đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến thành phố, quận và phường, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đã yêu cầu lãnh đạo chính quyền địa phương và các ngành liên quan giải đáp ngay tại chỗ. Riêng những ý kiến mang tầm vóc quốc gia, liên quan trực tiếp đến các Bộ, ngành Trung ương, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đã tiếp thu và sẽ kiến nghị tại kỳ họp QH sắp tới.

NHÓM PV