Xử lý nhóm người lập group chia sẻ vị trí tuần tra của CSGT trên MXH

Thứ hai, 08/01/2024 18:12
Sáng 8/1, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự phối hợp Đội An ninh Công an huyện Krông Pắc và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk đã xử lý 7 trường hợp và vô hiệu hóa 2 nhóm Zalo thường xuyên thu thập hình ảnh, thông báo vị trí chốt Cảnh sát giao thông và Thanh tra sở Giao thông vận tải trên mạng xã hội.
Lực lượng chức năng làm việc với các trường hợp vi phạm
Lực lượng chức năng làm việc với các trường hợp vi phạm

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc với tinh thần quyết tâm đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự phối hợp với Đội An ninh Công an huyện và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh đã đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ qua đó đã mời làm việc với 07 trường hợp là quản trị viên quản lý 02 nhóm kín trên ứng dụng Zalo thường xuyên thông báo địa điểm tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra Sở Giao thông vận tải làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện Krông Pắc nhằm thông báo cho các thành viên trong nhóm biết, tránh né, hoặc có hành vi đối phó với lực lượng chức năng.

Làm việc tại cơ quan chức năng, 07 trường hợp này thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Các trường hợp này đã tạo lập các nhóm kín với hàng trăm thành viên nhưng phải được phê duyệt của trưởng/phó nhóm mới được tham gia. Mục đích hoạt động của các nhóm Zalo này để thành viên thông báo địa điểm làm nhiệm vụ của lực lượng chức năng nhằm tránh bị kiểm tra nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, hàng hóa trên xe.

Qua kiểm tra, hàng ngày các thành viên trong nhóm Zalo chia sẻ, trao đổi hàng nghìn thông tin về lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thông qua nhiều hình thức như: tin nhắn, ảnh chụp, video…

Hiện nay, trên nhiều nhóm kín mạng xã hội có hành vi chia sẻ, thông báo khu vực tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông và Thanh tra sở Giao thông vận tải đang làm nhiệm vụ trên đường. Đây là hành vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan Nhà nước. Hành vi này đã khiến người vi phạm tránh né việc kiểm tra xử lý, hoặc vi phạm các hành vi khác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, tình trạng này còn gây cản trở, khó khăn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến giao thông; đặc biệt là các đối tượng tàng trữ vận chuyển vũ khí, chất cấm, hoặc tội phạm truy nã từ thông tin trên các nhóm.

Nhiều người cho rằng hành vi báo “chốt” Cảnh sát giao thông thông qua các nhóm kín trên mạng xã hội là hành vi đơn giản, vô hại. Nhưng chính những nhận thức phiến diện đó đã vô tình tiếp tay gây nguy hiểm cho xã hội, khiến người lái xe chủ quan, mất ý thức trong việc chấp hành luật giao thông.

Hành vi báo "chốt" Cảnh sát giao thông là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Nhiều người sau khi sử dụng rượu, bia vẫn lái xe, vi phạm các quy định về tốc độ, tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra tai nạn giao thông…

Hiện Công an huyện Krông Pắc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 07 cá nhân vi phạm về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật” tổng mức phạt là 52,5 triệu đồng. Đồng thời củng cố hồ sơ và mở rộng xác minh để xử lý các trường hợp theo đúng quy định của pháp luật.

Theo CAO