Xung quanh chuyện Đệ nhất phu nhân Mỹ đề nghị sa thải Phó Cố vấn An ninh Quốc gia

Thứ năm, 15/11/2018 13:33

Trong động thái được cho là đổ thêm dầu vào lửa sau hàng loạt vụ sa thải các nhân vật cấp cao trong nội các của Tổng thống Donald Trump gần đây, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump hôm 13-11 đã kêu gọi sa thải Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mira Ricardel.

Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mira Ricardel.   Ảnh: CNN 

Quan điểm của Văn phòng Đệ nhất phu nhân là bà ấy không còn xứng đáng vinh dự phục vụ trong Nhà Trắng”, Giám đốc truyền thông và cũng là phát ngôn viên của bà Melania, Stephanie Grisham, cho biết.

Mâu thuẫn với nhiều người

Bà Ricardel từng phục vụ trong Bộ Quốc phòng dưới thời Tổng thống George W. Bush và làm việc cho thượng nghị sĩ Cộng hòa Bob Dole khi ông giữ cương vị lãnh đạo phe đa số tại thượng viện. Bà Ricardel được Cố vấn an ninh quốc gia Bolton đề cử làm cấp phó cho mình từ tháng 3 năm nay, phục vụ trong Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ, một cơ quan quyền lực của Nhà Trắng.

Mặc dù người phát ngôn Stephanie Grisham không nêu lý do tại sao Đệ nhất phu nhân Mỹ muốn sa thải bà Ricardel, nhưng theo một số quan chức, điều này liên quan đến việc bà Melania và bà Ricardel đã xảy ra bất đồng trong chuyến thăm đầu tiên của Đệ nhất phu nhân Mỹ tới Châu Phi hồi tháng 10-2018. Bà Ricardel đã tranh cãi với nhân viên của bà Melania về vị trí ngồi trên máy bay trong chuyến đi. Đệ nhất phu nhân Melania phàn nàn với Tổng thống Trump rằng, bà không hài lòng với cách mà Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ricardel đã đối xử với bà. Theo các nguồn tin trên, bà Melania đã yêu cầu Tổng thống Trump sa thải bà Ricardel sau khi thỏa thuận của họ về chuyến đi Châu Phi “không diễn ra suôn sẻ”.

Một nguồn tin cho biết, phu nhân Melania còn nghi ngờ về việc bà Ricardel đã nói dối về các nguồn lực của chính phủ dùng để hỗ trợ chuyến thăm Châu Phi. Trong chuyến thăm đó, trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với ABC bà Melania đã nói rằng, có những người trong Nhà Trắng mà bà không tin tưởng. Đệ nhất phu nhân Mỹ nói bà đưa cho Tổng thống “lời khuyên chân thành và những ý kiến chân thành và sau đó ông tự quyết định”. Báo WSJ hôm 12-11 cũng đưa tin, Văn phòng Đệ nhất phu nhân Mỹ còn cáo buộc bà Ricardel đã tiết lộ các thông tin bất lợi cho báo chí và đứng sau một số câu chuyện tiêu cực về Đệ nhất phu nhân Mỹ và nhóm của bà.

Hai quan chức chính quyền cho hay, bà Ricardel bất hòa với nhiều thành viên chính phủ khác, không chỉ riêng đội ngũ của Đệ nhất phu nhân Melania. Theo Washington Post, hồi giữa tháng 10, nhiều quan chức đương nhiệm và trước đây biết tình hình cho hay, bà Ricardel và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã bất đồng trong thời gian ông Trump chuẩn bị làm tổng thống. Theo các quan chức này, khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton bổ nhiệm bà Ricardel làm cấp phó của mình hồi tháng 4, Lầu Năm Góc cho rằng bà sẽ tìm cách làm suy yếu họ tại Nhà Trắng.

Tờ WSJ hôm 12-11 cũng tiết lộ, bà Ricardel nhiều lần va chạm với Bộ trưởng Quốc phòng Mattis vì “các quyết định nhân sự và các khác biệt về chính sách”. Theo CNN, căng thẳng cũng gia tăng giữa bà Ricardel và Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly và vị phó của ông là Zach Fuentes, theo các nhân vật biết về vụ việc. Ông Kelly và Fuentes tin rằng chính bà Ricardel đã tiết lộ các câu chuyện tiêu cực về họ cho truyền thông.

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận với CNN, Tổng thống Trump đã nói với mọi người rằng bà Ricardel sẽ bị sa thải. Nhưng quan chức này cũng tiết lộ, bà Ricardel sẽ được cho thời gian để sắp xếp công việc và hiện chưa rõ khi nào thì bà sẽ nghỉ việc chính thức tại Nhà Trắng.

“Thay máu” Nhà Trắng

Kể từ khi ông nhậm chức, hàng loạt quan chức cấp cao trong chính quyền đã bị sa thải chỉ sau vài tháng tại vị và các mâu thuẫn giữa Tổng thống với các quan chức dưới quyền, cũng như giữa các quan chức trong chính quyền, gây ồn ào trên báo chí suốt thời gian qua.

Cũng trong ngày 13-11, báo chí Mỹ cho biết Tổng thống Trump đang cân nhắc cải tổ Cánh Tây của Nhà Trắng, và có thể đang tính đến việc thay Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly và Bộ trưởng An ninh nội địa Kirstjen Nielsen. Trước đó, giới phân tích nhận định sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, sẽ có cuộc cải tổ nội các và thay đổi một số yếu nhân trong đội ngũ giúp việc của ông Trump. Bản thân ông Trump cũng không giấu giếm ý đồ này  khi từng tuyên bố “Có rất nhiều thay đổi trong chính quyền sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ”.

Tin đồn về việc chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly sắp bị thay thế đã nổi lên thời gian qua. Reuters dẫn nguồn riêng cho biết ông Trump dự kiến chọn chánh văn phòng của Phó Tổng thống Mike Pence là ông Nick Ayers để thế chỗ ông Kelly.

Trong khi đó, theo truyền thông Mỹ, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen bị thay thế vì ông Trump cảm thấy chán nản khi bà hối thúc ông cứng rắn hơn trong việc giải quyết vấn đề biên giới với Mexico. Theo báo Wall Street Journal,  ông Trump chưa tìm được ứng viên thay thế bà Nielsen.

AN BÌNH