KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐẶC CÔNG HẢI QUÂN (13-4-1966 - 13-4-2016):

Xuống nước là lập chiến công

Thứ tư, 13/04/2016 09:40

(Cadn.com.vn) - Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, quân đội ta có lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, hoàn toàn bí mật, đó là lực lượng Đặc công Hải quân 126 (Bộ Tư lệnh Hải quân). Sau ngày thành lập 13-4-1966, Đặc công nước (ĐCN) Hải quân trên chiến trường miền Nam có 3 đơn vị là Đội 1 hoạt động tại chiến trường Cửa Việt (Quảng Trị); Đội 2 tại chiến trường Rừng Sác (Sài Gòn-Gia Định); Đội 3 hoạt động tại chiến trường Quảng Đà.

Riêng Đội 3 ĐCN vào chiến trường Quảng Đà từ tháng 10-1966 đến tháng 1-1970 bổ sung lực lượng và đổi tên 170 ĐCN Mặt trận 4 Quảng Đà, sau đó theo yêu cầu của chiến trường đến tháng 4-1971 phát triển thành Tiểu đoàn Đặc công 471, Mặt trận 4 Quảng Đà thuộc Quân khu 5. Từ năm 1966 đến ngày Giải phóng miền Nam 30-4-1975, lực lượng ĐCN Hải quân vận dụng nhiều cách đánh "xuất quỷ nhập thần", dũng cảm mưu trí, linh hoạt, làm nên những trận đánh vang dội, huyền thoại, góp phần và làm phong phú thêm nghệ thuật quân sự của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Những chiến công đó đã làm nên Danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND cho cả 3 Đội và Đoàn 126 Đặc công Hải quân vinh dự 2 lần đón nhận Danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Đại tá Phan Xuân Ạp, Phó Ban liên lạc Đặc công Hải quân tại thành phố Đà Nẵng.

Đại tá Phan Xuân Ạp, nguyên cán bộ Tham mưu Tiểu đoàn 471 Mặt trận 4 Quảng Đà (khu 5) trong đội hình đặc công Mặt trận 4 phối hợp với Đoàn 126 Đặc công Hải quân bí mật xuất kích từ cảng Tiên Sa Đà Nẵng trên những con tàu của Đoàn tàu không số cải trang thành tàu đánh cá cưỡi sóng ra giải phóng quần đảo Trường Sa trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử tháng 4-1975, cho biết: cách đánh của lực lượng đặc công được vận dụng từ chiến tranh du kích phát triển cao và đặc biệt cao, dùng ít đánh nhiều, dùng ít thắng lớn, nhờ vào sự đúc kết kinh nghiệm chiến tranh của ông cha ta từ xưa đến nay.

Nên mỗi lần lực lượng ĐCN xuất kích tiến đánh các mục tiêu của địch đều lập chiến công vang dội và viết lên những cụm từ ý nghĩa: "Đặc công nước đã xuống nước là lập chiến công", "Chiến công từ làn nước biếc", "Đã xuất kích đánh trận là tất thắng". Sau ngày thành lập, đứng chân, hoạt động trên chiến trường quan trọng như cảng biển Phú Lộc (Huế) Đà Nẵng, Hội An (Quảng Đà) và trên tuyến Quốc lộ 1A từ Huế đến Tam Kỳ, Đội 3 và Đội 170 ĐCN Quảng Đà đã tổ chức trinh sát, bí mật  đánh 84 trận dưới nước, đánh chìm 3 tàu vận tải quân sự, 1 Pháo hạm của Mỹ thuộc Hạm đội 7, 18 hải thuyền của quân ngụy, đánh sập 72 lượt cầu, trong đó cầu Nam Ô, Thủy Tú và Lăng Cô đánh đi đánh lại nhiều lần, đánh cháy 5 kho xăng, thiêu rụi hàng chục triệu lít xăng, diệt nhiều tên địch...

Tham gia trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 68, Phân đội 1 ĐCN đứng chân tại Khe Răm, cánh Bắc Đà Nẵng nhận lệnh đánh tàu vận tải quân sự Mỹ đang neo đậu ở Vịnh Đà Nẵng vào đúng giờ G của toàn mặt trận... Hành động táo bạo, dũng cảm, kiên cường của bộ đội đặc công đã thể hiện tinh thần chiến đấu, "đã xuất kích đánh trận là tất thắng". Vinh dự đó của lực lượng đặc công luôn xứng đáng với lời Huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Đặc công là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải có cố gắng đặc biệt. Các chiến sĩ đặc công được tin tưởng đặc biệt".

Nhân Mùi