Ý đồ!

Thứ bảy, 27/07/2019 11:20

Tình hình ở khu vực eo biển Hormuz ngày càng trở nên căng thẳng với các vụ tấn công tàu chở dầu, việc Iran và Mỹ bắn rơi máy bay do thám không người lái (UAV) của nhau, cũng như Tehran bắt giữ tàu chở dầu của Anh.

Trong bối cảnh tình hình khu vực eo biển Hormuz vẫn “căng như dây đàn”, Mỹ lại đưa ra một đề xuất không giống ai: thành lập liên minh do Washington đứng đầu để đảm bảo quyền tự do hàng hải ở eo biển Hormuz.            Không chỉ có Mỹ, hiện Anh và Pháp đã có những động thái thúc đẩy một kế hoạch tuần tra đảm bảo an ninh hàng hải chung, với mục đích bảo vệ an toàn cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, gần lãnh thổ Iran.

Tất nhiên, động thái này của Mỹ chỉ càng khiến Iran nổi giận và đẩy tình hình ở khu vực này thêm bất ổn. Và nhiều quốc gia cũng chưa sẵn sàng tham gia liên minh này. Iran sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn và không cho phép người Mỹ quản lý eo biển này. Quốc gia Hồi giáo sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình bằng cách thu hút các đồng minh khu vực và thế giới.

Trong tuyên bố mới nhất, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức khẳng định, quân đội nước này chưa sẵn sàng tham gia kế hoạch tuần tra bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz dù ngoại  trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng, các quốc gia từ các khu vực khác nhau sẽ gia nhập liên minh do Washington tạo ra để đảm bảo quyền tự do hàng hải ở eo biển Hormuz. 

Có thể thấy, tuyên bố này là một phương pháp tác động tâm lý đến Iran. Ngoài ra, Washington cũng đang thăm dò quan điểm của các đồng minh, có sẵn sàng tham gia xây dựng một đội quân hay không. Người Mỹ phải biết về vấn đề quan trọng này. Những tuyên bố và nỗ lực tuần tra đã thực hiện trước đây, không phải là tin mới. Trên thực tế, sẽ không có lực lượng nào đáng kể ngoài khơi Iran. Xuất khẩu dầu mỏ liên quan đến các tập đoàn lớn, đang kiểm soát nền kinh tế toàn cầu. Họ muốn sự ổn định, và không cần đến leo thang căng thẳng.

Nhưng vì sao người Mỹ cần đến một liên minh như vậy? Có thể vì hai lý do. Thứ nhất là để phá vỡ các chuẩn mực quốc tế vì lợi ích của Washington. Thứ hai là để tiết kiệm tài nguyên của Mỹ bằng cách san sẻ gánh nặng tài chính cho nước khác. Việc Nga không được mời tham gia cho thấy tuyên bố về việc thành lập liên minh chỉ để làm khuấy động bầu không khí. Người Mỹ không tìm kiếm an ninh, họ cần gây sức ép với Iran.

THANH VĂN