5 quốc gia trúng cử ủy viên không thường trực HĐBA LHQ

Thứ sáu, 05/06/2026 10:15

Ngày 3-6, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã bầu ra 5 ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhiệm kỳ 2027-2028, gồm Áo, Kyrgyzstan, Bồ Đào Nha, Trinidad và Tobago cùng Zimbabwe.

Đáng chú ý, Kyrgyzstan lần đầu tiên trong lịch sử giành được một ghế tại HĐBA LHQ sau cuộc cạnh tranh quyết liệt với Philippines ở nhóm châu Á - Thái Bình Dương. Sau 4 vòng bỏ phiếu, quốc gia Trung Á này nhận được 142 phiếu ủng hộ, vượt xa mức 49 phiếu của Philippines. Ở nhóm đại diện khu vực Tây Âu và các nước khác, Bồ Đào Nha và Áo giành hai ghế với lần lượt 134 và 131 phiếu bầu. Trong khi đó, Zimbabwe và Trinidad và Tobago được bầu vào các vị trí đại diện cho châu Phi và khu vực Mỹ Latinh - Caribe.

Theo quy định, HĐBA LHQ gồm 15 thành viên, trong đó có 5 ủy viên thường trực là Mỹ, Anh, Nga, Trung Quốc và Pháp nắm quyền phủ quyết, cùng 10 ủy viên không thường trực được bầu với nhiệm kỳ hai năm. Các nước vừa trúng cử sẽ chính thức đảm nhiệm vai trò từ ngày 1-1-2027, thay thế Somalia, Panama, Đan Mạch, Hy Lạp và Pakistan.

Cuộc bầu cử năm nay cũng gây chú ý khi Đức lần đầu tiên không giành được ghế không thường trực tại HĐBA LHQ sau nhiều lần ứng cử thành công trong quá khứ. Trong cuộc cạnh tranh với Áo và Bồ Đào Nha ở nhóm Tây Âu, Đức chỉ nhận được 104 phiếu, thấp hơn đáng kể so với hai đối thủ. Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul bày tỏ thất vọng trước kết quả này, đồng thời cho rằng lập trường kiên định của Berlin trong các vấn đề quốc tế, đặc biệt là sự ủng hộ dành cho Ukraine, có thể đã ảnh hưởng đến lá phiếu của một số quốc gia thành viên. Dù không đạt mục tiêu, lãnh đạo Đức khẳng định nước này sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong hệ thống đa phương của LHQ.

B.N

Miền Nam Lebanon thành điểm nóng mới của Trung Đông

Giao tranh giữa Israel và Hezbollah đang leo thang nhanh chóng tại miền Nam Lebanon khi quân đội Israel mở rộng chiến dịch trên bộ, tiến sâu vào các khu vực chiến lược phía Bắc sông Litani.

Tổng thống Putin thăm Trung Quốc, Nga - Trung thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều biến động địa chính trị và kinh tế. Với hàng chục văn kiện hợp tác được ký kết, việc gia hạn Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác cùng những tuyên bố về “thế giới đa cực“, chuyến công du được đánh giá là dấu mốc mới cho quan hệ đối tác chiến lược...

Lebanon khiếu nại Israel lên Hội đồng Bảo an LHQ

Chính phủ Lebanon quyết định đệ đơn khiếu nại Israel lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) trong bối cảnh xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah tiếp tục leo thang nghiêm trọng.

Thêm 7 nước được mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza

Ít nhất 7 quốc gia đã xác nhận được Mỹ mời tham gia “Hội đồng Hòa bình Dải Gaza“ - cơ chế do Tổng thống Donald Trump đề xuất nhằm giám sát các bước tiếp theo trong tiến trình giải quyết xung đột tại vùng lãnh thổ này.

Tổng thống Mỹ áp thuế 10% lên 8 quốc gia châu Âu do tranh chấp Greenland

Ngày 17-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế nhập khẩu 10% đối với hàng hóa từ 8 quốc gia châu Âu kể từ ngày 1-2, nhằm đáp trả sự phản đối của các nước này đối với kế hoạch của Washington liên quan đến việc kiểm soát Greenland. Theo ông Trump, mức thuế có thể tăng lên 25% từ ngày 1-6 nếu không đạt được thỏa thuận về việc Mỹ “mua lại hoàn toàn và

Lãnh đạo đối lập Venezuela tặng huy chương Nobel Hòa bình cho Tổng thống Mỹ

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela, người đoạt Giải Nobel Hòa bình và công khai ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào chính đất nước mình, bà Maria Corina Machado, cho biết bà đã tặng huy chương Nobel cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Iran bất ngờ đóng cửa không phận

Trong khi Iran bất ngờ tạm thời đóng cửa không phận đối với tất cả các chuyến bay, Mỹ đã đề nghị tổ chức một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về tình hình tại Iran vào ngày 15-1.