Miền Nam Lebanon thành điểm nóng mới của Trung Đông
Giao tranh giữa Israel và Hezbollah đang leo thang nhanh chóng tại miền Nam Lebanon khi quân đội Israel mở rộng chiến dịch trên bộ, tiến sâu vào các khu vực chiến lược phía Bắc sông Litani. Các cuộc không kích dữ dội, làn sóng sơ tán quy mô lớn và những đòn đáp trả bằng tên lửa, UAV từ Hezbollah đang đẩy khu vực tới nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột toàn diện mới, bất chấp các nỗ lực ngoại giao quốc tế nhằm duy trì lệnh ngừng bắn.
Tâm điểm của chiến sự hiện nay là khu vực pháo đài Beaufort - một vị trí chiến lược nằm trên cao điểm khống chế cả vùng Nabatieh của Lebanon và khu vực Galilee phía Bắc Israel. Ngày 31-5, quân đội Israel tuyên bố đã kiểm soát được pháo đài lịch sử hơn 900 năm tuổi này sau khi vượt qua sông Litani, đánh dấu bước tiến sâu nhất của Tel Aviv vào lãnh thổ Lebanon trong hơn hai thập kỷ.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi đây là "bước ngoặt chiến lược" trong chiến dịch quân sự nhằm vô hiệu hóa năng lực tác chiến của Hezbollah. Theo phía Israel, khu vực Beaufort và thung lũng Wadi Saluki là nơi Hezbollah xây dựng nhiều cơ sở quân sự với sự hỗ trợ của Iran và được sử dụng để chỉ huy các hoạt động tấn công nhằm vào miền Bắc Israel.
Song song với chiến dịch trên bộ, Israel tiếp tục mở rộng các đợt không kích trên khắp miền Nam Lebanon. Hàng chục địa điểm tại Nabatieh, Tyre và các khu vực lân cận đã bị tấn công sau khi quân đội Israel ban hành lệnh sơ tán đối với người dân. Đặc biệt, ngày 1-6, ông Netanyahu tiếp tục chỉ thị không quân Israel tiến hành các cuộc không kích vào khu vực Dahiyeh ở phía Nam thủ đô Beirut - thành trì chính trị và quân sự của Hezbollah.
Về phía Hezbollah, lực lượng này tuyên bố đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công đáp trả nhằm vào các căn cứ và vị trí quân sự của Israel. Các đợt phóng rocket, UAV cảm tử và tên lửa đã nhắm tới căn cứ Meron, thị trấn Kiryat Shmona cùng nhiều mục tiêu quân sự khác ở miền Bắc Israel. Hezbollah cũng khẳng định đã phục kích một đơn vị Israel gần Ghandouriyeh ở miền Nam Lebanon, buộc lực lượng này phải rút lui.
Theo quân đội Israel, chỉ riêng trong ngày 30-5 đã có hơn 25 quả rocket được phóng từ Lebanon sang lãnh thổ nước này. Hàng loạt còi báo động vang lên tại các thành phố Safed, Karmiel và nhiều khu dân cư ở vùng Galilee. Chính quyền Israel buộc phải đóng cửa nhiều trường học dọc biên giới phía Bắc và siết chặt các biện pháp an ninh đối với dân thường.
Trong khi đó, người dân Lebanon đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ các cuộc giao tranh leo thang. Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc không kích của Israel trong những ngày gần đây đã khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương. Hàng trăm nghìn người đã phải sơ tán khỏi các khu vực chiến sự, trong khi nhiều thị trấn và làng mạc gần biên giới gần như bị bỏ hoang. Chính phủ Lebanon cáo buộc Israel đang tiến hành một chiến dịch hủy diệt trên diện rộng, gây tổn thất nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng dân sự và các di sản văn hóa của nước này.
Trước tình hình căng thẳng gia tăng, cộng đồng quốc tế đã liên tiếp lên tiếng cảnh báo. Pháp đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận về tình hình Lebanon. Ai Cập, Đức và nhiều quốc gia khác cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ xung đột lan rộng. LHQ cho biết số lượng đạn pháo, rocket và UAV được sử dụng dọc biên giới Israel - Lebanon đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Lực lượng gìn giữ hòa bình UNIFIL và các cơ quan nhân đạo quốc tế cảnh báo tình hình nhân đạo tại miền Nam Lebanon đang xấu đi nhanh chóng.
B.NGÂN








