Âu trú... "bão lòng"

Thứ ba, 05/06/2018 12:03

- Chi mà nghe đau lòng rứa Tư Hà Tĩnh?

Thuyền nhỏ "tạm trú" tại khu dự án dang dở.

- Nỗi lòng của 342 ngư dân xã Kỳ Hà, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh có tàu, thuyền đang hướng về Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa khẩu Kỳ Hà đó NXD à.

- Căn nguyên của cơn "bão lòng" này?

- Chuyện là, Dự án xây dựng công trình khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa khẩu Kỳ Hà được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt theo Quyết định số 3770/QĐ-UBND ngày 27-11-2009. Dự án bao gồm các hạng mục: luồng tàu khu neo đậu; đê chắn sóng, chắn cát; hệ thống cột báo hiệu, tín hiệu đường sông; nạo vét luồng tàu từ khu neo đậu đến cửa biển, san lấp mặt bằng... có tổng mức đầu tư hơn 96 tỷ đồng, do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư; đơn vị tư vấn thiết kế là Cty CP Tư vấn và đầu tư Hải Đăng (trụ sở tại Hà Nội). Nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách Trung ương; thời gian thực hiện dự án tùy theo khả năng nguồn vốn.

- Ái chà, "Thời gian thực hiện dự án tùy theo khả năng nguồn vốn" có vẻ nghe căng hè?

- Thì đó, từ ngày 1-12-2010, đơn vị thi công đưa máy móc về khởi công dự án với mục tiêu hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho ngư dân có địa điểm để neo đậu tàu thuyền; góp phần đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu thuyền vào tránh trú trong mùa mưa bão; phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá... Thế nhưng, 8 năm trôi qua, dự án này vẫn dang dở, không phát huy được hiệu quả như mong muốn, nhiều hạng mục quan trọng vẫn chưa thi công, khiến tàu thuyền của ngư dân không có nơi tránh trú bão an toàn mỗi khi mùa mưa bão đến. Ngoài ra, luồng lạch ngày càng bị đất cát bồi lắng nghiêm trọng khiến tàu thuyền lớn không thể ra vào neo đậu được.

- Nguyên nhân của vấn đề từ đâu rứa Tư Hà Tĩnh?

- Nhiều lý do lắm: do thiếu nguồn vốn; điều chỉnh chi phí gói thầu nạo vét... Sự việc này khiến bà con buồn lắm.

- Vậy ý kiến của chính quyền trước sự việc này như thế nào?

- Ông Lê Văn Luyện- Chủ tịch UBND xã Kỳ Hà cho biết, dự án này rất cần thiết và quan trọng đối với ngư dân trên địa bàn. Lâu nay, tàu thuyền của bà con ngư dân chưa thể vào đây tránh trú bão an toàn mà phải vất vả di chuyển đến địa bàn khác ở P. Kỳ Trinh, xã Kỳ Hưng, xã Kỳ Ninh, xã Kỳ Hải, xã Kỳ Thọ (Kỳ Anh) để trú ẩn. Thời gian qua, địa phương cũng đã nhiều lần kiến nghị UBND TX Kỳ Anh, UBND tỉnh Hà Tĩnh và cả đại biểu Quốc hội..., nhưng vẫn chưa có kết quả.

- NXD nhận thấy, ngư dân Kỳ Hà vẫn đang mỏi mắt trông ngóng một lối về an toàn trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, với thực trạng đáng buồn này, không biết Dự án xây dựng công trình khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa khẩu Kỳ Hà này sẽ dang dở đến bao giờ? Câu hỏi xin được gửi về UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan ban ngành liên quan.

N.X.D