Truy xét nhóm chuyên trộm xe máy và cướp giật

Bài 1: “Giăng bẫy” trong nhà giữ xe

Thứ sáu, 18/08/2017 14:00

Đêm 16-7, anh Nguyễn Đình Thương (1996, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đến CAP Khuê Trung trình báo về việc bị mất trộm chiếc xe máy loại Exciter BKS 92L1-161.98 mua năm 2015 với giá 47 triệu đồng. Theo lời khai bị hại, chiếc xe này dựng trên vỉa hè trước nhà số 81-Cách Mạng Tháng Tám (TP Đà Nẵng) nhưng không có người trông coi. Đến 18 giờ ngày 16-7, khi anh Thương ra kiểm tra thì xe đã bị mất tự lúc nào không rõ.

Tang vật vụ án.

Thông tin anh Thương mất xe được cấp báo về trực ban CAQ Cẩm Lệ. Theo đó, BCH CAQ Cẩm Lệ chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) khẩn trương phối hợp CAP Khuê Trung tổ chức vào cuộc xác minh. Ngoài việc lấy lời khai bị hại cùng nhân chứng và rà soát toàn bộ số đối tượng nghi vấn trên địa bàn, CAQ Cẩm Lệ còn huy động người nhà anh Thương tổ chức kiểm tra nhà giữ xe máy tại các bệnh viện lớn trên địa bàn Đà Nẵng. Đúng như phán đoán, 22 giờ cùng ngày, người nhà anh Thương phát hiện xe máy bị mất đang nằm trong bãi giữ xe của Bệnh viện Phụ sản-Nhi thuộc địa bàn P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn. Điều đáng ngờ là BKS 92L1-161.98 đã bị đổi thành thành 92E1-161.98.

Trước thông tin quý giá này, Đại úy Lê Như Thành - Đội phó Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ chỉ huy tổ công tác gồm 3 CBCS giám sát toàn bộ khu vực bãi giữ xe của Bệnh viện Phụ sản-Nhi. Theo suy đoán, nhiều khả năng kẻ gian sẽ quay lại bệnh viện lấy xe đi trong đêm. Thời gian chậm chạp trôi đi, đến 1 giờ 45 ngày 17-7, có đôi nam nữ chở nhau trên chiếc xe Attila BKS 79S1-4834 xuất hiện trước cổng Bệnh viện Phụ sản-Nhi. Khi xe dừng, nam thanh niên đi bộ vào khu vực nhà xe, lấy trong túi ra một phiếu giữ xe rồi tiến đến chiếc xe BKS 92E1-161.98. Không chút lưỡng lự, thanh niên này dắt xe ra khỏi cổng và ngay lập tức bị tổ công tác CAQ Cẩm Lệ bắt giữ. Cùng thời điểm này, đối tượng nữ đứng ở khu vực trước cổng bệnh viện cũng bị khống chế.

Khai thác nóng tại hiện trường, người thanh niên khai tên Trương Văn Toàn (1990, trú thôn Quảng Huế, xã Đại An, H. Đại Lộc, Quảng Nam), còn đối tượng nữ đi cùng là bạn gái của Toàn, tên Nguyễn Thị Diễm Trinh (1998, trú Khánh Hòa). Toàn thừa nhận mình chính là tác giả trộm xe máy BKS 92L1-161.98, riêng bạn gái không liên quan. Ngoài ra, Toàn còn khai ra đồng bọn tham gia trộm xe là Lê Văn Tiến (1999, trú tổ 89, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn). Lập tức, tổ công tác CAQ Cẩm Lệ khẩn trương phối hợp CAP Hòa Hải kiểm tra hành chính nhà Tiến. Tại đây, Tiến bị bắt giữ cùng với công cụ gây án là đoản phá khóa xe máy.

Từ trái sang: Trần Hữu Thắng, Huỳnh Bá Thọ, Lê Văn Tiến và Trương Văn Toàn.

Tại CAQ Cẩm Lệ, bộ đôi Tiến - Toàn thừa nhận toàn bộ hành vi trộm xe máy của anh Thương. Cụ thể, 17 giờ 30 ngày 16-7, Tiến mang theo túi xách da màu đà, bên trong có bộ đoản dùng để phá khóa trộm cắp xe máy. Tiến điều khiển xe Sirius màu đỏ - đen BKS giả 43H1-120.80 đến gặp Toàn tại một tiệm game bắn cá trên đường Cách Mạng Tháng Tám (thuộc P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ). Đến 18 giờ cùng ngày, Tiến rủ Toàn đi về, khi đến trước nhà số 81 - Cách Mạng Tháng Tám thì phát hiện xe máy BKS 92L1-161.98 để trên vỉa hè nhưng không có người trông coi. Lúc này Tiến nói với Toàn dừng lại rồi đi vào tiếp cận xe máy để lấy trộm. Quan sát không thấy ai trông coi xe, Tiến sử dụng đoản mang theo phá khóa xe, nổ máy điều khiển chạy về hướng đường Trường Sa (thuộc địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn). Tại đây, Tiến điện thoại thông báo cho Toàn biết để đến vị trí của mình đang đứng. Gặp nhau, Toàn nói với Tiến đi mua một cuộn băng keo đen để dán, sửa BKS xe vừa trộm được. Cụ thể, dán chữ L thành chữ E, sau đó Toàn mang đến gửi tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi TP Đà Nẵng còn Tiến đi về nhà ngủ. Đến 1 giờ 45 ngày 17-7, Toàn điều khiển xe máy hiệu Attila BKS 79S1-4834 chở bạn gái là Nguyễn Thị Diễm Trinh đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi để lấy xe. Khi đến trước cổng bệnh viện, Toàn nói Trinh đứng chờ, còn mình vào nhà xe dắt chiếc Exciter ra thì bị phát hiện bắt giữ.

Từ lời khai của bị can, CAQ Cẩm Lệ tổ chức đấu tranh mở rộng, phát hiện đường dây chuyên trộm cắp xe máy và cướp giật tài sản có quy mô khá lớn. Cụ thể, ngoài Tiến và Toàn, CAQ Cẩm Lệ còn xác định thêm Huỳnh Bá Thọ (1999, trú tổ 94, P. Hòa Hải), Trần Hữu Thắng (1998, trú tổ 13, P. Hòa Hải), Trần Ngọc Luân (1984, trú tổ 50A, P. Hòa An), Trần Thị Hằng Nga (1997, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê) cùng tham gia đường dây trộm cắp này. Qua đấu tranh, bước đầu nhóm đối tượng này thừa nhận đã gây ra 21 vụ trộm cắp xe máy và 4 vụ cướp giật tài sản trên khắp các địa bàn Đà Nẵng.

(còn nữa)

NGUYÊN THẢO