Bắt "cò đất" chiếm đoạt gần 2 tỷ tiền đặt cọc

Thứ sáu, 05/08/2022 09:43
Ngày 4-8, Cơ quan CSĐT Công an TX Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Chính Thành (1988, trú P. Quảng Phong, TX Ba Đồn) để điều tra về hành vi: "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Công an TX Ba Đồn đọc lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Chính Thành.
Công an TX Ba Đồn đọc lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Chính Thành.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vừa qua Công an TX Ba Đồn tiếp nhận đơn thư trình báo của các bị hại, gồm: anh Nguyễn Xuân T., anh Nguyễn Văn T., anh Nguyễn Trung H. và chị Trần Thị H. (cùng trú TX Ba Đồn) về việc bị một đối tượng "cò đất" tên Thành lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn.

Sau khi tiếp nhận thông tin của các bị hại, nhận thấy thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này không còn mới, nhưng nhiều người dân vẫn nhẹ dạ cả tin nên dễ dàng mắc bẫy đối tượng. Xác định đây là loại tội phạm tạo ra nhiều hệ lụy trong đời sống xã hội, gây mất tình hình ANTT và tạo dư luận xấu trong đời sống nhân dân, lãnh đạo Công an TX Ba Đồn chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) nhanh chóng vào cuộc, thành lập Ban chuyên án (BCA) để tập trung điều tra, xác minh làm rõ.

Quá trình đấu tranh chuyên án, bằng sự nỗ lực, quyết tâm của các điều tra viên, BCA đã xác định được đối tượng "cò đất" tên Thành có tên đầy đủ là Hoàng Chính Thành (1988, trú P. Quảng Phong, TX Ba Đồn). Tuy nhiên, thời điểm này Thành đã đi khỏi nơi cư trú. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp, ngày 31-7-2022, BCA đã bắt giữ được Hoàng Chính Thành để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Tại Cơ quan CSĐT Công an TX Ba Đồn, biết không thể che giấu được hành vi phạm pháp của mình, Thành đã thành khẩn khai nhận toàn bộ sự việc. Vốn hành nghề "cò" mua bán đất, khi có người đặt vấn đề nhờ mua đất thì Thành giới thiệu, gửi thông tin về các thửa đất bán cho người có nhu cầu. Sau khi dẫn người đi mua xem đất, khi khách đồng ý mua thì Thành đứng ra nhận tiền đặt cọc từ người mua và chịu trách nhiệm thông báo với chủ đất bán để làm thủ tục công chứng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người mua.

Nhận thấy việc cầm tiền quá dễ dàng, lòng tham trong người Thành trỗi dậy, nảy sinh ý đồ chiếm đoạt. Theo đó, sau khi nhận tiền "cọc" của người mua đất, Thành không thông báo với chủ đất, cũng như thực hiện các thủ tục như cam kết, mà ôm tiền ăn chơi, tiêu xài cá nhân. Để kéo dài thời gian khi người mua đất thúc giục, Thành đưa ra các thông tin gian dối về thủ tục chuyển nhượng; thậm chí là tìm mọi cách để trốn tránh, chặn mọi liên lạc. Ngày 15-7-2022, do bị nhiều người tìm gặp để đòi lại tiền "đặt cọc" thì Thành bỏ trốn khỏi địa phương.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TX Ba Đồn đã làm rõ Nguyễn Chính Thành đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Công an TX Ba Đồn tiếp tục đấu tranh mở rộng.

P.Quân - D.Ngọc