NGÀY LÀM VIỆC THỨ 4, KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIII:

Cần lấy lại gia tốc tăng trưởng

Thứ sáu, 25/10/2013 14:50

(Cadn.com.vn) - Ngày 24-10, Quốc hội thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2011-2015).

Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa cho rằng, 9 giải pháp của Chính phủ nêu trong báo cáo mang tính dài hạn hơn là giải pháp khắc phục những yếu kém để tăng tốc nền kinh tế năm 2014. ĐB đề nghị cần lấy lại gia tốc tăng trưởng trên cơ sở phát huy các động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Cần giải quyết những khó khăn cho công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, giải quyết vấn đề hàng tồn kho.

Cần tăng sức mua trong nước, nhất là của khu vực dân cư thông qua các chương trình kích thích tiêu dùng, duy trì và đẩy mạnh phong trào người Việt ưu tiên dùng hàng Việt; duy trì mức đầu tư nhưng thay đổi phương thức đầu tư theo hướng nâng cao hiệu quả nhất là đầu tư công. Tiếp tục tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, giải quyết nợ xấu và khơi thông dòng vốn cho nền kinh tế đồng bộ với giải quyết hàng tồn kho bất động sản dù phải chấp nhận phá sản một số doanh nghiệp. Kiểm soát tốt chi tiêu ngân sách, giảm dần bội chi bằng cách tập trung quản lý chặt chi tiêu thường xuyên của ngân sách, nhất là chi tiêu tại các lễ hội, lễ khai trương...

ĐB Thân Đức Nam phát biểu tại buổi thảo luận tổ. Ảnh: H.H

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Thân Đức Nam (Đà Nẵng) cho biết, tính đến ngày 31-8-2013 có đến 29.732 doanh nghiệp ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp giải thể, phá sản là 12.104, bỏ trốn và mất tích là 18.602 doanh nghiệp; số doanh nghiệp thành lập mới là 54.257 doanh nghiệp.

Trong quý II năm 2013, số doanh nghiệp kê khai lỗ chiếm gần 66% tổng số doanh nghiệp nộp tờ kê khai, với tổng số lỗ tăng 7,5% so với quý I năm 2013 và tăng 11,9% so với bình quân quý năm 2012. Bình quân cứ 5 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài quốc doanh thì chỉ có 1 doanh nghiệp có phát sinh nghĩa vụ nộp thuế GTGT.

Điều này phản ánh sản xuất kinh doanh trầm lắng và tình trạng tồn kho hàng hóa của các doanh nghiệp, đặc biệt là tác động đến kết quả thu ngân sách Nhà nước. Do đó, ĐB đề nghị Chính phủ cần có giải pháp cụ thể, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) nhận định, năm 2013 có hai chỉ tiêu thuộc lĩnh vực y tế, dân số đều đạt và vượt kế hoạch. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em đạt 15,73% (chỉ tiêu 16%), số giường bệnh/vạn dân đạt 23,6 giường bệnh/vạn dân (chỉ tiêu 22 giường bệnh/vạn dân). ĐB đề nghị, năm 2014 cần đưa chỉ tiêu số giường bệnh/vạn dân cao hơn, đồng thời cần hạ chỉ tiêu tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em xuống dưới 16%. Ngoài ra, ĐB đề nghị nghiên cứu để sử dụng chỉ tiêu tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên thay cho chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh cho phù hợp với tình hình hiện nay, vì nước ta đã đạt mức sinh thay thế liên tục suốt 7 năm rồi.

Thiếu tướng, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng Lê Văn Hoàng (Đà Nẵng) bày tỏ thống nhất với nhận định của Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng và Cần Thơ về tình hình KTXH năm 2013, định hướng năm 2014.

ĐB đề nghị cần tiếp tục dành nguồn lực bảo đảm an sinh xã hội; quan tâm đến công tác giáo dục, nhất là giáo dục nhân cách; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đầu tư xây dựng các công trình quân sự trên tuyến biên giới, hải đảo, xây dựng các đảo gần bờ vững chắc; các công trình lưỡng dụng; đầu tư các công trình tuyến biên giới phía Tây Nam. ĐB đề nghị Chính phủ cần tiếp tục đầu tư cho các chương trình, dự án trọng điểm ở hải đảo, biển Đông, công nghiệp quốc phòng, khu kinh tế quốc phòng, phân giới cắm mốc.

Hữu Hoa