Chiến sự Israel - Hamas: Hơn 1.100 người thiệt mạng vì xung đột

Thứ ba, 10/10/2023 08:06
Chiến sự giữa Israel và phong trào Hamas nổ ra ngày 7-10 và vẫn đang tiếp diễn trong ngày 9-10, kéo theo đó là số thương vong lớn ở cả hai phía. Số người thiệt mạng đã lên tới hơn 1.100 người sau 3 ngày giao tranh.
Chuyển người bị thương tại Ashkelon (Israel) trong xung đột giữa Israel và phong trào Hamas tại Dải Gaza ngày 7-10. Ảnh: THX
Chuyển người bị thương tại Ashkelon (Israel) trong xung đột giữa Israel và phong trào Hamas tại Dải Gaza ngày 7-10. Ảnh: THX

AFP dẫn thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong đêm 8-10, không quân và pháo binh nước này đã tấn công hơn 500 mục tiêu của Hamas và nhóm vũ trang Hồi giáo Jihad tại Dải Gaza. Trung tá Jonathan Conricus, người phát ngôn của IDF cho hay khoảng 1.000 tay súng Palestine đã tham gia vào các cuộc tấn công của Hamas hôm 7-10. Khoảng 100.000 quân nhân dự bị của Israel đã được triển khai đến khu vực miền Nam trong bối cảnh các đơn vị IDF đang giao tranh để đẩy các tay súng Hamas ra khỏi lãnh thổ nước này và sơ tán người dân ra khỏi khu vực biên giới.

Các quan chức Palestine hôm nay 9-10 cho biết, số người thiệt mạng ở Gaza đã tăng lên 436 người, khi Israel tấn công vào các vùng lãnh thổ đông dân cư, biệt lập bằng các cuộc không kích nhằm đáp trả cuộc tấn công của Hamas. Theo Bộ Y tế Palestine ở Gaza, trong số những người thiệt mạng có 81 trẻ em và 61 phụ nữ. Bộ Y tế Palestine cũng cho biết, khoảng 2.271 người đã bị thương ở Gaza, trong đó có 244 trẻ em và 151 phụ nữ. Trong khi đó, số người thiệt mạng ở Israel đã tăng lên hơn 700 người, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel xác nhận hôm 8-10. Trong đó, có hơn 260 người thiệt mạng chỉ trong một buổi hòa nhạc ở Israel. Video trên mạng cho thấy người tham gia sự kiện bỏ chạy tán loạn.

Theo số liệu từ Liên hiệp quốc, xung đột đã khiến 123.000 người ở dải Gaza phải di tản. Tính đến cuối ngày 8-10, cuộc không kích trả đũa của Israel đã phá hủy hơn 159 ngôi nhà trên khắp dải Gaza, làm hư hỏng hơn 1.210 ngôi nhà khác. Tất cả các trường học trên khắp Israel và Gaza đều đóng cửa, làm gián đoạn việc học tập của trẻ em. Con số thương vong dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi các hoạt động quân sự tiếp diễn trong những ngày tới.

Hơn 130 người Israel bị Hamas bắt làm con tin

Ngày 8-10, Nội các An ninh Israel tuyên bố nước này “đang trong tình trạng chiến tranh sau cuộc tấn công thảm khốc của Hamas tại miền Nam Israel", nhấn mạnh sẽ thực hiện nhiều hoạt động quân sự tại Dải Gaza trong những ngày tới. Tuy nhiên, số phận của những người lính Israel, người già, phụ nữ và trẻ em bị các tay súng thuộc Phong trào Hồi giáo Hamas đưa vào Dải Gaza đã làm phức tạp thêm cách Israel thực hiện lời hứa sẽ đáp trả mạnh mẽ và nhanh chóng, trong khi vẫn tuân thủ nguyên tắc lâu dài là không để ai bị bỏ lại phía sau.

Như tuyên bố của Phong trào Hồi giáo Hamas và Nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine được tờ The Times of Israel đăng tải hôm 9-10, có 130 người Israel bị giam giữ ở Dải Gaza, bao gồm cả các quan chức của IDF. Lãnh đạo Hamas không giấu giếm là họ sẽ sử dụng những người bị bắt làm đòn bẩy để buộc phía Israel thả những người Palestine bị giam giữ ở Israel và rằng số tù nhân Israel đủ để giải thoát tất cả tù nhân Palestine.

Theo ông Aaron David Miller, thành viên cấp cao của Tổ chức Carnegie vì Hòa bình quốc tế, Hamas bắt giữ người Israel làm con tin như một chính sách bảo hiểm chống lại hành động trả đũa của Israel, đặc biệt là một cuộc tấn công trên bộ lớn và để đổi lấy việc Israel trả tự do cho các tù nhân Palestine. Bộ Ngoại giao Israel cho biết nước này sẽ hành động để giải thoát các con tin, gây thiệt hại nghiêm trọng cho “cơ sở hạ tầng khủng bố” của Hamas và đảm bảo không có nhóm khủng bố nào ở Dải Gaza có thể làm hại công dân Israel nữa. Nhưng tờ Alarabiya News cho rằng không có sự lựa chọn nào dễ dàng. Cố gắng giải cứu tất cả những người Israel bị các tay súng Phong trào Hồi giáo Hamas giam giữ ở những địa điểm khác nhau có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của họ.

Mỹ đưa tàu sân bay và chiến đấu cơ tới gần Israel

Ngày 8-10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh cho các tàu chiến và máy bay chiến đấu của Mỹ tiến gần hơn đến lãnh thổ Israel để thể hiện sự ủng hộ với nhà nước Do Thái sau cuộc tấn công của Hamas. Theo AFP, Lầu Năm Góc cho biết họ đang điều tàu sân bay USS Gerald R. Ford và các tàu chiến hộ tống đến phía đông Địa Trung Hải, cũng như tăng cường các đội máy bay chiến đấu trong khu vực. Các quan chức cho biết, Mỹ cũng đang điều động nhiều máy bay chiến đấu tới Trung Đông nhằm ngăn chặn Hezbollah ở Lebanon và các nhóm chiến binh khác liên kết chống lại Israel.

CNN dẫn một nguồn thạo tin ngày 8-10 cho biết, các thành viên Quốc hội Mỹ được thông báo rằng ít nhất 4 người Mỹ đã thiệt mạng sau các cuộc tấn công ở Israel gần Dải Gaza. Nguồn tin cho biết số công dân Mỹ thiệt mạng dự kiến sẽ tăng lên.

Nhiều nước triển khai sơ tán công dân

Trong bối cảnh xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel leo thang, nhiều nước khẩn trương thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn và sơ tán công dân tại Israel.

Ngày 9-10, Hungary thông báo đã tổ chức 2 chuyến bay sơ tán 215 công dân từ Israel và tất cả những người này đã hạ cánh an toàn tại Budapest. Trước đó, ngày 8-10, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết nước này sẽ cử máy bay quân sự sơ tán công dân khỏi Israel. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Andrzej Duda thông báo: “Chúng tôi đang cử các máy bay vận tải của lực lượng không quân đến sơ tán những người Ba Lan hiện đang ở Israel. Các binh sĩ từ lực lượng đặc biệt của chúng tôi sẽ bảo đảm việc bảo vệ an toàn”. Bộ trưởng Quốc phòng Mariusz Blaszczak cho biết Ba Lan đã cử hai máy bay C-130 Hercules để sơ tán khoảng 200 người Ba Lan khỏi sân bay Ben Gurion.

Trong khi đó, nhà chức trách Thái Lan đang phối hợp với nhiều bên và khẩn trương thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn và sơ tán công dân nước này tại Israel trong bối cảnh xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel leo thang. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Kanchana Patarachoke cho biết trong ngày 8-10, Phó Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về tình hình mới nhất ở Israel. Cùng ngày, Tư lệnh Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) Phanphakdee Phatthanakul đã tổ chức họp khẩn với các chỉ huy cấp cao trong lực lượng để chuẩn bị sơ tán các công nhân Thái Lan mắc kẹt ở Israel. Kết thúc cuộc họp, người đứng đầu RTAF đã ra lệnh đặt 5 máy bay vận tải quân sự C-130 và 1 máy bay chở khách Airbus 340 ở chế độ chờ để sơ tán công nhân Thái Lan sau khi Israel mở không phận.

AN BÌNH