Chiến sự Israel - Hamas: "Thùng thuốc súng" Trung Đông trước nguy cơ bùng nổ

Thứ ba, 24/10/2023 09:16
Các cuộc giao tranh của Israel trên 3 mặt trận ở Dải Gaza, Lebanon và Syria làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông.
Người dân tập trung quanh thi thể các nạn nhân trước nhà xác của Bệnh viện al-Aqsa, Dải Gaza sau cuộc không kích của Israel ngày 22-10. Ảnh: Reuters
Người dân tập trung quanh thi thể các nạn nhân trước nhà xác của Bệnh viện al-Aqsa, Dải Gaza sau cuộc không kích của Israel ngày 22-10. Ảnh: Reuters

Dải Gaza trải qua đêm đẫm máu nhất

Cơ quan Y tế Gaza cho biết, chỉ riêng đêm ngày 22-10, ít nhất 379 người ở Gaza thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel nhằm vào lãnh thổ do lực lượng Hamas kiểm soát, nâng tổng số người Palestine tử vong từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát lên 4.651. Đây có thể coi là "đêm đẫm máu nhất" ở Gaza.

Theo giới chức Gaza, các cuộc không kích trong vòng 24 giờ qua nhằm vào nhiều khu vực khác nhau ở Gaza. Một trong những nơi bị tập kích nhiều nhất là trại tị nạn Jabalia, nơi được cho là hiện tập trung đông người nhất ở Gaza với hơn 120.000 người. "Đây là ngày đẫm máu ở bệnh viện al-Aqsa. Bệnh viện đã tiếp nhận 166 thi thể và hơn 300 người bị thương", bác sĩ Iyad Issa Abu Zaher tại trung tâm y tế Gaza cho biết.

Israel khẳng định các cuộc không kích của quân đội nước này chỉ nhắm vào Hamas và các hạ tầng liên quan. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari hôm 21-10 cho hay, Israel sẽ tăng cường chiến dịch không kích trước khi triển khai tấn công trên bộ. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, Tel Aviv tiếp tục theo đuổi kế hoạch tấn công trên bộ vào Gaza. Israel dự tính, chiến dịch này có thể kéo dài 1-3 tháng và mục tiêu cuối cùng là xóa sổ Hamas.

Nguy cơ "bắt lửa" sang mặt trận khác

Trong diễn biến mới nhất, rạng sáng 23-10, Israel đã tiến hành không kích miền Nam Lebanon. Quân đội Israel cho biết các máy bay của nước này đã không kích 2 căn cứ của lực lượng Hezbollah ở Lebanon khi phong trào này chuẩn bị phóng tên lửa chống tăng và rocket hướng về Israel. Quân đội Israel cho biết máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công cả 2 mục tiêu trước khi lực lượng Hezbollah khai hỏa. Ngoài ra, Israel còn tấn công nhiều mục tiêu khác của phong trào này. Israel cũng nhắm mục tiêu vào các sân bay quốc tế Damascus và Aleppo ở Syria, nơi Iran duy trì hiện diện quân sự. Các cuộc tấn công được cho là đã khiến hai người thiệt mạng và khiến hai sân bay dừng hoạt động vì hỏng đường băng. Với ba địa điểm tấn công nằm cách xa nhau như vậy, cuộc chiến kéo dài hai tuần qua giữa Israel và Hamas có nguy cơ leo thang thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn.

"Chúng tôi lo ngại về khả năng leo thang. Trên thực tế, những gì chúng tôi đang thấy... là nguy cơ leo thang đáng kể các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ và người dân của chúng tôi trên khắp khu vực. Vì điều đó, chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để đảm bảo rằng binh sĩ của chúng tôi được an toàn, họ được bảo vệ và chúng tôi có khả năng ứng phó", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết. Theo ông Austin, Washington cũng sẽ gửi thêm quân và Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) cũng như các tiểu đoàn hệ thống tên lửa phòng không Patriot bổ sung tới Israel.

Trong khi đó, Israel vẫn tập hợp binh sĩ và thiết bị gần khu vực giáp Dải Gaza nhằm chuẩn bị cho đợt tấn công tổng lực trên bộ vào khu vực này. "Chúng ta sẽ tiến vào Dải Gaza để tiêu diệt các hoạt động của Hamas và cơ sở hạ tầng của Hamas", Tổng tham mưu trưởng Israel, Trung tướng Herzi Halevi nói với binh sĩ.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng tạm quyền của Lebanon Najib Mikati hôm 20-10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ Lebanon bị cuốn vào cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và lực lượng Hamas. Ông Blinken nhấn mạnh điều quan trọng là phải tôn trọng lợi ích của người dân Lebanon, những người sẽ chịu ảnh hưởng nếu nước này bị cuốn vào cuộc xung đột. Ông Blinken cũng cho biết, Mỹ lo ngại về khả năng các lực lượng ủy nhiệm của Iran leo thang các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên Mỹ và người dân Mỹ.

Đoàn xe viện trợ thứ hai vào Gaza

Ngày 22-10, đoàn 17 chiếc xe tải chở hàng viện trợ đã từ Ai Cập vào Dải Gaza. Đây là đoàn xe thứ hai đi qua cửa khẩu Rafah của Ai Cập đưa hàng viện trợ vào Dải Gaza. Trước đó, ngày 21-10, đoàn xe gồm 20 chiếc của Tổ chức Trăng Lưỡi liềm Đỏ Ai Cập đã vào Gaza.

Sau khi xung đột bùng phát ngày 7-10 vừa qua, Israel đã bao vây hoàn toàn vùng lãnh thổ này, cắt điện, nước, năng lượng. 2,4 triệu người dân Palestine đang mắc kẹt tại Gaza. Hơn 40% số nhà ở Gaza đã bị hư hại hoặc phá hủy do xung đột. Cộng đồng quốc tế và khu vực hối thúc Israel cho đưa hàng viện trợ cấp thiết vào Gaza để giảm nhẹ thảm họa nhân đạo của người dân Palestine ở vùng lãnh thổ này. Rafah là cửa khẩu duy nhất vào Gaza không do Israel kiểm soát. Nhưng các cuộc không kích đã làm đường sá hư hỏng và ngăn cản xe chở hàng cứu trợ. LHQ ước tính cần 100 xe tải chở hàng mỗi ngày mới có thể đáp ứng nhu cầu của người dân Gaza.

AN BÌNH

Mỹ chỉ thị nhân viên rời khỏi Đại sứ quán tại Baghdad

Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ thị các nhân viên không đảm trách những công việc mang tính cấp thiết và các thành viên gia đình của họ rời khỏi Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad và Lãnh sự quán Mỹ tại Arbil, Iraq.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, chỉ thị trên mặc dù được công bố trong ngày 22-10, song đã được ban hành từ hôm 20-10 do "những mối đe dọa an ninh ngày càng nghiêm trọng đối với các nhân viên và lợi ích của Mỹ" ở Iraq. Cũng trong ngày 22-10, Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến cáo các công dân nước này không nên đến Iraq sau những cuộc tấn công gần đây nhằm vào quân đội và nhân viên Mỹ trong khu vực. Cấp độ cảnh báo được nâng lên mức cao nhất - Mức 4.

B.N