Chiến sự Israel - Hamas: Tình hình ở Gaza ngày càng trở nên tuyệt vọng

Thứ ba, 31/10/2023 14:30
Israel đã mở rộng chiến dịch tấn công trên bộ chống lực lượng Hamas và toàn bộ khu vực miền Bắc Dải Gaza giờ trở thành chiến trường. Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo tình hình ở Gaza đang xấu đi nhanh chóng. Ông một lần nữa kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn để chấm dứt "cơn ác mộng" tại đây.
Xe tải chở hàng viện trợ quốc tế ở cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và Dải Gaza. Ảnh: Aljazeera
Xe tải chở hàng viện trợ quốc tế ở cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và Dải Gaza. Ảnh: Aljazeera

Trước đó, tối 28-10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố giai đoạn 2 của cuộc chiến chống Hamas đã bắt đầu với việc chiến dịch tấn công trên bộ được mở rộng vào bên trong Dải Gaza. Ngay sau tuyên bố của người đứng đầu Chính phủ Israel, quân đội Israel đã bắt đầu giai đoạn thứ hai của cuộc chiến với mục tiêu rõ ràng là tiêu diệt năng lực quản lý, sức mạnh quân sự của Hamas và đưa con tin về nhà. Cùng với chiến dịch oanh tạc từ trên không, quân đội Israel thông báo đã gia tăng quân số và thọc sâu hơn vào Gaza, đồng thời công bố các đoạn video cho thấy các đoàn xe tăng Merkava đang tham chiến tại vùng lãnh thổ.

Ngày 29-10, quân đội Israel cho biết họ đã tấn công hơn 450 mục tiêu của các tay súng Hamas trong 24 giờ qua, bao gồm các trung tâm chỉ huy và các vị trí phóng tên lửa chống tăng của Hamas. Những cột khói khổng lồ bốc lên trên thành phố Gaza và theo người phát ngôn quân đội, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari, hàng chục tay súng Hamas đã thiệt mạng.

Trong lúc tấn công các vị trí của Hamas, quân đội Israel cảnh báo toàn bộ các khu dân cư của Gaza giờ là "chiến trường" và thúc giục cư dân ngay lập tức di chuyển xuống phía nam, nơi hàng viện trợ đang được gia tăng. Tờ rơi do máy bay chiến đấu Israel thả xuống ghi rõ thành phố Gaza đã trở thành một “chiến trường” và các nơi trú ẩn ở phía Bắc Gaza cũng như ở thành phố Gaza “không an toàn”. Trong tờ rơi, quân đội Israel kêu gọi người dân Gaza “sơ tán ngay lập tức” về phía Nam. Tuy nhiên, người dân Palestine cho biết ngay cả miền Nam cũng không còn an toàn khi nhiều ngôi nhà ở các khu dân cư đông đúc bị oanh tạc.

Trong một diễn biến liên quan tới xung đột Israael - Hamas, hãng tin AP dẫn số liệu của cơ quan y tế ở Gaza do Hamas kiểm soát cho biết, khi chiến sự bước sang ngày thứ 24, số người Palestine thiệt mạng đã vượt qua 8.000 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ vị thành niên. Xung đột cũng khiến ít nhất 21.400 người ở Dải Gaza bị thương. Đây là con số chưa từng có trong nhiều thập kỷ xung đột bạo lực giữa Israel và Palestine. Về phía Israel, nước này có hơn 1.400 người đã thiệt mạng, trong đó phần lớn là dân thường. Đây cũng là một con số chưa từng có. Tuy nhiên, các con số thương vong nêu trên có thể sẽ chưa dừng lại.

Đoàn xe cứu trợ quy mô lớn tiến vào Gaza

Ngày 29-10, khoảng 30 xe chở theo hàng cứu trợ đã vào Dải Gaza, đánh dấu đoàn xe cứu trợ quy mô lớn nhất vào dải đất hơn 2,3 triệu dân này kể từ khi xung đột Hamas - Israel bùng phát. Trong báo cáo cập nhật tình hình sáng 30-10, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết 33 xe chở nước, thực phẩm và thuốc thang đã tiến vào Gaza qua cửa khẩu Rafah, ở biên giới Ai Cập. Đến nay đã có 117 xe cứu trợ nhân đạo vào được Dải Gaza, trong đó khoảng 70 xe chở thiết bị y tế và 60 xe chở thực phẩm và thức ăn dinh dưỡng, chỉ có 13 xe chở nước và thiết bị vệ sinh. Trước khi bị Israel phong tỏa hoàn toàn, mỗi ngày Dải Gaza đón nhận 500 xe hàng hóa cứu trợ. OCHA cũng hoan nghênh việc Israel tạo điều kiện cho đoàn xe cứu trợ quy mô lớn vào Dải Gaza nhưng nhấn mạnh cần thêm nhiều xe nữa được vào thường xuyên hơn để ngăn chặn tình hình nhân đạo đang xấu đi tại đây.

Tình hình an ninh tại Dải Gaza có dấu hiệu xấu đi khi Cơ quan LHQ về cứu trợ người tị nạn Palestine cho biết đã ghi nhận các vụ đột nhập các kho hàng cứu trợ. Giám đốc cơ quan này, Thomas White, phản ánh người dân đang ngày càng lo sợ và tuyệt vọng. Người phát ngôn UNRWA Juliette Touma cho biết đám đông người dân đã xông vào 4 kho chứa hàng cứu trợ ngày 28- 10.

Trong bối cảnh xung đột ngày càng nghiêm trọng, các hoạt động cứu trợ cho Dải Gaza cũng chỉ được phép thực hiện ở mức có giới hạn kể từ khi Israel tuyên bố phong tỏa hoàn toàn dải đất này, trong đó có việc cắt các nguồn cung nhu yếu phẩm, nước uống, điện và nhiên liệu mà phía Israel lo ngại sẽ phục vụ cả lực lượng Hamas.

AN BÌNH

Israel triệu Đại sứ Nga phản đối Moscow tiếp phái đoàn Hamas

Ngày 29-10, Israel đã triệu tập Đại sứ Nga Anatoly Viktorov để phản đối việc Moscow tiếp phái đoàn của Hamas vào tuần trước. Bộ Ngoại giao Israel cho biết, các quan chức cấp cao của cơ quan này đã nói với Đại sứ Viktorov rằng, lời mời gửi tới Hamas của Moscow gửi đi một thông điệp giống như "hợp pháp hóa" lực lượng chống lại người Israel. Trước đó, ngày 26-10, Israel tuyên bố phản đối việc mời các lãnh đạo cấp cao Hamas tới Moscow và kêu gọi chính phủ Nga lập tức trục xuất các thành viên của Hamas. Truyền thông Nga dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao nước này cho hay, thủ lĩnh cấp cao Mousa Abu Marzook dẫn đầu phái đoàn của Hamas đến Nga để thảo luận vấn đề liên quan đến kế hoạch trả tự do cho các con tin nước ngoài đang bị Hamas bắt giữ ở Gaza.

Trong khi đó, tối 29-10, hàng trăm người tập trung tại sân bay Dagestan tại Makhachkala (Nga) để phản đối cuộc xung đột Hamas - Israel. Họ tràn vào vùng an ninh và thậm chí cả đường băng máy bay. Tình hình buộc lực lượng an ninh Nga phải đóng cửa nơi này, chuyển hướng chuyến bay và giải tán đám đông. Hơn 20 người đã bị thương trong sự việc, bao gồm cảnh sát và dân thường.

B.N