Chiến sự Israel - Hamas: Xung đột có nguy cơ lan rộng

Thứ bảy, 14/10/2023 08:50
Israel bị cho là đã tập kích vào lãnh thổ Syria và Lebanon để đáp trả các cuộc pháo kích của những lực lượng vũ trang đứng về phía Hamas. Trong khi đó, Anh "nối gót" Mỹ triển khai các khí tài quân sự tới phía đông Địa Trung Hải để hỗ trợ Israel. Các diễn biến này khiến cuộc giao tranh gần một tuần qua giữa Israel và Hamas có nguy cơ lan rộng ra các nước trong khu vực.
Lính Israel tuần tra gần một đồn cảnh sát ở Sderot sau vụ tấn công của Hamas từ Dải Gaza. Ảnh: Reuters
Lính Israel tuần tra gần một đồn cảnh sát ở Sderot sau vụ tấn công của Hamas từ Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Syria cáo buộc Israel tấn công hai sân bay chính

Ngày 12-10, Hãng thông tấn Nhà nước SANA của Syria cho biết Israel đã tiến hành đồng thời các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào 2 sân bay chính ở thủ đô Damascus và thành phố Aleppo ở miền Bắc Syria trước đó cùng ngày. Vụ tấn công đã hủy hoại các đường băng và khiến hoạt động tại hai sân bay tạm ngừng. Kênh truyền thông địa phương Sham FM cho biết Syria đã triển khai lực lượng phòng không để đáp trả cuộc tấn công.

Cuộc tấn công diễn ra một ngày trước khi Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian đến thăm Syria và trong bối cảnh tình hình Trung Đông "nóng" lên do xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas những ngày qua. Trong nhiều năm qua, Israel đã tiến hành các cuộc tấn công vào các địa điểm mà nước này miêu tả là các mục tiêu có liên quan đến Iran ở Syria, bao gồm cả hai sân bay nói trên.

Một số quan chức phương Tây nghi ngờ Iran có liên quan đến vụ tấn công lớn chưa từng có của Hamas vào Israel hôm 7-10. Tuy nhiên, Tehran đã bác bỏ cáo buộc. Một quan chức Mỹ hôm 8-10 cho biết, còn quá sớm để nói liệu Iran có liên quan trực tiếp đến vụ tấn công này hay không, nhưng một điều rất ít nghi ngờ là việc Hamas được một số quốc gia, trong đó có Iran, tài trợ và trang bị vũ khí.

Mối lo Hezbollah

Chỉ vài ngày sau khi các tay súng Hamas phát động cuộc tấn công tổng lực nhằm vào Israel, nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon đã bắn một loạt tên lửa vào khu vực tranh chấp ở biên giới với Israel, bày tỏ "đoàn kết" với người Palestine. Bạo lực xuyên biên giới đánh dấu sự mở rộng đáng kể trong cuộc xung đột giữa Israel và các tay súng Hamas ở Gaza kéo đến biên giới Israel- Lebanon nằm xa hơn về phía bắc. Quan chức cấp cao của Hamas, Ali Barakeh, cho biết các đồng minh của họ là Iran và Hezbollah không hề biết trước về cuộc tấn công vào Israel. Tuy nhiên, họ "sẽ tham gia trận chiến nếu Gaza phải hứng chịu một cuộc chiến tranh hủy diệt". Theo AP, Israel lo lắng rằng việc một mặt trận mới mở ra ở phía Bắc đất nước có thể thay đổi cục diện cuộc chiến, khi sức mạnh quân sự của Hezbollah vượt trội hơn nhiều so với Hamas.

Anh "nối gót" Mỹ

Trong thông cáo báo chí hôm 12-10, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Thủ tướng Anh đã chỉ đạo triển khai các khí tài quân sự tới phía đông Địa Trung Hải để "hỗ trợ Israel, củng cố sự ổn định trong khu vực và ngăn chặn leo thang". "Nhóm quân sự, bao gồm máy bay P8, thiết bị giám sát, 2 tàu Hải quân Hoàng gia, RFA Lyme Bay và RFA Argus, 3 trực thăng Merlin và một đại đội của Thủy quân lục chiến Hoàng gia, sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho Israel và các đối tác trong khu vực, đồng thời đảm bảo khả năng răn đe", thông cáo cho biết thêm.

Trước đó, Tướng Michael "Erik" Kurilla thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 10-10 thông báo, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford với 8 phi đội máy bay tấn công và yểm trợ cùng 4 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đã đến vùng biển phía đông Địa Trung Hải, nhằm gửi "tín hiệu răn đe mạnh mẽ nếu bất kỳ đối tượng thù địch nào với Israel cân nhắc việc tìm cách tận dụng tình hình này". Ngoài ra, Mỹ cũng đã thực hiện các bước để tăng cường các phi đội máy bay chiến đấu F-35, F-15, F-16 và A-10 của Không quân Mỹ trong khu vực.

Ngày 13-10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đến Israel. Ông Austin là quan chức cấp cao thứ hai của Mỹ đến Israel trong 2 ngày qua, sau Ngoại trưởng Antony Blinken. Trong chuyến thăm này, Bộ trưởng Austin sẽ gặp các quan chức Chính phủ Israel, đồng thời chứng kiến việc chuyển giao một số viện trợ quân sự và an ninh của Mỹ cho Israel.

Israel ra lệnh sơ tán toàn bộ bắc Gaza

Người phát ngôn của LHQ ngày 13-10 cho biết quân đội Israel đã thông báo về việc yêu cầu 1,1 triệu người Palestine tại Gaza phải di dời đến khu vực phía Nam của vùng lãnh thổ này trong vòng 24 giờ tới. Theo người phát ngôn, yêu cầu của quân đội Israel cũng được áp dụng với toàn bộ nhân viên của LHQ, những người đang tạm trú trong các cơ sở của LHQ, bao gồm trường học, trung tâm y tế và phòng khám. LHQ đề nghị Israel hủy yêu cầu này, bởi hoạt động di dời chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả nhân đạo nghiêm trọng.

BBC nhận định Israel đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ khi họ tập trung binh lính, pháo hạng nặng và xe tăng ở biên giới với Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã dự đoán về một "cuộc chiến lâu dài và khó khăn". Ngày 8-10, Israel chính thức thông báo nước này "đang trong tình trạng chiến tranh".

Theo Bộ Y tế Palestine, thương vong trong các cuộc không kích của Israel nhằm vào Dải Gaza và khu Bờ Tây bị chiếm đóng đã tăng lên 1.569 người thiệt mạng và 7.212 người bị thương. Trong khi đó, truyền thông Israel đưa tin số người thiệt mạng tại nước này trong các cuộc tấn công của phong trào Hamas đã tăng lên hơn 1.300 người. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) ước tính kể từ khi xung đột bùng phát, giao tranh đã buộc hơn 423.000 người phải rời bỏ nhà cửa, dẫn tới khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

AN BÌNH

Một nhóm tu nghiệp sinh Việt Nam được chuyển đến vùng an toàn

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ngày 12-10 cho biết một nhóm gồm 15 tu nghiệp sinh nông nghiệp Việt Nam đang học tập ở khu vực gần với Dải Gaza đã được di chuyển tạm thời đến nơi an toàn hơn. Hiện có khoảng 100 tu nghiệp sinh Việt Nam đang học tập tại Trung tâm đào tạo quốc tế về nông nghiệp của Israel mang tên Agrostudies. 15 người nói trên đang sinh sống ở gần thị trấn Sredot, khu vực có nhiều rủi ro do xung đột giữa Hamas và Israel. Số còn lại đều đang sinh sống và học tập ở các địa phương khác trên khắp Israel. Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán và cộng đồng người Việt, các tu nghiệp sinh đã được chia thành các nhóm nhỏ, di chuyển đến thành phố Malakhi, cách Dải Gaza khoảng 40 km, để đảm bảo an toàn trong những ngày tới.