Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại sau 4 ngày đóng cửa một phần
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3-2 (giờ địa phương) đã ký ban hành gói ngân sách liên bang trị giá khoảng 1.200 tỷ USD, chính thức chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa một phần kéo dài 4 ngày.
Gói ngân sách mới bảo đảm nguồn tài trợ đến hết tháng 9 cho hầu hết các cơ quan liên bang, gồm các bộ Quốc phòng, Năng lượng, Tài chính, Ngoại giao, Lao động, Giao thông, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Giáo dục, cùng hệ thống tư pháp và một số cơ quan độc lập. Riêng Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) chỉ được gia hạn ngân sách tạm thời đến ngày 13-2 nhằm tạo thêm thời gian cho Quốc hội tiếp tục đàm phán.
Trước đó, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách với kết quả sít sao 217 phiếu thuận và 214 phiếu chống, sau khi được Thượng viện phê chuẩn. Cuộc bỏ phiếu cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ hai đảng, khi 21 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu chống và 21 nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu thuận.Bế tắc ngân sách xuất phát từ sự phản đối của đảng Dân chủ đối với chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền Tổng thống Trump, đặc biệt sau các vụ nổ súng gây chết người tại thành phố Minneapolis liên quan đến đặc vụ liên bang. Phe Dân chủ yêu cầu siết chặt giám sát, minh bạch hóa hoạt động và hạn chế việc sử dụng vũ lực của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cũng như Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP).
Dù đợt đóng cửa lần này ngắn hơn nhiều so với kỷ lục 43 ngày cuối năm ngoái, giới quan sát cảnh báo nguy cơ chính phủ Mỹ lại rơi vào tình trạng đóng cửa nếu hai đảng không đạt được thỏa thuận ngân sách cho DHS trước thời hạn 13-2.
B.N





