Chưa xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt ở Thăng Bình

Thứ hai, 15/08/2016 11:33

(Cadn.com.vn) - Những ngày qua, hiện tượng cá chết lên đến hàng tạ mỗi ngày nhưng chưa xác định được nguyên nhân tại hồ chứa Phước Hà (thôn Linh Cang, xã Bình Phú, H. Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã khiến nhiều người nuôi cá trên địa bàn tỉnh không khỏi lo lắng, hoang mang. Hiện tại, số lượng cá chết vẫn không ngừng tăng khiến người nuôi cá đang đứng trước nguy cơ mất trắng và môi trường tại đây cũng bị ô nhiễm trầm trọng.

Từng lớp cá chết trắng lềnh bềnh trôi dạt vào bờ.

Đến hồ chứa Phước Hà những ngày này, chúng tôi được mục sở thị cảnh từng lớp cá chết nổi trắng cả bờ hồ. Anh Nguyễn Văn Duyên (40 tuổi, tổ 1, thôn Linh Cang, xã Bình Phú) – một trong 3 hộ dân trúng thầu nuôi cá trên hồ Phước Hà cho biết, hiện tượng cá chết bắt đầu xảy ra vào những ngày cuối tháng 7, lúc đỉnh điểm của đợt nắng nóng kéo dài, khi đó chỉ có vài chục con chết nhưng đến thời điểm này có đến vài tạ cá chết mỗi ngày. “Tôi nuôi thả cá trên hồ Phước Hà đã hơn chục năm, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh cá chết trắng hồ như vậy. Những ngày đầu chỉ có vài chục con thôi, tôi cứ nghĩ do thời tiết nắng nóng nên cá con chết là chuyện bình thường, nhưng liên tiếp các ngày sau đó số lượng cá chết lên đến vài tạ khiến tôi rất lo lắng. Nếu tình trạng trên cứ tiếp diễn thì nguy cơ mất trắng là có rồi”, anh Duyên trải lòng.

Không riêng gì anh Duyên, hai hộ cùng hợp tác nuôi thả cá trên hồ Phước Hà cùng với anh là  Nguyễn Công Chính (41 tuổi) và Trương Văn Liễu (38 tuổi) cùng trú xã Bình Phú đã không còn trông chờ vào lứa cá này nữa. Anh Chính cho biết, năm 2005 cũng từng xảy ra cảnh cá chết tương tự, nhưng chủ yếu là cá mè và cá diếc, không phải cá rô phi như bây giờ. “Trong tính toán của chúng tôi, việc chọn cá rô phi để nuôi là nhằm hạn chế chi phí cũng như giảm thiểu rủi ro khi thả nuôi trên hồ. Giống cá rô phi có khả năng thích ứng tốt với thời tiết khắc nghiệt, rất tạp ăn nhưng không hiểu vì sao cá lại chết nổi trắng hồ như những ngày qua. Vậy nguyên nhân là vì sao? Chúng tôi đã viết tờ trình lên UBND xã Bình Phú và mong mỏi chờ kết luận nguyên nhân dẫn đến cá chết của các cơ quan chức năng”, anh Chính trải lòng.

Được biết, hồ Phước Hà được đào vào năm 1977, có diện tích mặt nước 80ha, phục vụ tưới tiêu cho toàn xã Bình Phú và một phần xã Bình Định Nam (Thăng Bình). Đến đầu năm 2016, các hộ nuôi cá trên tiếp tục trúng thầu nuôi cá trên hồ Phước Hà và được UBND xã Bình Phú hợp đồng có thời hạn 5 năm với số tiền 340 triệu đồng. Từ tháng 1-3-2016, đã có 3 đợt thả cá giống với số lượng gần 130 nghìn con, chi phí hơn 90 triệu đồng, chủ yếu là cá rô phi và cá mè. “Nếu số lượng cá nuôi không bị chết như những ngày qua thì lứa cá này chúng tôi có thể bán thu lãi hàng trăm triệu đồng”, anh Liễu tiếc nuối. Theo nhận định ban đầu của những người nuôi cá, khả năng cao nhất dẫn đến cá chết là do thời tiết nắng nóng kéo dài kèm với mực nước lòng hồ xuống thấp, mật độ nuôi cá dày nên dẫn đến thiếu ôxi hoặc do hồ chứa có lượng bùn dưới đáy nhiều. Với số lượng cá chết lên đến hàng tạ mỗi ngày, người nuôi thì bị thiệt hại và người dân sống gần đó cũng tỏ ra bất an khi môi trường bị ô nhiễm trầm trọng bởi mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ lòng hồ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Kim Đông - Chủ tịch UBND xã Bình Phú cho biết, ngay khi nhận được thông tin phản ánh của người dân về tình trạng cá chết tại hồ Phước Hà, địa phương đã tiến hành kiểm tra, báo cáo và đề xuất đến các cơ quan chức năng để xác định nguyên nhân. Đồng thời, để hạn chế việc ô nhiễm môi trường từ cá chết, chính quyền xã Bình Phú đã huy động lực lượng ra quân thu gom và xử lý nhưng gặp rất nhiều khó khăn vì số lượng cá chết mỗi ngày liên tục tăng. “Đến nay nguyên nhân chính thức dẫn đến cá chết vẫn chưa được xác định, vì vậy, ngay từ lúc đầu chúng tôi đã cho dừng toàn bộ việc đánh bắt cá trên toàn xã. Địa phương cũng kiến nghị các ngành, các cấp cần quan tâm tìm ra nguyên nhân để người nuôi cá tìm cách xử lý”-ông Đông nói.

Hữu Đức