“Cỏ Mỹ” về làng

Thứ ba, 08/03/2016 11:13

(Cadn.com.vn) - Một buổi sáng đầu tháng 3, tại quán cà-phê gần trụ sở UBND TT Thuận An (H. Phú Vang, TT-Huế), một nhóm thanh niên gần chục người, tuổi khoảng 20-25 vừa uống cà-phê vừa nói chuyện rôm rả về “cỏ Mỹ”. Một thanh niên khoảng 20 tuổi, nói: “Cách đây nửa năm, tau đi dự sinh nhật của một người bạn thì mấy thanh niên trong bàn nhậu đưa ra một điếu thuốc lá Jet, nói là “cỏ Mỹ”. Lúc đầu, tau nghe tên “cỏ Mỹ” thấy là lạ, rồi chần chừ không dám hút vì sợ độc nhưng mấy người bảo “mi đồ nhà quê, cỏ ni thanh niên ai cũng thích cả, hút vô chẳng hại chi mà phê phê rồi trở lại bình thường thôi”. Nghe mấy bạn nhậu nói vậy, tau cũng quyết định thử một lần cho biết. Lúc đó, vừa rít mấy hơi, thì người nôn thốc nôn tháo như bị sốc. Bây giờ, thỉnh thoảng sử dụng nên quen rồi, không có vấn đề chi. Nhưng không biết loại ni sử dụng lâu dài có tác hại chi không nữa”.

Về các xã ở vùng ngũ điền thuộc H. Phong Điền (TT-Huế), ở một số quán cà-phê, Internet; chúng tôi cũng nghe nhiều thanh niên bàn tán, tranh luận sôi nổi về “cỏ”. Tại một quán cà-phê ở xã Phong Hải, chúng tôi nghe một thanh niên tên H. khoảng 25 tuổi nói với một thanh niên cùng bàn rằng: “Thuốc “cỏ” chơi không nghiện. Bình thường mấy anh không chơi nhưng lúc mô nhậu vô là phải có “đù” (tên mà giới trẻ ở vùng nông thôn TT-Huế thường hay gọi- P.V) mới phê. Bây giờ, mua cỏ chẳng cần phải lên thành phố, chỉ cần alô là có liền. Muốn loại chi cũng có. Nếu mua lẻ, 1 xị (100 ngàn đồng) chia được thành 2 điếu để hút. Mua nguyên gói thì khoảng 400 ngàn đồng/gói, nhưng tính ra lợi hơn mua lẻ”.

Đối tượng Hà Thúc Thi.

H. cho biết, cỏ Mỹ sau khi mua về, lấy 1 điếu thuốc lá bình thường, xổ hết thuốc lá trong điếu ra, rồi trộn lẫn cỏ Mỹ và thuốc lá bình thường nhét lại vào điếu, sau đó lấy nước thấm ướt bên ngoài điếu thuốc. Châm thuốc, rít vài hơi liên tục, rồi người này xong cứ chuyền qua tay người khác trong bàn nhậu. Tỏ ra là tay chơi “cỏ Mỹ” chuyên nghiệp, T. giải thích: “Cỏ có nhiều loại lắm; buồn, vui chi cũng có. Lúc đầu, đi theo bạn bè, mình không dám thử nhưng thấy tụi nó chơi vui nên thử cho biết cảm giác. Lâu dần quen, mỗi lúc nhậu “phê phê” không có cỏ thì không sướng”.

Theo Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc CA tỉnh TT-Huế, thời gian qua CA một số địa phương, trong đó có Huế đã phát hiện và thu giữ loại thực vật khô mà đối tượng sử dụng thường gọi là “cỏ Mỹ”. Qua công tác giám định, Viện Khoa học hình sự thuộc Bộ CA cho biết, hoạt chất chính có trong “cỏ Mỹ” là XLR-11 (tên khác là 5-fluoro-UR-144). Theo một số nghiên cứu, hoạt chất này có tác dụng hạ sốt, nhưng sau đó người ta phát hiện nó gây ảo giác giống y như cần sa, thậm chí mạnh hơn tác dụng của cần sa nhiều lần. Trước tình trạng cỏ Mỹ đang xuất hiện ở một số vùng nông thôn của TT-Huế, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, ngăn chặn.

Tang vật vụ án.

Từ nguồn tin của quần chúng, ngày 1-3, lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy BĐBP tỉnh TT-Huế phối hợp với Đồn Biên phòng Phong Hải, CAX Phong Hải (H. Phong Điền) đã bất ngờ kiểm tra hành chính quán Internet Loan Du ở xã Phong Hải và bắt quả tang Hà Thúc Thi (1996) và Hà Nh. (2.000, cùng trú thôn Hải Thành, xã Phong Hải) đang có hành vi sử dụng chất ma túy trái phép (loại ma túy có tên “cỏ Mỹ”). Tang vật thu được: 0,594g “cỏ Mỹ”, hơn 2,6 triệu đồng và 2 ĐTDĐ. Qua khai thác nhanh, Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ thêm 5 thanh niên, gồm: Hồ Đăng X. (1991), Hồ Đăng B. (1994), Hà Thúc Th. (1998), Hồ Đăng Th. (1997) và Nguyễn Xuân N. (1996, đều trú xã Phong Hải). Nhóm này khai nhận, thường đến một số địa điểm ở TP.Huế để mua ma túy (cỏ Mỹ) với số tiền từ 400- 600 ngàn đồng/ gói, sau đó đưa về địa bàn phân lẻ thành các gói nhỏ vừa sử dụng vừa bán cho các thanh niên khác trên địa bàn. Một số người dân cho biết, do cuộc sống của một số xã của vùng ngũ điền thuộc H. Phong Điền khá giả, giàu có. Có xã, có hơn một nửa dân số đang định cư ở nước ngoài. Vì vậy, nhiều thanh niên mới lớn lại không chịu lao động mà ỷ lại từ tiền nước ngoài gửi về nên ăn chơi, tiêu xài phung phí...

“Cỏ Mỹ” sau khi mua về, các đối tượng chia nhỏ vừa sử dụng
vừa bán cho thanh niên trong làng.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn cho rằng, “cỏ Mỹ” hiện chưa được đưa vào danh mục các chất ma túy bị cấm nên không chỉ gây khó khăn trong việc xử lý hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép mà khiến “cỏ Mỹ” được mua bán công khai trên mạng hoặc ở các quán karaoke, quán bar... Vì vậy, cần đưa “cỏ Mỹ” vào danh mục các chất ma túy để tạo hành lang pháp lý cho cơ quan chức năng đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi tàng trữ, mua bán và sử dụng. Được  biết, cơ quan Kiểm soát dược phẩm Mỹ đã đưa “cỏ Mỹ” vào diện các chất hóa học cần được quan tâm đặc biệt. Còn Liên minh Châu Âu đã cấm.

Hải Lan