Colombia đẩy nhanh cứu hộ sau động đất

Thứ sáu, 14/08/2026 10:00

Colombia đang khẩn trương đẩy mạnh tìm kiếm, cứu nạn sau trận động đất độ lớn 7,4 ngày 10-8, trong khi Chính phủ tuyên bố 3 ngày quốc tang và cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Theo số liệu mới nhất được Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella công bố ngày 12-8, ít nhất 265 người đã thiệt mạng, hơn 3.500 người bị thương và gần 500 người vẫn mất tích. Hơn 53.000 người bị ảnh hưởng, trong khi hơn 11.000 ngôi nhà bị phá hủy. Chính phủ Colombia đã ban bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế và cam kết huy động mọi nguồn lực cho công tác cứu hộ, cứu trợ.

Tại các thành phố chịu ảnh hưởng nặng như Cali, Pereira và Manizales, lực lượng cứu hộ tiếp tục làm việc xuyên đêm, sử dụng máy móc chuyên dụng, chó nghiệp vụ và thiết bị dò tìm sự sống. Khoảng 48-72 giờ đầu sau động đất được đánh giá là thời điểm đặc biệt quan trọng, song các đội cứu hộ khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm những người mất tích.

Hoạt động cứu trợ cũng được đẩy mạnh với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Liên minh châu Âu (EU) công bố khoản viện trợ nhân đạo khẩn cấp 2,1 triệu euro, trong khi Thụy Sĩ dành 1 triệu franc hỗ trợ Colombia. Liên hợp quốc cùng các tổ chức nhân đạo đang cung cấp lương thực, vật tư y tế và chuẩn bị huy động thêm nguồn lực.

Trong nước, người dân tiếp tục hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng bằng cách cung cấp nước, thực phẩm và hiến máu. Hàng nghìn người phải ngủ ngoài trời do nhà cửa bị phá hủy hoặc lo ngại dư chấn. Cơ quan địa chất Colombia ghi nhận khoảng 130 dư chấn kể từ trận động đất.

B.N