Campuchia bắt thủ lĩnh CNRP

Thứ hai, 04/09/2017 11:36

Thủ lĩnh phe đối lập đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) ở Campuchia, ông Kem Sokha bị cáo buộc tội phản quốc với sự hậu thuẫn của Mỹ.

Ông Kem Sokha (giữa) bị cảnh sát Campuchia bắt giữ vào sáng 3-9. Ảnh: AFP

Trong cuộc đột kích của cảnh sát vào sáng 3-9, lãnh đạo đảng CNRP ở Campuchia, ông Kem Sokha, đã bị bắt. Reuters dẫn lời con gái của ông Kem Sokha và là quan chức của đảng CNRP, bà Monovithya Kem viết trên mạng xã hội Twitter: “Ông Kem Sokha cùng tất cả các vệ sĩ bị 100-200 cảnh sát bắt giữ. Chúng tôi không biết ông bị đưa đến đâu”.

Ông Kem Sokha, 64 tuổi, nắm quyền lãnh đạo CNRP kể từ khi người tiền nhiệm Sam Rainsy từ chức vào tháng 2 vừa qua. Trang mạng Fresh News cho biết, ông Kem Sokha bị cáo buộc tội phản quốc. Trang mạng này còn khẳng định đã sở hữu một đoạn băng, trong đó có cảnh ông Kem Sokha thảo luận việc lật đổ Thủ tướng Hun Sen.

Chính phủ Campuchia cũng đã công bố một băng trên trang facebook, trong đó cho thấy ông Kem Sokha dường như nói chuyện vói một nhóm người ủng hộ về chiến dịch lật đổ chính phủ có sự hỗ trợ của “người Mỹ”. Trong đoạn băng, được cho là đã quay ở Australia, ông Kem Sokha nói rằng, người Mỹ đã thuê các nhà khoa học hàng đầu tư vấn cho chiến lược thay đổi chế độ cầm quyền ở Campuchia. “Nếu tôi làm theo chiến thuật và chiến lược như vậy và nếu không thể chiến thắng, tôi không biết phải làm gì nữa”, ông Kem Sokha nói.

“Đây là hành động phản quốc với âm mưu câu kết với nước ngoài, phản bội lại chính đất nước mình. Việc này đòi hỏi phải bị bắt giữ”, Thủ tướng Hun Sen nói khi phát biểu trước một nhóm công nhân may mặc. Nhà lãnh đạo Campuchia cũng thẳng thắn nói về bên thứ ba liên quan đến ông Kem Sokha: “Đó chính là Mỹ”. “Bên thứ ba đứng sau âm mưu trên cũng là bên đứng sau cuộc đảo chính năm 1973, mà dư luận rộng rãi cho rằng có sự hậu thuẫn của Mỹ”, ông Hun Sen nói.

CNRP đã phản ứng mạnh mẽ trước vụ bắt giữ nhà lãnh đạo của họ. Trong thông cáo, CNRP cho rằng, vụ bắt giữ ông Kem Sokha bất ngờ như vậy mang động cơ chính trị, là hành động vi phạm pháp luật và Hiến pháp, bởi việc bắt giữ diễn ra vào ban đêm trong khi ông Kem Sokha đang là nghị sĩ có quyền miễn trừ. CNRP yêu cầu giới chức Campuchia thả ông Kem Sokha ngay lập tức và vô điều kiện; đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp can thiệp để ông Kem Sokha được trả tự do ngay lập tức.

Tuy nhiên, các tướng lĩnh quân đội Campuchia ra thông cáo ủng hộ việc lực lượng chức năng bắt giữ ông Kem Sokha. Người phát ngôn Bộ Tư pháp Campuchia khẳng định, việc bí mật câu kết với nước ngoài để gây rối loạn trong nước là hành vi phản quốc. Giới quan sát cho rằng, vụ bắt giữ lần này đánh dấu bước tiến trong cuộc chiến chống lại những phần tử chống đối đe dọa lật đổ chính phủ của Thủ tướng Hun Sen, nhất là trong thời điểm quan trọng hiện nay - Campuchia đang hướng đến cuộc tổng tuyển cử then chốt vào năm 2017. 

Ông Hun Sen, 65 tuổi, nắm quyền ở quốc gia Đông Nam Á trong hơn 3 thập kỷ qua. Trong thời gian qua, chính quyền của ông Hun Sen liên tục bất đồng với Mỹ. Cả hai đang vướng vào một cuộc tranh cãi chính trị sâu sắc khi thay phiên chỉ trích nhau sau khi Campuchia chấm dứt hoạt động của Viện Dân chủ Quốc gia (NDI), một tổ chức phi chính phủ (NGO) do Mỹ tài trợ và buộc các nhân viên của NDI phải rời khỏi nước này. 

 Theo các nguồn tin, chính quyền Phnom Penh tin rằng, NDI hoạt động không đăng ký, vi phạm luật về các tổ chức phi chính phủ và thuế.  Chính quyền Thủ tướng Hun Sen cáo buộc Washington can thiệp chính trị nước này.  Trong một bức thư ngỏ, chính quyền Campuchia đặt câu hỏi liệu Mỹ “đến Campuchia giúp đỡ hay cản trở người Khmer”, và chỉ trích Washington góp phần vào sự trỗi dậy của tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ những năm 1970.

Tuy nhiên, Mỹ bác bỏ những cáo buộc trên và phản ứng gay gắt trước các quyết định của Phnom Penh.

KHẢ ANH