Đắk Lắk xác định 4 đối tượng nghi khai thác vàng trái phép
Ngày 16-7, ông Nguyễn Chí Hiền - Chủ tịch UBND xã Sông Hinh (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, địa phương đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Đắk Lắk về việc điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng có liên quan đến hoạt động nghi khai thác vàng trái phép trên địa bàn. Hiện, UBND xã Sông Hinh đang phối hợp cơ quan chuyên môn giám định loại khoáng sản nghi khai thác trái phép để xử lý theo quy định.
Theo báo cáo của UBND xã Sông Hinh, từ thông tin phản ánh về một nhóm đối tượng có hành vi nghi khai thác khoáng sản vàng trái phép tại bãi đất trồng mía ở Buôn Ly (xã Sông Hinh) và điểm nghi vấn chế biến khoáng sản trái phép tại căn nhà sàn ở Buôn Dành (xã Sông Hinh), địa phương đã chỉ đạo cơ quan chức năng của xã tăng cường kiểm tra ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn.
Trong đó, Công an xã Sông Hinh cũng được giao làm lực lượng nòng cốt, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra đột xuất tại các khu vực có nguy cơ xảy ra khai thác vàng trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và xem xét trách nhiệm cán bộ phụ trách.
Qua đó, lực lượng chức năng xác định được 4 đối tượng liên quan đến vụ việc, gồm: Vũ Trung Hải (1984), Đinh Tiến Hoàng (1999, cùng trú phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên); Hoàng Văn Thanh (1987, trú xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) và Thào Văn Chung 2008, trú xã Giáp Trung, tỉnh Tuyên Quang). Cơ quan chức năng xã Sông Hinh cũng xác minh vị trí nghi khai thác khoáng sản trái phép ở Buôn Ly thuộc thửa đất do ông Ksơr Y Bắc (1973) và vợ là Nay Hờ Tô (1972, cùng trú Buôn Ly, xã Sông Hinh) đứng tên quyền sử dụng. Điểm nghi vấn chế biến khoáng sản trái phép tại Buôn Dành nằm trên thửa đất đứng tên quyền sử dụng của ông Nguyễn Đăng Hải (1975, trú tại xã Sông Hinh; là cán bộ Công an xã) cho ông Vũ Trung Hải thuê.
Công an xã tạm giữ nhiều tang vật, phương tiện có liên quan đến vụ việc, gồm 2 máy xay, 20 bao đất đá, 1 cái máng gỗ, 1 cái mâm đãi vàng, 3 cái chén đất, 1 đầu nỏ khò, 1 máy phát điện, 1 mô tơ điện, 2 cái xô nhựa, 2 cái chống móc ròng rọc, 2 xe mô tô, 1 xe ô-tô bán tải.
Trước đó, vào khoảng tháng 4-2026, lực lượng chức năng xã Sông Hinh phát hiện một nhóm người ở địa phương khác đến địa bàn để thuê đất trong ruộng mía của một hộ dân thuộc buôn Ly rồi dựng lán trại, sử dụng máy móc, phương tiện tiến hành đào đất và thực hiện các hoạt động nghi khai thác, chế biến vàng trái phép.
Theo một số người dân địa phương, nhóm người này ở địa phương khác đến thuê đất của nhiều hộ dân trên địa bàn để đi thu hoạch mía. Tuy nhiên, nhóm người này dựng các lán trại rồi tiến hành đào đất, vận hành thiết bị, máy móc để đưa các khối đất từ các hố sâu từ 5 - 10m ra ngoài; sau đó cho các khối đất vào trong bao rồi di chuyển ra trung tâm xã. Thời gian hoạt động của nhóm đối tượng này chủ yếu vào ban đêm và không liên tục.
Khi lực lượng chức năng ra quân kiểm tra, xử lý thì các đối tượng trên đã thu dọn đồ đạc, cất giấu máy móc, phương tiện cũng như xóa bỏ dấu vết các hoạt động khai thác, chế biến vàng. Dù vậy tại hiện trường, nhiều máy móc, thiết bị như: máy phát điện, máy cưa, máy đục, ống nước… vẫn chưa được thu dọn kịp thời.
Ngay sau đó, UBND xã Sông Hinh đã thông báo tìm chủ sở hữu tang vật vi phạm hành chính nhưng không ai đến nhận. Do vậy, ngày 2-6-2026, UBND xã Sông Hinh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3,5 triệu đồng đối với ông K Sơr Y Bắc (1973, trú buôn Ly, xã Sông Hinh) là chủ đất ruộng mía cho nhóm người trên thuê về hành vi thay đổi lớp đất mặt sản xuất nông nghiệp.
Đến tối 6-6-2026, lực lượng chức năng xã Sông Hinh tiến hành kiểm tra đột xuất tại một khu đất trong vườn nhà ông Nguyễn Đăng Hải (buôn Ly) thì phát hiện các vật dụng máy móc, thiết bị dùng để khai thác, chế biến vàng. Ông Hải cho biết, có một nhóm người đến thuê đất vườn nhà ông để lưu trú đi khai thác mía. Tuy nhiên thực tế, nhóm người này làm công việc gì thì ông H không biết.
TTXVN


