Đảm bảo phục vụ tốt nhất cho hộ nghèo khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Thứ sáu, 30/05/2025 09:55

Với việc thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7, trong đó, nhiều xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng sáp nhập để thành lập xã mới, phường mới, nhiều người nghèo và các đối tượng chính sách, nhất là những người ở vùng nông thôn, miền núi tâm tư, băn khoăn sẽ gặp khó khăn khi vay vốn tín dụng chính sách xã hội (CSXH) để vươn lên thoát nghèo trong thời gian đến.

Chị Lê Thị Sen, ở Tổ 16, phường Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn), chia sẻ, do có điểm giao dịch ngân hàng CSXH đặt ở trụ sở UBND phường Hòa Quý, cách nhà tôi chừng vài phút đi bộ nên tôi gặp nhiều thuận lợi khi đi làm thủ tục vay vốn. Sắp đến, sẽ bỏ cấp quận, phường Hòa Quý sẽ sáp nhập với mấy phường khác trong Q. Ngũ Hành Sơn, thành lập phường mới Ngũ Hành Sơn và dự kiến trụ sở phường mới đặt ở trụ sở UBND Q.Ngũ Hành Sơn hiện nay, cách phường Hòa Quý gần cả chục cây số. “Không biết, sắp tới, điểm giao dịch ngân hàng CSXH ở phường Hòa Quý có bị xóa bỏ, chuyển hết về điểm giao dịch ở phường mới hay không ? Nếu mà như vậy, tôi sẽ phải đi xa hơn, mất thêm thời gian và tốn kém ít nhiều chi phí đi lại khi đi làm thủ tục vay vốn CSXH ở điểm giao dịch mới”, chị Sen băn khoăn.

Cán bộ Công an phường Hòa Quý (CATP Đà Nẵng) tham gia hỗ trợ Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình giải ngân cho hộ nghèo trên địa bàn.
Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP Đà Nẵng phối hợp với UBND xã Hòa Bắc tổ chức giải ngân cho người nghèo
trên địa bàn vay vốn phát triển kinh tế vườn đồi.

Cùng tâm tư, băn khoăn như chị Lê Thị Sen là anh Hồ Văn Bốn, ở thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc (H. Hòa Vang). Theo anh Bốn, sắp tới xã Hòa Bắc sẽ nhập với phường Hòa Hiệp Bắc và phường Hòa Hiệp Nam để thành lập phường mới Hải Vân và dự kiến đặt trụ sở phường mới ở trụ sở UBND phường Hòa Hiệp Bắc hiện nay, cách xã Hòa Bắc đến hơn 20km. “Nếu sắp tới, điểm giao dịch tín dụng CSXH ở xã Hòa Bắc hiện nay cũng chuyển về trụ sở phường mới Hải Vân, tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đi làm thủ tục vay vốn vì đường sá xa xôi, cách trở. Do vậy, tôi kiến nghị giữ nguyên hoạt động của điểm giao dịch ngân hàng CSXH tại xã Hòa Bắc như hiện nay nhằm tạo thuận lợi cho các hộ nghèo ở vùng miền núi Hòa Bắc vay vốn CSXH để sinh kế, thoát nghèo”, anh Bốn đề xuất. Trao đổi với chúng tôi, ông Đoàn Ngọc Chung – Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo ngân hàng này cũng đã nắm bắt được tâm tư, băn khoăn nói trên của nhiều người nghèo và các đối tượng chính sách đối với việc vay vốn CSXH khi TP thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7. Tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có chỉ đạo việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp với mục tiêu là xây dựng chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn…

Nhiều công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP được vay vốn tín dụng CSXH để mua nhà ở xã hôi.

Thực hiện chỉ đạo này, khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP sẽ giữ nguyên mạng lưới các điểm giao dịch trên địa bàn Đà Nẵng như hiện nay để tiếp tục tổ chức hoạt động tín dụng CSXH an toàn, hiệu quả, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn TP có nhu cầu được tiếp cận và vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh để vươn lên, thoát khỏi nghèo khó. Bên cạnh đó, Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng, đặc biệt là các công đoạn hồ sơ, thủ tục nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho khách hàng.

Cán bộ Công an phường Hòa Quý (CATP Đà Nẵng) tham gia hỗ trợ Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình giải ngân cho hộ nghèo trên địa bàn.

Để tạo điều kiện cho Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP Đà Nẵng tiếp tục thực hiện tốt tín dụng CSXH khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, ông Đoàn Ngọc Chung đề xuất lãnh đạo TP, lãnh đạo các xã, phường mới tiếp tục quan tâm bố trí địa điểm và cơ sở vật chất phục vụ cho Tổ giao dịch tại các điểm giao dịch tín dụng CSXH và người dân đến giao dịch.

Về phía CATP Đà Nẵng, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc phụ trách CATP cho biết, CATP cũng đã có Công văn số 789/CATP-ANKT chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế tiếp tục chủ trì, tham mưu, đôn đốc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa CATP và Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP, đặc biệt là chỉ đạo Công an các xã, phường tích cực phối hợp, hỗ trợ đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm giao dịch tính dụng CSXH…

PHÚ NAM

Tăng cường cán bộ, làm thêm giờ giải quyết thủ tục đất đai cho người dân

Những ngày đầu tháng 5-2025, nhiều người dân ở huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tập trung đi làm thủ tục đất đai trước khi thay đổi đơn vị hành chính. Tâm lý người dân lo lắng sau này khi giải thể đơn vị hành chính huyện, nhập xã, phường thành đơn vị hành chính mới thì việc giải quyết thủ tục sẽ khó hơn.

Hiệu quả từ Ứng dụng xếp hàng thông minh giải quyết thủ tục hành chính

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin với giải pháp mới nhất là phần mềm xếp hàng tự động thông minh (sử dụng mã QR CODE ONLINE) gắn với khảo sát mức độ hài lòng của công dân, cách làm hiệu quả này đang được quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) thực hiện với mong muốn phục vụ ngày càng tốt hơn khâu giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Số hóa công tác cấp, đổi giấy phép lái xe

Đánh giá về thủ tục, quy trình cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX) hiện nay tại Sở GTVT TP Đà Nẵng, anh Phan Tuấn Cường, ở phường Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) khẳng định đã đơn giản và nhanh gọn hơn rất nhiều so với trước đây nhờ cải cách hành chính, đặc biệt là áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.