DANICT 2014: Điểm hội tụ và chia sẻ các giải pháp, thành tựu mới nhất về công nghệ thông tin-điện tử

Thứ bảy, 30/08/2014 09:19

(Cadn.com.vn) - Sáng nay (30-8), tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, diễn ra lễ khai mạc Hội chợ, triển lãm Công nghệ thông tin và Điện tử (CNTT-ĐT)- Đà Nẵng 2014 (DANICT 2014), do Sở TT&TT và Sở Công Thương TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức. Nhân sự kiện này, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Giám đốc Sở TT&TT, Trưởng Ban tổ chức DANICT 2014.

Ông Nguyễn Quang Thanh

P.V: Thưa ông, DANICT 2014 có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động CNTT-ĐT trong “Năm Doanh nghiệp (DN) Đà Nẵng 2014”?

Ông Nguyễn Quang Thanh: Hội chợ-Triển lãm CNTT - ĐT Đà Nẵng 2014 là hoạt động đồng hành cùng các sự kiện lớn trên địa bàn TP Đà Nẵng chào mừng Kỷ niệm Quốc khánh 2-9. Đặc biệt, năm 2014 được chọn là Năm DN Đà Nẵng, Hội chợ mang ý nghĩa nối tiếp chuỗi hoạt động hỗ trợ DN xúc tiến thương mại, hưởng ứng thiết thực chủ trương của lãnh đạo TP hướng về cộng đồng DN.

Đây là lần đầu tiên, TP Đà Nẵng tổ chức một Hội chợ Triển lãm chuyên ngành CNTT-ĐT với mong muốn DANICT kể từ 2014, sẽ trở thành một sự kiện hai năm tổ chức một lần thu hút sự quan tâm và đón nhận của cộng đồng.

DANICT 2014 trước hết là cơ hội để các đơn vị, DN CNTT-ĐT quảng bá giới thiệu sản phẩm và các giải pháp CNTT-ĐT và Viễn thông mới nhất. Đồng thời  là cầu nối để các DN trong lĩnh vực ĐT-CNTT và Viễn thông tìm kiếm cơ hội đầu tư, chuyển giao công nghệ và hợp tác kinh doanh hay mở rộng quy mô hoạt động tại địa bàn Đà Nẵng.

Đây là những hoạt động sẽ góp phần xây dựng TP Đà Nẵng từng bước trở thành một “Thành phố thông minh”, khai thác tốt hạ tầng thông tin-truyền thông đồng bộ và hiện đại vào các lĩnh vực quản lý, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống. Bên cạnh, còn có các chương trình song hành như Hội thảo với các chủ đề “Chính quyền điện tử và ứng dụng CNTT trong DN”, “Các giải pháp ứng dụng CNTT”...

P.V: Đến thời điểm này, DANICT 2014 đã có sức thu hút ra sao đối với các đơn vị tham gia?

Ông Nguyễn Quang Thanh: Ngành công nghiệp CNTT trong những năm qua liên tục phát triển và dần trở thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng của TP, với tốc độ tăng trưởng bình quân 25 - 30%/năm và trở thành một địa phương được đánh giá là dẫn đầu cả nước về Chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT - Truyền thông liên tục trong 5 năm (2009-2013).

Mặc dù chịu sự ảnh hưởng của tình hình khủng hoảng kinh tế trong nước và thế giới, doanh thu trung bình của ngành công nghiệp CNTT luôn giữ được tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, điển hình như năm 2012, doanh thu ngành CNTT đạt 3.378 tỷ đồng, năm 2013 đạt 7.817 tỷ đồng và năm 2014 ước đạt 8.463 tỷ đồng (đạt 108% so với năm 2013), nộp ngân sách 68,5 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 32.769.799 USD (đạt 131% so với năm 2013, đạt 109% so với kế hoạch được giao).

Do vậy, việc Tổ chức Hội chợ - Triển lãm này nhằm xúc tiến việc quảng bá các sản phẩm CNTT-ĐT của các địa phương; đồng thời giới thiệu các giải pháp phần mềm nội dung số của địa phương, trong đó đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến Hệ thống thông tin chính quyền điện tử của thành phố. Tính đến ngày 27-8, BTC đã nhận được đăng ký chính thức của 45 đơn vị tham gia với 65 gian hàng tiêu chuẩn (3mx3m) và 247m2  đất trống, tương đương gần 100 gian hàng.

P.V: Ông có thể nói rõ hơn quy mô của DANICT 2014  cũng như những sản phẩm nào được xem là chủ lực tại hội chợ, triển lãm lần này cũng như kỳ vọng của Ban Tổ chức?

Ông Nguyễn Quang Thanh: Các sản phẩm chủ yếu của DANICT 2014 là những sản phẩm: linh kiện điện tử, phần cứng máy tính, thiết bị viễn thông, sản phẩm kỹ thuật số, thiết bị mạng, phần mềm máy tính, thiết bị, đồ dùng phục vụ văn phòng, giải trí, dịch vụ đào tạo về CNTT, thiết kế vi mạch, các giải pháp phần mềm nội dung số của địa phương, trong đó đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến Hệ thống thông tin chính quyền điện tử.

Chúng tôi tin tưởng rằng, Hội chợ-Triển lãm lần này sẽ là điểm hội tụ và chia sẻ các giải pháp, các thành tựu cũng như giới thiệu những ứng dụng mới nhất trong lĩnh vực CNTT-ĐT đến với công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ.

P.V: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

Phương Kiếm
(thực hiện)