Đầu hè canh cánh nỗi lo đông!

Thứ ba, 23/05/2023 15:39
- Chuyện chi còn có đó, lo lắng quá cũng không tốt đâu bác Ba Quảng Đại!
Ông Trần Ngọc Thanh (trú thôn Quảng Đại) lo lắng về nguy cơ xói lở bờ kè tại khu vực thôn Quảng Đại.
Ông Trần Ngọc Thanh (trú thôn Quảng Đại) lo lắng về nguy cơ xói lở bờ kè tại khu vực thôn Quảng Đại.

- Sống trên vùng đất “mũi tàu” giữa 2 dòng sông Thu Bồn, Vu Gia như người dân thôn Quảng Đại (xã Đại Cường, H. Đại Lộc, Quảng Nam) không lo không được mô.

- Bác Ba lo về nguy cơ sạt lở bờ sông?

- Chớ chi nữa, hàng chục hộ dân của 2 thôn Quảng Đông, Quảng Hòa (thôn Quảng Đại) đang sống trên “con đất” kề… miệng Hà Bá, nguy cơ sạt lở luôn tiềm ẩn.

- Trước đây Nhà nước đã xây hơn 500m kè và nhiều đê quai ngăn sạt lở bờ sông Thu Bồn rồi mà bác Ba?

- Cái người dân lo là kè hay đê quai cũng không thể an toàn vĩnh cửu trước lũ lụt hằng năm trên sông. Nói đâu xa, năm 2021, bờ kè ven sông Vu Gia đoạn qua thôn Khương Mỹ (xã Đại Cường) bị sạt lở nặng, người dân phải “cầu cứu” lên tỉnh.

- Rứa bà con ở thôn Quảng Đại có phản ánh nỗi lo của mình với các cấp chính quyền?

- Có chớ, không thể để sạt lở nặng rồi mới “cầu cứu”. Cuối tháng 3-2023, người dân thôn Quảng Đại đã có đơn kiến nghị gửi UBND tỉnh Quảng Nam phản ánh về nguy cơ xói lở bờ kè tại khu vực thôn Quảng Đại. Trong đơn, người dân thôn Quảng Đại cho rằng nguy cơ xói lở bờ kè có nguyên nhân từ hoạt động khai thác cát lòng sông Thu Bồn. Do đó, nếu hoạt động khai thác cát lòng sông liên tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến công trình bờ kè mà Nhà nước đã đầu tư, có nguy cơ cao gây xói lở… Vì vậy, người dân kiến nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý triệt để, để người dân an tâm sinh sống.

- Vậy trên tỉnh đã có ý kiến gì về kiến nghị của người dân vậy bác Ba?

- Hiện, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã chuyển đơn của người dân thôn Quảng Đại đến UBND huyện Đại Lộc để chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có); kết quả kiểm tra, xử lý báo cáo UBND tỉnh, Sở TN&MT để theo dõi, chỉ đạo và thông tin cho người dân thôn Quảng Đại biết.

- NXD nhận thấy, những lo lắng của người dân thôn Quảng Đại là chính đáng, bởi thiên tai luôn bất thường và tình trạng sạt lở bờ sông trên địa bàn Đại Lộc trong những năm gần đây diễn ra rất phức tạp.

N.X.D