Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 31/5

Thứ năm, 01/06/2023 06:53
Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 31/5.

Tổng thống Nga gọi vụ tấn công bằng UAV vào Moscow là khủng bố. Tổng thống Nga Putin lưu ý rằng, trong chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga chỉ thực hiện các cuộc tấn công có độ chính xác cao nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự, bao gồm cả "trụ sở tình báo quân sự của Ukraine, nơi đã bị tấn công 2 hoặc 3 ngày trước".

Tuy nhiên, theo ông, khác với quân đội Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đã nhằm vào các cơ sở hòa bình. "Chế độ Kiev đã lựa chọn con đường khác, con đường nỗ lực đe dọa Nga, đe dọa công dân Nga và tấn công các tòa nhà dân cư. Tất nhiên, đây là một dấu hiệu rõ ràng của hoạt động khủng bố", ông Putin nói.

Nga tuyên bố có quyền đáp trả gay gắt vụ UAV tấn công Moscow. Ngày 30/5, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, Nga có quyền thực hiện các biện pháp nghiêm khắc nhất để đáp trả vụ tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái vào Moscow.

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc rằng, những cuộc tấn công này đã được lên kế hoạch. Theo cơ quan này, các cuộc tấn công như vậy, không có ý nghĩa gì từ quan điểm quân sự, chỉ nhằm vào dân thường với mục đích gây hoang mang cho người Nga.

Mỹ tuyên bố không ủng hộ các cuộc tấn công bên trong nước Nga. Nhà Trắng ngày 30/5 cho biết Washington đang thu thập thông tin về báo cáo liên quan tới các vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở thủ đô Moscow của Nga. Nhà Trắng cũng khẳng định Washington không ủng hộ các cuộc tấn công bên trong nước Nga.

Một phát ngôn viên Nhà Trắng ngày 30/5 cho biết, Washington tập trung cho việc cung cấp thiết bị và các hoạt động huấn luyện cho Ukraine và không ủng hộ các cuộc tấn công bên trong nước Nga. Quan chức này cũng cho biết, Mỹ đang tiếp tục thu thập thông tin để làm rõ các vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại thủ đô Moscow của Nga. Nga trước đó cáo buộc các máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm tới nơi ở của Tổng thống Putin và một số giới tinh hoa của Nga ở thủ đô Moscow ngày 30/5.

Cố vấn Tổng thống Ukraine muốn tạo “khu phi quân sự” bên trong lãnh thổ Nga. Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mikhail Podoliak, đã kêu gọi thành lập một “khu phi quân sự” nằm sâu trong lãnh thổ Nga, khẳng định đây là “chủ đề chính” cần thảo luận nhằm đạt được hòa bình lâu dài. Ông Polodiak nêu ý tưởng trên trong một bài đăng trên Twitter ngày 29/5, nói rằng việc tạo ra một khu vực như vậy là nhằm “thiết lập các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn sự tái diễn của hành vi gây hấn trong tương lai”.

Một “khu phi quân sự” nằm sâu 100-120km trong lãnh thổ Nga, giáp với Ukraine cũng sẽ “đảm bảo an ninh thực sự” cho cư dân các thành phố Kharkiv, Chernigov và Sumy của Ukraine. Ông Polodiak cũng liệt kê các khu vực đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga hồi nằm ngoái như Zaporizhzhia, Lugansk và Donetsk. Theo ông Podoliak, cái gọi là “khu phi quân sự” nên được thiết lập ở các Vùng Belgorod, Bryansk, Kursk và Rostov của Nga.

Nga truy nã Tư lệnh quân đội Ukraine. Nga đã đưa Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny vào danh sách truy nã về tội hình sự, theo dữ liệu danh sách truy nã của Bộ Nội vụ Nga đăng tải ngày 30/5.

“Valery Zaluzhny nằm trong danh sách truy nã theo một điều khoản của Bộ luật Hình sự Nga”, dữ liệu cho biết nhưng không nêu rõ tội danh. Cuối tháng 12/2022, Ủy ban Điều tra Nga đã mở một vụ án hình sự chống lại ông Zaluzhny và các chỉ huy quân sự khác của Ukraine theo điều khoản sử dụng các phương tiện và phương pháp chiến tranh bị cấm (phần 1 của điều 356 Bộ luật Hình sự Nga). Tư lệnh lục quân Ukraine Alexander Syrsky cũng có tên trong danh sách bị truy nã. Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Ukraine cần tới 100 tiêm kích F-16 để đẩy lùi Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Ouest-France của Pháp và Tập đoàn truyền thông Funke của Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói rằng, hầu hết trong số 100 máy bay tiên tiến mà Ukraine cần sẽ là F-16.

“Mong muốn của chúng tôi là có được những chiếc máy bay chiến đấu vào cuối năm nay”, ông Reznikov nói, đồng thời xác nhận 60 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard do Đức sản xuất theo cam kết của các đồng minh phương Tây đã đến Ukraine./.

Theo VOV.VN