Điều gì xảy ra nếu Ukraine thất thủ ở Bakhmut?

Thứ năm, 09/03/2023 09:28
Ukraine dường như muốn cố thủ đến cùng tại Bakhmut thay vì rút quân bởi theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nếu giành được Bakhmut, lực lượng Nga sẽ có "con đường mở" để tiến sâu hơn, kiểm soát những thành phố then chốt khác ở miền Đông Ukraine.
Một xe thiết giáp Ukraine tiến về các vị trí tiền tuyến gần Bakhmut hôm 4-3. Ảnh: AP
Một xe thiết giáp Ukraine tiến về các vị trí tiền tuyến gần Bakhmut hôm 4-3. Ảnh: AP

Tình hình không mấy khả quan cho Ukraine

Bakhmut, thành phố phía đông nam Ukraine, hiện là trận địa nóng nhất trong cuộc chiến Nga - Ukraine. Giao tranh tại Bakhmut đã trở thành trận chiến đẫm máu và kéo dài nhất trong cuộc xung đột. Chiến sự trở nên khốc liệt hơn từ tháng 8-2022, khi hai bên dồn lực lượng tới thành phố và hàng trăm người ở cả hai chiến tuyến thiệt mạng mỗi ngày trong những trận giao tranh đẫm máu.

Bakhmut đã chứng kiến những cuộc giao tranh ác liệt nhất trong thời gian gần đây. Trong một chiến dịch kéo dài nhiều tháng, các lực lượng Nga đã chiếm được các khu định cư xung quanh thành phố một cách có hệ thống và bao vây Bakhmut từ 3 phía Bắc, Nam và Đông. Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo Wagner, công ty an ninh tư nhân Nga đang đảm nhận mũi chủ công ở Bakhmut, ngày 3-3 thông báo các tay súng dưới quyền đã "bao vây Bakhmut trên thực tế", chỉ chừa lại một tuyến đường cho lực lượng Ukraine rút lui.

Giới chức và chỉ huy quân đội Ukraine cũng thừa nhận tình hình quanh Bakhmut "cực kỳ căng thẳng". Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga đang tiếp tục nỗ lực tấn công vào Bakhmut và Kiev đã đẩy lùi gần 100 đợt xung kích chỉ trong ngày 5-3. Quan chức Donetsk do Nga bổ nhiệm cho rằng thành phố đã biến thành một "nồi hầm" với lực lượng Ukraine.

Bám trụ ở Bakhmut

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 6-3 cho rằng Bakhmut chỉ có "giá trị biểu tượng hơn là chiến lược" và việc Ukraine thất thủ ở đây "không tạo ra nhiều thay đổi với cục diện cuộc chiến". Nhận định này của ông Austin cũng tương đồng với nhiều chuyên gia và quan chức phương Tây, khi họ cho rằng Ukraine nên rút các đơn vị khỏi Bakhmut để bảo tồn lực lượng cho các chiến dịch phản công tương lai, thay vì "nướng quân" trước sức ép tấn công dữ dội của Nga.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thẳng thừng bác bỏ phương án này. Tổng thống Zelensky cảnh báo, nếu giành được Bakhmut, lực lượng Nga sẽ có "con đường mở" để tiến sâu hơn, kiểm soát những thành phố then chốt khác ở miền Đông Ukraine. "Chúng tôi biết, sau Bakhmut, Nga có thể tiến sâu hơn nữa. Họ có thể tiến công đến Kramatorsk, đến Sloviansk. Đó sẽ là con đường mở cho lực lượng Nga đến các thành phố khác của Ukraine theo hướng Donetsk", ông Zelensky bình luận trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ ngày 7-3. Ông nhấn mạnh: "Đó là lý do binh sĩ của chúng tôi vẫn ra sức bám trụ ở Bakhmut. Đây là chiến thuật của chúng tôi".

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, mục đích của Kiev khi quyết tâm bảo vệ thành phố khác với mục đích của Nga. "Chúng tôi biết người Nga muốn gì ở đây. Nga cần ít nhất một số chiến thắng, một chiến thắng nhỏ, thậm chí bằng cách phá hủy mọi thứ ở Bakhmut", ông Zelensky nói. Mặc dù Bakhmut không mang giá trị chiến lược, nhưng các tuyến đường ở đây nối với Kramatorsk và Sloviansk, hai trung tâm công nghiệp đông dân cư, nên những thành phố đó sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo nếu Nga giành được Bakhmut. Trước đó, ông Zelensky cho hay quyết định cố thủ ở Bakhmut nhận được sự ủng hộ của các tướng lĩnh hàng đầu quân đội Ukraine, bất chấp việc Nga đang khép vòng vây quanh thành phố.

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky báo hiệu quân đội Ukraine đang quyết tâm theo đuổi chiến lược bào mòn lực lượng Nga trong trận chiến tiêu hao ở Bakhmut, nhằm có thêm thời gian để chuẩn bị cho một đợt phản công mới. Theo cố vấn của Tổng thống Zelensky, Mykhailo Podolyak, hai mục đích chính của Kiev ở Bakhmut là gây tổn thất nhiều nhất có thể cho Nga và cầm chân Moscow để Ukraine có thêm thời gian tập hợp lực lượng. "Nói về việc bảo vệ Bakhmut, chúng tôi đã đạt được 100% mục tiêu đề ra. Mục tiêu của chúng tôi là phá hủy lực lượng sẵn sàng chiến đấu chủ chốt của đối phương, mặt khác tạo điều kiện cho việc huấn luyện và đào tạo hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine chuẩn bị cho một cuộc phản công", ông Podolyak cho hay.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 7-3 cho biết, Nga sẽ tiếp tục nỗ lực giành quyền kiểm soát Bakhmut bởi thành phố này là một trung tâm phòng thủ quan trọng của lực lượng Ukraine ở Donbass. Ông giải thích, việc kiểm soát Artyomovsk sẽ cho phép nước này tấn công sâu hơn vào hàng phòng thủ của đối phương. Ông Shoigu cho rằng, trong tháng 2, tổn thất nhân sự của Ukraine tăng hơn so với tháng 1. "Tổn thất nhân sự của đối phương tăng đáng kể. Riêng trong tháng 2, tổn thất của họ tăng hơn 40% so với tháng 1. Hơn 11.000 quân nhân Ukraine thiệt mạng", ông nêu rõ.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc thăm Ukraine

Ngày 8-3, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã đến Ukraine và gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky.

"Ông Guterres đang ở Ukraine", phó phát ngôn viên của Tổng Thư ký LHQ Farhan Haq xác nhận với báo giới. Ông Guterres đến thủ đô Kiev vào cuối ngày 7-3 và gặp ông Zelensky vào sáng 8-3. Ngay trong ngày, ông Guterres rời Ukraine và trở lại trụ sở LHQ ở New York vào ngày 9-3. Nhà lãnh đạo LHQ đã gặp ông Zelensky "để thảo luận về việc tiếp tục mọi nội dung của Sáng kiến Ngũ cốc Biển cũng như các vấn đề thích hợp khác". LHQ cho biết sáng kiến này cho phép xuất khẩu thực phẩm và phân bón thương mại từ ba cảng chính của Ukraine ở Biển Đen sang các nước có thu nhập thấp hơn.

Đây là chuyến thăm thứ ba của Tổng thư ký đầu LHQ tới Ukraine kể từ khi Nga phát động xung đột Ukraine hồi tháng 2-2022, sau các chuyến đi vào tháng 4 và tháng 8 năm ngoái.

AN BÌNH