Đổ thêm dầu vào lửa

Thứ tư, 09/10/2013 09:23

(Cadn.com.vn) - Chảo lửa bán đảo Triều Tiên lại hứng thêm “dầu” khi ngày 8-10, Triều Tiên cảnh báo Mỹ về một “thảm họa khủng khiếp” và đặt quân đội trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng chiến đấu. Đây là động thái nhằm đáp trả cuộc tập trận chung lớn bao gồm sự hiện diện tàu sân bay hạt nhân USS George Washington của Mỹ cùng với Hàn Quốc và tàu Nhật Bản bắt đầu cùng ngày.

Phát ngôn viên Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) cho biết, các đơn vị trong toàn quân nhận được lệnh khẩn cấp từ Bộ chỉ huy tối cao, yêu cầu kiểm tra lại các kế hoạch hoạt động được phê chuẩn, đồng thời luôn duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở mọi thời điểm. Theo Bình Nhưỡng, Washington sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về “thảm họa kinh hoàng” không thể lường trước.

Rõ ràng, cảnh báo “đao to búa lớn” này đang làm dậy sóng Đông Á, cũng chỉ là hậu quả của việc Seoul và Washington tuần trước ký chiến lược chung mới để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng về một cuộc tấn công hạt nhân từ Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng khởi động lại lò phản ứng plutonium “lão hóa”.

Triều Tiên coi việc tập trận hải quân chung này là âm mưu nhằm khơi mào một cuộc chiến tranh hạt nhân, một động thái “dội gáo nước lạnh” vào những nỗ lực đối thoại với Triều Tiên và sẽ dẫn đến căng thẳng gia tăng. Những diễn biến này rõ ràng đang ngày càng làm gia tăng căng thẳng sau nhiều tuần Bình Nhưỡng chỉ trích Mỹ-Hàn, những nước bị cáo buộc kích động thù địch. Nhiều người gán ghép những lời lẽ hiếu chiến gần đây của Bình Nhưỡng với mong muốn khơi dậy sự chú ý của Mỹ và kéo các bên trở lại bàn đàm phán hòa bình 6 bên vốn bị trì hoãn mà Triều Tiên không bị mất mặt.

Có thể trong bối cảnh tình hình đang khá nhạy cảm hiện nay, cuộc tập trận diễn ra ngoài khơi bờ biển phía Nam của Bán đảo Triều Tiên là một động thái nguy hiểm, sẽ làm bùng phát căng thẳng dẫn đến đối đầu giữa hai miền Triều Tiên và từ đó kéo theo những hệ lụy khôn lường.

Nhưng xem ra, không bên nào chịu nhường bên nào và ai cũng đang tự mình khoét sâu thêm vết thương tranh chấp vốn khó có thể chữa lành.

Thanh Văn