Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ:

Đoàn kết giữ gìn niềm tự hào TP Đà Nẵng trên đà phát triển

Thứ hai, 25/09/2017 08:59

Kết thúc 2 giờ nói chuyện với cán bộ chủ chốt từ cấp xã, phường tới TP của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, cả hội trường thể hiện sự đồng tình bằng những tràng vỗ tay. Điều này khác với không khí khá nặng nề khi buổi nói chuyện bắt đầu, lúc 8 giờ ngày 23-9. Trong 2 giờ đồng hồ đó, ông Thơ đã làm một việc quan trọng: Củng cố lại tinh thần cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong bối cảnh TP có “nhiều việc” gây xao nhãng như hiện nay.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nói chuyện với cán bộ chủ chốt. Ảnh: P.V 

“Cởi trói” tâm lý

Ngay khi bắt đầu cuộc nói chuyện, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đi thẳng vào vấn đề gây dư luận “nóng” với TP lúc này, đó là: Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng; việc thanh tra toàn diện các dự án trên bán đảo Sơn Trà; Bộ Công an điều tra việc mua bán nhà đất công sản tại TP. Xung quanh những chuyện này, có 2 khía cạnh tâm lý của đội ngũ cán bộ công chức mà ông Thơ nêu lên, đó là tâm lý xao nhãng trong công việc, bàn tán những việc không phải của mình và tâm lý lo sợ, làm gì cũng sợ sai.

“Không thể để tình trạng sa đà vào những việc không phải của mình, lân la quán xá bàn tán, nhắn tin đủ thứ trong khi việc của mình thì bê trễ. Các cơ quan Trung ương đang làm việc đúng quy trình, còn kết quả thế nào để các cơ quan chức năng trả lời. Mình không nên dự đoán, suy diễn những điều nửa hư nửa thực. Từ nay đến cuối năm công việc còn ngổn ngang, nếu không chấn chỉnh kỷ cương làm việc e rằng cuối năm không hoàn thành nhiệm vụ cũng như tổ chức thành công APEC”- ông Thơ nói.

Ông Thơ cũng nhìn nhận, gần đây có hiện tượng chùng lại, kỷ cương không nghiêm. Việc này lãnh đạo TP đã nhắc nhở nhiều rồi chứ không phải có Kết luận của UBKT Trung ương sợ quá phải nhắc. Từ nay trách nhiệm phải rõ ràng, không chung chung, thành tích không biết của ai, vi phạm cũng vậy. Ví dụ việc cấp phép đất đai, giấy tờ ba lá từ bao lâu nay không xử lý được, bây giờ phải rõ trách nhiệm của ai. Ông Thơ nói: “Khi không có chi thì thấy dễ dàng, khi có chi thì thu mình lại, quá sợ hãi. Cái gì cũng chờ họp, không quyết được, gây cản trở phát triển. Gần đây tâm lý chung là sợ, sợ vi phạm, hồ sơ chững lại, người dân, doanh nghiệp kêu ca. Cái đó không nên. Một cán bộ có tâm phải biết cái nào làm đúng quy định, cái nào linh hoạt không hại đến Nhà nước mà có lợi cho dân thì nên làm. Ai nói gì thì nói, TP chúng ta đang ổn định, trên đà phát triển tốt. Tăng trưởng du lịch rất cao, sự tín nhiệm của du khách, người dân rất lớn. Chúng ta có trách nhiệm giữ gìn làm nó tốt hơn, mạnh hơn chứ không để nó dừng lại. Nếu không có tình yêu với TP,  thì làm công việc với đồng lương ít ỏi chỉ để đối phó. Chỉ bằng tình cảm, trách nhiệm với TP, đó là động lực, nhân lên sức mạnh để làm việc. "Tôi kêu gọi công chức, cán bộ Đà Nẵng phải đoàn kết lại không được phân tâm vào bất cứ việc gì để vực dậy, giữ gìn niềm tự hào và đừng để mất đi thành phố đang trên đà phát triển", ông Thơ nói.

TP Đà Nẵng vẫn tạo được niềm tin với du khách, người dân.

Phải sáp ngay vào việc

Vai trò của người đứng đầu rất quan trọng, nếu không sáp vào việc, chỉ lơ là một chút là xảy ra vi phạm. Ông Thơ dẫn chứng, từ kết luận của UBKT Trung ương mới thấy vai trò người đứng đầu quan trọng thế nào. Toàn bộ những sai phạm ở TP này, mặc dù diễn ra ở bất cứ ngành nào, lĩnh vực nào, địa phương nào, như sai phạm về quản lý đất đai, xây dựng của phường, quận, trong Luật đã quy định rõ trách nhiệm của ngành đó, địa phương đó. Việc đã diễn ra, đã xử lý rồi nhưng người đứng đầu vẫn phải chịu trách nhiệm, mà trách nhiệm rất nặng.

Trên cơ sở quán triệt lại tinh thần cho cán bộ chủ chốt, ông Thơ yêu cầu phải tập trung ngay vào những việc quan trọng sắp tới của TP, đặc biệt là APEC. Đây là sự kiện lớn, là niềm tự hào của TP vì thế phải tạo ấn tượng thật tốt, phải rà soát lại chi tiết từ công tác an ninh, vệ sinh môi trường, tuyên truyền quảng bá. Bên cạnh đó, công tác thu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch đô thị, thu hút đầu tư... cũng phải tập trung rốt ráo. Đánh giá công tác thu ngân sách rất tốt, 6 tháng đầu năm tăng 30%, tuy vậy ông Thơ cũng nhìn nhận cái bất công hiện nay là thu thuế chưa tạo sự minh bạch, bình đẳng. Ví dụ thuế đánh trên giao dịch nhà đất đã đúng thực tế thị trường chưa? Nhà hàng, khách sạn tăng trưởng nhanh, đặt phòng mấy tháng mới có, nhưng thu thuế có tăng trưởng như thế không? Có những nhà hàng ven biển khách đông nghịt từ sáng đến tối, từ mùa xuân sang mùa hè mà thu có mấy chục triệu đồng có đúng không?

Trong đầu tư xây dựng cơ bản ông Thơ yêu cầu Sở KH&ĐT phải sớm cân đối vốn đầu tư cho những công trình trọng điểm 2018, ưu tiên các công trình cấp thiết như thu gom xử lý nước thải ở Sơn Trà, chống kẹt xe, giảm tải bệnh viện, trường học. Ông Thơ nói, tình trạng xả thải gây quá tải ở Sơn Trà sớm hơn dự báo của TP trước 5-7 năm. Trong khi mình đang làm dự án tính cho 10 năm sau thì bây giờ đã quá tải. Tương tự là sân bay, mới xây đã lấp đầy, giờ phải tính mở rộng tiếp. Rõ ràng công tác qui hoạch phải có tầm nhìn xa, không được vài chục năm cũng phải chục năm chứ không phải vỡ ở đâu vá ở đó, cứ chạy theo chắp vá. Như vậy, việc phân bổ đầu tư phải có kế hoạch, không phải nơi nào kêu la quá thì động lòng, chọn dự án này mà không chọn dự án khác. Chẳng hạn Trung tâm hành chính mới Hải Châu (khoảng 200 tỷ đồng) cần thiết phải xây, nhưng chưa bức thiết phải xây ngay so với các nút giao thông để chống kẹt xe hay các công trình giảm tải Bệnh viện Đa khoa.

“Bệnh viện Hải Châu rất phát triển, có thể nghiên cứu chuyển trường Cao đẳng nghề bên cạnh đi nơi khác để mở rộng Bệnh viện Hải Châu rồi nâng cấp lên thành cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa không? Hình thức đầu tư TP sẽ bỏ ra khoảng 5-7 trăm tỷ hoặc xã hội hóa. Các ngành, các cấp suy nghĩ thử đi, chứ đừng thấy bí quá thì dừng lại”- ông Thơ đặt vấn đề. Nhìn nhận việc thu hút đầu tư vào Đà Nẵng gần đây không có đột phá gì ghê gớm, ông Thơ yêu cầu cần phải làm nhanh thủ tục, đừng để nhà đầu tư bức xúc. Mình xử lý chậm, họ nôn nóng khởi công trước rồi vi phạm. Với các lô đất lớn đã quy hoạch, ông Thơ yêu cầu kêu gọi đầu tư, không nhất thiết phải nhà đầu tư nước ngoài, mà hiện nay các nhà đầu tư trong nước cũng có nguồn lực lớn, làm rất hiệu quả.

Sau 2 giờ nói chuyện, bằng cách đi trực diện, cặn kẽ từng vấn đề, người đứng đầu UBND TP đã giải tỏa tâm lý và củng cố tinh thần tập trung vào công việc của đội ngũ CBCC TP hiện nay. Nhiệm vụ, yêu cầu công việc đặt ra với TP từ giờ tới cuối năm rất lớn, nếu không củng cố tinh thần, siết lại kỷ cương sẽ khó hoàn thành.

HẢI HẬU