Động đất tại Venezuela: Gần 1.500 người thiệt mạng, hơn 50.000 người vẫn mất tích

Thứ hai, 29/06/2026 11:20

Số người thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra tại Venezuela hôm 24-6 tiếp tục tăng nhanh, trong khi lực lượng cứu hộ quốc tế đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm hàng chục nghìn người vẫn mất tích dưới đống đổ nát.

Lực lượng cứu hộ của Pháp đến Sân bay Quốc tế Simón Bolívar ở Maiquetía, Venezuela, hôm 27-6. Ảnh: Reuters
Lực lượng cứu hộ của Pháp đến Sân bay Quốc tế Simón Bolívar ở Maiquetía, Venezuela, hôm 27-6. Ảnh: Reuters

Ngày 27-6, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết số người tử vong đã tăng lên 1.430 người, trong khi có 3.238 người bị thương. Người đứng đầu Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), ông Tom Fletcher, cảnh báo con số thương vong có thể còn tiếp tục tăng, đồng thời cho biết hơn 50.000 người hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Theo Liên hợp quốc, các đội tìm kiếm và cứu nạn từ ít nhất 21 quốc gia đã được triển khai tới Venezuela để hỗ trợ công tác cứu hộ. Tuy nhiên, sau hơn 72 giờ kể từ khi thảm họa xảy ra, hy vọng tìm thấy thêm người sống sót đang dần thu hẹp. Các chuyên gia cho biết khoảng thời gian từ 48-72 giờ đầu sau động đất là "thời gian vàng" để cứu người mắc kẹt.

Liên hợp quốc ước tính khoảng 6,76 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi thảm họa và cần được hỗ trợ khẩn cấp về nơi ở, nước sạch, y tế và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Thiệt hại vật chất trực tiếp do động đất gây ra được ước tính khoảng 6,7 tỷ USD, tương đương 6% GDP của Venezuela, chưa bao gồm các tác động kinh tế gián tiếp và chi phí tái thiết lâu dài.

Trước đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết Venezuela đã hứng chịu hai trận động đất liên tiếp có độ lớn 7,2 và 7,5, xảy ra cách nhau chưa đầy một phút. Đây được xem là trận động đất mạnh nhất tại quốc gia Nam Mỹ này trong hơn 125 năm qua.

B.N

Đoàn công tác thuộc Bộ Công an xuất quân đi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Venezuela

Chiều 28/6/2026, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân, lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Venezuela dưới sự chủ trì của Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Động đất kép và hạ tầng yếu: Nguyên nhân khiến Venezuela hứng chịu thảm họa lịch sử

Số người thiệt mạng trong thảm họa động đất kép xảy ra tại Venezuela hôm 24/6 tiếp tục tăng lên 920 người, trong khi hơn 50.000 người vẫn mất tích và hàng nghìn người bị thương. Các chuyên gia nhận định, sự kết hợp giữa động đất kép cường độ mạnh, khu vực đông dân cư và hạ tầng thiếu khả năng chống chịu địa chấn đã khiến đây trở thành thảm họa thiên nhiên có sức tàn phá lớn

Động đất thế kỷ tại Venezuela: Cuộc chạy đua sinh tử dưới đống đổ nát

Ít nhất 235 người thiệt mạng, hơn 4.500 người bị thương và hàng trăm người vẫn mất tích sau trận động đất kép mạnh nhất trong hơn một thế kỷ tại Venezuela.

Động đất tại Venezuela: Số người thiệt mạng tăng lên 235, quốc tế khẩn trương viện trợ

Tính đến sáng 26-6 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng trong hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại Venezuela đêm 24-6 đã tăng lên 235 người, trong khi khoảng 1.500 người bị thương. Đây được đánh giá là thảm họa động đất nghiêm trọng nhất tại quốc gia Nam Mỹ này trong hơn một thế kỷ qua.

Động đất mạnh nhất hơn một thế kỷ tàn phá Venezuela

Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra liên tiếp trong chưa đầy một phút đã gây ra thảm họa nghiêm trọng tại Venezuela, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng, khoảng 700 người bị thương và làm sập hàng chục công trình. Giới chức nước này cảnh báo số thương vong có thể tiếp tục gia tăng khi công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang diễn ra tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Thảm họa động đất mạnh nhất hơn 100 năm ở Venezuela: Ít nhất 32 người thiệt mạng

Ít nhất 32 người đã thiệt mạng và khoảng 700 người bị thương sau khi hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ liên tiếp xảy ra tại Venezuela vào ngày 24/6 (giờ địa phương). Đây được xem là trận động đất lớn nhất tấn công quốc gia Nam Mỹ này trong hơn một thế kỷ.