Ecuador áp thuế 30% với Colombia vì không ngăn chặn buôn bán ma túy

Thứ năm, 22/01/2026 17:00

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa ngày 21-1 tuyên bố nước này sẽ áp dụng mức “thuế an ninh” 30% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Colombia, bắt đầu từ ngày 1-2 tới, với lý do quốc gia láng giềng không có các biện pháp đủ mạnh nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy và khai thác trái phép tại khu vực biên giới.

Cây coca ở Colombia, nguyên liệu chính để sản xuất ma túy cocain. Ảnh: Reuters
Cây coca ở Colombia, nguyên liệu chính để sản xuất ma túy cocain. Ảnh: Reuters

Theo Al Jazeera, Tổng thống Noboa cho biết quyết định này được đưa ra sau khi các nỗ lực hợp tác song phương không mang lại kết quả cụ thể, trong khi Ecuador vẫn phải đối mặt với tình trạng bạo lực gia tăng liên quan đến các băng nhóm ma túy xuyên biên giới. Ông nhấn mạnh thuế mới sẽ được duy trì cho đến khi Colombia thể hiện cam kết rõ ràng và hành động thực chất trong việc phối hợp chống tội phạm ma túy.

Nhà lãnh đạo Ecuador cho rằng nước này đang chịu thâm hụt thương mại hơn 1 tỷ USD mỗi năm với Colombia, trong khi quân đội Ecuador thường xuyên phải đối đầu với các nhóm tội phạm ma túy mà không nhận được sự hỗ trợ tương xứng từ phía bên kia biên giới.

Tổng thống Noboa, người được xem là có quan điểm cứng rắn về an ninh, bày tỏ sự đồng thuận với cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc chiến chống ma túy. Kể từ khi tái đắc cử, ông Noboa đã thúc đẩy hợp tác an ninh chặt chẽ hơn với Washington nhằm đối phó làn sóng tội phạm trong nước.

Colombia hiện là quốc gia sản xuất cocain lớn nhất thế giới. Dù chính quyền Tổng thống Gustavo Petro cho biết đã tăng cường triệt phá các cơ sở sản xuất và thu giữ lượng ma túy kỷ lục, Mỹ và Ecuador vẫn cho rằng Bogotá cần hành động quyết liệt hơn. Các chuyên gia cảnh báo mức thuế mới của Ecuador có thể ảnh hưởng đáng kể tới quan hệ thương mại song phương trong khu vực.

B.N

Chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Trump gặp sự cố, phải quay đầu

Chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) chở Tổng thống Mỹ Donald Trump trên đường tới Davos (Thụy Sĩ) dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã buộc phải quay trở lại căn cứ không quân Andrews gần Washington. sau khi phát hiện trục trặc kỹ thuật nhỏ liên quan đến hệ thống điện.

Liên hợp quốc cảnh báo Trái đất bước vào giai đoạn “cạn kiệt nước”

Ngày 20-1, Viện Nghiên cứu Nước, Môi trường và Sức khỏe thuộc mạng lưới Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo Trái đất đang bước vào một giai đoạn mới – giai đoạn “cạn kiệt nước”, khi các hệ thống sông ngòi, hồ chứa và tầng nước ngầm trên toàn cầu đang suy giảm với tốc độ nhanh hơn nhiều so với khả năng tự phục hồi của tự nhiên.

Căng thẳng Greenland leo thang, quan hệ Mỹ - châu Âu đứng trước thử thách mới

Trong bối cảnh Mỹ liên tiếp đưa ra các tuyên bố và động thái cứng rắn liên quan tới Greenland, căng thẳng giữa Washington với Đan Mạch và Liên minh châu Âu đang gia tăng rõ rệt. Những diễn biến mới nhất cho thấy vấn đề Greenland đã vượt khỏi phạm vi tranh luận ngoại giao, trở thành điểm nóng an ninh - chính trị mới tại Bắc Cực, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế.

Ukraine phát cảnh báo khẩn cấp, sẵn sàng ứng phó các cuộc tấn công lớn của Nga

Ngày 19-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng tiếp tục trầm trọng. Ông đã chỉ đạo các địa phương nâng mức sẵn sàng ứng phó và yêu cầu người dân đặc biệt chú ý tới các cảnh báo không kích.

Hàng loạt quốc gia hưởng ứng sáng kiến về Gaza của Tổng thống Donald Trump

Ngày 19-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời mời tới nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza, một cơ chế mới do ông đề xuất nhằm giám sát giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình tại Gaza, đồng thời có thể mở rộng vai trò xử lý các xung đột toàn cầu.