Giám đốc doanh nghiệp lừa đảo

Thứ bảy, 24/11/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Từ đầu tháng 12-2011, CAH Ma Đrắc, tỉnh Đắc Lắc liên tục nhận được đơn, thư của nhiều cá nhân, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh tố cáo việc bị ông Hà Ngọc Anh (1964, trú xã Hoài Mỹ, H. Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) - Giám đốc DNTN Anh Bình lừa đảo chiếm đoạt tiền. Tổng cộng, tính đến gần cuối tháng 11-2012 đã có 9 cá nhân, DN gửi đơn đến CAH tố cáo ông Anh với tổng số tiền bị chiếm đoạt theo đơn thư là gần 900 triệu đồng.

Phản ánh với P.V, anh Vũ Danh Việt (trú 163/1-A Ma Khê, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc) cho biết: Từ tháng 2-2010, anh Việt bắt đầu nhận thầu, gọi người khai thác cây keo nguyên liệu giấy cho Hà Ngọc Anh. Đến hết tháng 11-2010, tổng số tiền công ông Anh nợ anh Việt đã lên đến 82 triệu đồng nhưng ông Anh chỉ trả nhỏ giọt, sau đó lần lữa không chịu trả. Anh Việt gọi điện thoại thì ông Anh không nghe rồi khóa máy. Không còn cách nào khác, anh Việt buộc phải về nhà lấy 1,9 cây vàng của gia đình và vay mượn thêm của bạn bè đem đi bán để trả tiền công cho thợ khai thác cây. Đến lúc này, qua tìm hiểu, anh Việt mới phát hiện nhiều người cũng bị ông Anh nợ tiền. Biết mình bị lừa, anh Việt đã cùng với 2 chủ nợ khác rủ cùng nhau nhiều lần sang Lâm Đồng, xuống Bình Định để tìm ông Anh đòi tiền nhưng không gặp. Riêng trụ sở Cty Anh Bình tại TT Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cũng đã đóng cửa.

Cùng cảnh với anh Việt, ông Trần Văn Đới (1965, trú thôn 11, xã Ea Riêng, H. Ma Đrắc) cho biết, trong quá trình quen biết và làm ăn, ông Hà Ngọc Anh đã vay của ông Đới số tiền 50 triệu đồng, nợ tiền công khai thác cây keo là 30 triệu đồng. Ngoài ra, ông Anh còn mang ô-tô BKS 77L-1828 và toàn bộ giấy tờ xe đem thế chấp cho ông Đới lấy số tiền 150 triệu đồng. Sau khi thấy ông Anh có dấu hiệu chây ì, không trả nợ, ông Đới tìm hiểu mới phát hiện ô-tô này do ông Anh lừa của một người dân ở Bình Định đem lên thế chấp cho ông.

 Hà Ngọc Anh

Sau khi nhận được đơn tố cáo của các bị hại, CAH Ma Đrắc đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với CA các tỉnh Lâm Đồng, CA tỉnh Bình Định điều tra, làm rõ sự việc. Theo kết quả điều tra, năm 2009, Hà Ngọc Anh từ Bình Định lên H. Di Linh, Lâm Đồng làm thuê tại Cty giấy Lâm Đồng. Đến tháng 1-2010, Anh một mình đứng ra thành lập DNTN Anh Bình, có trụ sở tại TT Di Linh với ngành nghề kinh doanh chính là khai thác lâm sản, trồng rừng, quản lý, bảo vệ rừng, san lấp mặt bằng, thi công cơ giới... Sau đó, ông Anh ký hợp đồng với Cty CP Đồng Nai để khai thác, vận chuyển gỗ, nguyên liệu giấy, làm đường tại xã Cư Prao và Ea Mđoan, H. Ma Đrắc. Tuy nhiên, trong quá trình làm ăn, do thua lỗ nên Hà Ngọc Anh đã đứng ra vay mượn, nợ tiền nhân công, tiền mua nhiên liệu, tiền công làm đường, khai thác gỗ... của nhiều cá nhân, DN trên địa bàn H. Ma Đrắc với tổng số tiền lên đến 873 triệu đồng rồi bỏ trốn. Ngoài ra, Hà Ngọc Anh còn mượn ô-tô của 2 người dân ở Bình Định, sau đó mang đi thế chấp để lấy gần 400 triệu đồng.

Quá trình điều tra cũng cho thấy DNTN Anh Bình đã không còn hoạt động kinh doanh từ tháng 1-2011 và nợ thuế (theo báo cáo của Chi cục Thuế H. Di Linh) là 147 triệu đồng.

Đơn tố cáo của các bị hại gửi CQĐT CAH Ma Đrắc. 

Trước những dấu hiệu phạm tội của Hà Ngọc Anh, tháng 4-2012, Cơ quan CSĐT CAH Ma Đrắc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Hà Ngọc Anh về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”. Ngày 22-11-2012, CAH Ma Đrắc, cho biết đã phối hợp với CA tỉnh Bình Định bắt giữ Hà Ngọc Anh khi đang lẩn trốn tại H. Hoài Ân, tỉnh Bình Định, di lý về Đắc Lắc.

Tại CQĐT, Hà Ngọc Anh khai nhận: Trong quá trình làm ăn, do thời tiết ở Tây Nguyên mưa liên tục, kéo dài, cộng với đường sá đi lại khó khăn nên tiến độ thi công bị chậm trễ, chi phí tăng vọt. Do không lường trước được những khó khăn này nên Hà Ngọc Anh càng làm càng thua lỗ, buộc phải vay mượn của nhiều người. Ông Anh cũng đã đến Cty CP Đồng Nai xin được điều chỉnh, nâng giá trên hợp đồng nhưng không được chấp nhận. Đến tháng 8-2011, Hà Ngọc Anh tự ý bỏ hợp đồng và bỏ trốn để trốn tránh việc trả nợ.

Hiện CAH Ma Đrắc đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Hà Ngọc Anh trước pháp luật.

Lục Hà