Hồ kia chừng đã lên... rừng!

Thứ năm, 09/06/2016 08:47

(Cadn.com.vn) - Hồ nào rứa Hai Vĩnh Linh?

- Bề Tui biết hồ chứa nước La Ngà trên địa bàn H.Vĩnh Linh (Quảng Trị)?

- Biết. Đây là công trình thủy lợi có quy mô lớn nhất tại H.Vĩnh Linh chứ gì?

- Chính xác.

- Nước sông không phạm nước giếng. Vậy mà lại có chuyện rừng chiếm hồ là sao vậy?

-  Để Hai sơ lược cho Bề Tui dễ hiểu. Hồ La Ngà tương ứng với cao trình đỉnh đập là 24,8m; diện tích bảo vệ lòng hồ là 7,6km2. Sau khi có hiện  tượng "xanh hóa lòng hồ" và kiến nghị của người dân, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra và xác định phần diện tích trong phạm vi bảo vệ lòng hồ La Ngà do UBND xã Vĩnh Thủy (H.Vĩnh Linh) trực tiếp quản lý là gần 300 ha, trong đó có 25 hộ, cá nhân và 1 tập thể thực hiện việc trồng cây lâu năm từ năm 2000 và rầm rộ nhất là giai đoạn 2003 đến 2005. Chủ yếu là cây tràm hoa vàng.

- Ai cấp phép trồng rừng trong lòng hồ?

- Ngoài Lâm trường Bến Hải được UBND tỉnh cấp phép 150 ha thì có 5 hộ được UBND H. Vĩnh Linh cấp sổ đỏ và 4 hộ chỉ được huyện cấp giấy, không có sổ đỏ. 1 hộ được xã Vĩnh Thủy đo đạc trong phạm vi trồng cây chứ không có quyết định giao đất. Số còn lại tự ý khai phá trồng cây. Theo quy định, các hoạt động như trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ lòng hồ chỉ được tiến hành khi có giấy phép (thẩm quyền của UBND tỉnh), đồng thời phải có sự đồng ý bằng văn bản của chủ đập. Chính vì nhiều trường hợp chưa được cấp thẩm quyền giao đất đúng quy định, dẫn đến không có phương án trồng cây đúng kỹ thuật, san ủi tự do, ảnh hưởng lớn đến khai thác và bảo vệ lòng hồ.

- Bề Tui không phủ nhận trồng cây trong khu vực lòng hồ nếu đúng quy định thì có ý nghĩa về mặt sinh thái, vừa bảo đảm cảnh quan, môi trường, chống xói lở bồi lấp lòng hồ, tạo thảm thực vật, che phủ, trữ nước đầu nguồn... Thế nhưng thực trạng "xanh hóa" tùy tiện như Hai nói, không chừng lại như Tú Xương từng viết "Sông kia giờ đã nên đồng/chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai" như chơi...

- Thiệt chứ chơi gì. Mới đây, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thủy cũng cho biết liên quan đến bồi thường, hỗ trợ dự án nâng cấp hồ La Ngà đang được triển khai, thì những trường hợp bị ảnh hưởng mà không có sổ đỏ chỉ được bồi thường về hoa lợi. Hy vọng đây là bài học chung, cần được chấn chỉnh rốt ráo, tránh lặp lại ở bất kỳ công trình thủy lợi nào.

BỀ TUI