Hồng Kông ngày “Chiếm Trung tâm”

Thứ hai, 29/09/2014 07:53

(Cadn.com.vn) - Trung tâm Hồng Kông (Trung Quốc) rơi vào tình trạng hỗn loạn vào ngày 28-9 bất chấp việc lãnh đạo đặc khu này kêu gọi chấm dứt các cuộc biểu tình “bất hợp pháp”.

Bắt đầu từ trưa 28-9, người biểu tình tập trung ngày càng đông ở Quảng trường Công dân bất chấp rào chắn cảnh sát, vốn lập ra để ngăn dòng người xâm chiếm trụ sở chính quyền Hồng Kông (CGO).

Theo Reuters, những người này đi theo chiến dịch “Chiếm trung tâm” để đòi thêm các quyền tự do ngoài việc “Chiếm khu Trung Hoàn” – khu trung tâm thương mại tài chính và được mệnh danh là “Phố Wall của Hồng Kông”.

Trong khi đó, ông trùm ngành xuất bản Jimmy Lai, nhân vật quan trọng khác của phong trào biểu tình lần này, kêu gọi càng nhiều người xuống đường càng tốt để ngăn chặn bất kỳ hành động trấn áp nào. Các nhà tổ chức cho biết, có đến 80.000 người bao quanh các con đường dẫn đến CGO, vụ biểu tình kéo dài và lớn nhất ở Hồng Kông kể từ năm 1997 – thời điểm đặc khu này được trao trả về cho Trung Quốc.

Người biểu tình dùng dù và đeo mặt nạ chống độc khi cảnh sát bắn hơi ga hôm 28-9. Ảnh: Getty

CẢNH BÁO ĐỎ

Giới chức Hồng Kông gia tăng cảnh báo ở mức màu đỏ, chỉ ra rằng, họ sẽ sử dụng vũ lực nếu mọi việc vượt quá giới hạn.

Cảnh sát tiến vào Quảng trường Công dân và bãi đậu xe gần đó ngày càng đông để hỗ trợ lực lượng được triển khai trước đó. Họ áp dụng các biện pháp phong tỏa trong phạm vi liên quan, không ai được phép vào khu vực cấm và bất cứ ai cố tình vi phạm có thể sẽ bị bắt. Chính quyền Trung ương Trung Quốc đã lên tiếng phản đối “mọi hành vi trái luật pháp ở Hồng Kông” đồng thời khẳng định hoàn toàn ủng hộ cách giải quyết vấn đề phù hợp với pháp luật của đặc khu này.

Bình xịt hơi cay một lần nữa được sử dụng nhắm vào người biểu tình. Hô vang khẩu hiệu “loại bỏ hàng rào”, hàng ngàn người biểu tình phong tỏa đường phố tấp nập Gloucester Road khiến giao thông đình trệ bất chấp việc Trưởng đặc khu Lương Chấn Anh cam kết sẽ sớm triển khai vòng tham vấn tiếp theo về cải cách bầu cử.

Đây là phát biểu đầu tiên của ông Lương Chấn Anh trước người biểu tình kể từ khi lực lượng sinh viên xuống đường hôm 22-9 yêu cầu dân chủ toàn diện và đòi gặp ông để thảo luận cải cách bầu cử. Trong tuyên bố, ông Lương kiên quyết phản đối hoạt động chiếm giữ bất hợp pháp CGO và khu trung tâm đồng thời kêu gọi người biểu tình rời hiện trường một cách hòa bình.

Cho đến nay, cảnh sát bắt 78 người, gồm có Joshua Wong, lãnh đạo 17 tuổi của nhóm học sinh biểu tình, vì tội tụ tập bất hợp pháp, tấn công cảnh sát và cố tình xâm nhập CGO.

ĐÒI QUYỀN BẦU CỬ

Hồng Kông trở về với Trung Quốc năm 1997 và tồn tại theo thể chế “một quốc gia, hai chế độ”, đảm bảo mức tự chủ và tự do cao. Quyền bầu cử phổ thông được thiết lập như là mục tiêu cao nhất.

Nhưng Bắc Kinh hồi tháng trước bác yêu cầu để người dân Hồng Kông tự do lựa chọn lãnh đạo kế tiếp. Theo đó, Quốc hội Trung Quốc quyết định, việc bầu Trưởng Đặc khu Hồng Kông vào năm 2017 sẽ được tiến hành theo hình thức phổ thông đầu phiếu dựa trên sự đề cử của “một ủy ban nhiều đại diện”. Quyết định này rõ ràng khẳng định quyền của Bắc Kinh trong việc lựa chọn các ứng cử viên cho vị trí này, làm bùng nổ làn sóng biểu tình rộng lớn như hiện nay.

Xuống đường lần này, những người biểu tình đưa ra 2 yêu sách. Thứ nhất Quốc hội Trung Quốc phải rút lại quyết định trên. Thứ hai, Trưởng Đặc khu phải đưa ra báo cáo cải cách chính trị theo đúng nguyện vọng của người dân. Tuy nhiên, trong khi cam kết về vòng tham vấn cộng đồng, ông Lương mô tả quyết định của Bắc Kinh là “ràng buộc về mặt pháp lý”, tức là không thể xoay chuyển.

Khả Anh