Iran cảnh báo Mỹ "đừng gây chiến"

Thứ hai, 23/07/2018 10:21

Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố, Mỹ cần biết rằng nếu gây chiến với Iran thì họ sẽ phải đối mặt với "mẹ của các loại chiến tranh".

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo Mỹ không nên gây chiến với Iran. Ảnh: Reuters

Đàm phán với Mỹ là "sai lầm lớn"

Hãng thông tấn bán chính thức ISNA của Iran cho biết, Tổng thống nước này Hassan Rouhani ngày 22-7 cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc theo đuổi những chính sách thù địch chống Tehran.

Phát biểu tại cuộc họp với các nhà ngoại giao Iran, ông Rouhani nêu rõ: "Tổng thống Trump, ngài đừng đùa với chiếc đuôi của sư tử bởi hành động này sẽ khiến ngài hối hận. Mỹ cần phải hiểu rõ, hòa bình với Iran là "mẹ của các hòa bình" nhưng chiến tranh với Iran là "mẹ của các loại chiến tranh". Càng đe dọa thì người dân Iran càng đoàn kết và chắc chắn, chúng tôi sẽ đánh bại Mỹ". Tổng thống Rouhani nhấn mạnh, Washington nên duy trì quan hệ hòa bình với Tehran bởi đây là việc làm quan trọng đối với các chính sách của Mỹ.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ sau một ngày nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei khẳng định ủng hộ đề nghị của Tổng thống Rouhani về việc Iran sẽ phong tỏa hoạt động xuất khẩu dầu mỏ ở Vùng Vịnh trong trường hợp hoạt động xuất khẩu của nước này bị cấm. Thậm chí, Tehran chỉ trích Washington và khẳng định Iran sẽ không thể tiến tới ký kết một thỏa thuận với Mỹ.

Chiến dịch công kích Iran

Mối quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng kể từ hồi tháng 5, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran, hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), đồng thời quyết định tái thiết các biện pháp trừng phạt với Tehran. Động thái của Mỹ đã vấp phải sự chỉ trích từ phía Nga, Trung Quốc, Đức, Pháp, Anh và Liên minh Châu Âu (EU). Ngoài Mỹ, 6 bên còn lại cam kết tiếp tục duy trì thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Liên quan đến mối quan hệ Mỹ - Iran, mới đây, hàng loạt cựu quan chức và quan chức đương nhiệm Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Trump đã triển khai một chiến dịch công kích bằng các bài phát biểu và truyền thông trực tuyến nhằm kích động bất ổn và giúp gây sức ép đối với Iran buộc nước này chấm dứt chương trình hạt nhân cũng như việc hậu thuẫn các nhóm phiến quân.

Chiến dịch này, được tăng cường sau khi ông Trump tuyên bố rút khỏi JCPOA, và được sự ủng hộ của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton, nhằm hỗ trợ nỗ lực của Tổng thống Trump đẩy mạnh "bóp nghẹt" kinh tế Iran bằng cách tái áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn. Theo đó, chiến dịch này "bêu xấu" các nhà lãnh đạo Iran, và đôi khi sử dụng những thông tin được thổi phồng hoặc trái với những tuyên bố chính thức khác, như những bình luận của các chính quyền trước.

Các quan chức đưa ra một loạt các kênh truyền thông chính của chiến dịch này là trang Twitter của Bộ Ngoại giao Mỹ bằng tiếng Farsi, ngôn ngữ chính thức của Iran, và trang mạng ShareAmerica, với chuyên mục "Chống Chủ nghĩa Bạo lực Cực đoan" chuyên phân tích vấn đề Iran. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ cũng trực tiếp chỉ trích Iran trong một loạt các bài đăng và phát biểu trên truyền thông xã hội.

Nỗ lực của Iran

Khẳng định các cuộc đàm phán với Mỹ là vô ích, nhưng nhà lãnh đạo tối cao Iran Khamenei nhận định: "Các cuộc đàm phán với Châu Âu không nên bị cắt đứt".

Trước phát biểu của Khamenei, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã lập một kế hoạch toàn diện nhằm mở rộng quan hệ kinh tế với các nước láng giềng cũng như các quốc gia khác. Ngoại trưởng Zarif cho biết, Châu Âu cần thực hiện những cam kết mà họ đã đưa ra trong JCPOA. Ông Zarif khẳng định, điều quan trọng là Iran cần tiếp tục đàm phán với các thành viên còn lại của JCPOA, bởi họ đã đưa ra các cam kết tốt đẹp về nghĩa vụ chính trị của mình.

AN BÌNH