Iran dọa tấn công, Mỹ báo động toàn bộ căn cứ ở Trung Đông

Thứ sáu, 13/06/2025 07:43

Mỹ đặt tất cả căn cứ quân sự của họ tại Trung Đông trong tình trạng báo động cao do lo ngại nguy cơ tấn công từ Iran.

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq. Ảnh: Reuters
Đại sứ quán Mỹ tại Iraq. Ảnh: Reuters

Lầu Năm Góc ngày 11-6 đã nâng mức báo động tại các căn cứ của Mỹ ở Iraq, Syria, Kuwait, Bahrain và Qatar sau khi có thông tin tình báo về các cuộc tấn công tiềm tàng từ phía Iran hoặc các đồng minh của nước này. một quan chức quốc phòng cho biết Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang theo dõi căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.

Trước đó, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ đã tìm cách sắp xếp để rút các nhân viên không cần thiết khỏi nhiều địa điểm ở Trung Đông. Theo một quan chức quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã cho phép người thân của các quân nhân được tự nguyện rời khỏi nhiều địa điểm trên khắp Trung Đông. Quan chức này nói: "An toàn và an ninh của binh sĩ cùng gia đình họ vẫn là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. CENTCOM đang theo dõi căng thẳng đang gia tăng ở Trung Đông".

Cũng theo một quan chức Mỹ khác, Bộ Ngoại giao Mỹ đang chuẩn bị ra lệnh rút nhân viên không cần thiết khỏi các đại sứ quán Mỹ ở Iraq, Bahrain và Kuwait do rủi ro an ninh gia tăng trong khu vực. Nhân viên không cần thiết cũng sẽ rút khỏi lãnh sự quán Mỹ ở Erbil thuộc Iraq. Một quan chức chính phủ Iraq khẳng định các động thái này không liên quan đến tình hình an ninh tại nước này.

Khi được hỏi về việc rút bớt nhân sự, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói: "Tổng thống Trump cam kết bảo vệ an toàn của người Mỹ, cả trong nước và ở nước ngoài. Phù hợp với cam kết đó, chúng tôi luôn đánh giá lại số lượng nhân sự phù hợp tại tất cả các đại sứ quán của mình. Dựa trên phân tích mới nhất, chúng tôi đã quyết định giảm quy mô phái bộ tại Iraq". Cuối ngày 11-6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cập nhật khuyến cáo và thông báo đã ban hành lệnh rút nhân viên không cần thiết do căng thẳng gia tăng trong khu vực.

Trong khi đó, hãng tin CBS News (Mỹ) ngày 11-6 đưa tin các quan chức Mỹ đã được thông báo rằng Israel hoàn toàn sẵn sàng tiến hành một chiến dịch tấn công vào Iran. CBS News chỉ ra đây là một phần lý do tại sao Washington sơ tán người của mình ra khỏi Trung Đông trong tuần này. Việc rút nhân sự khỏi Trung Đông diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và srael gần đây leo thang, khi chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục theo đuổi thỏa thuận hạt nhân mới với Iran. Tổng thống Trump cho biết ông ngày càng nghi ngờ khả năng đạt thỏa thuận với Iran nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của nước này. Trong một cuộc phỏng vấn mới, ông nói rằng Iran có thể đang "câu giờ" để trì hoãn ký kết thỏa thuận.

Căng thẳng leo thang ở khu vực những ngày gần đây sau khi nỗ lực đàm phán giữa Mỹ và Iran dường như rơi vào bế tắc. Các cuộc đối thoại được tiến hành nhằm mục đích hạn chế chương trình hạt nhân của Iran, để đổi lấy việc dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ đối với nước này. Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của mình có mục đích hòa bình. Trước đó, vào ngày 23-5, Mỹ và Iran đã tiến hành vòng đàm phán thứ năm tại Rome về chương trình hạt nhân của Tehran. Ngoại trưởng Oman, ông Badr al-Busaidi cho biết hai bên đã đạt được một số tiến bộ nhất định nhưng chưa có bước đột phá. Bộ Ngoại giao Iran thông báo vòng đàm phán thứ sáu sẽ diễn ra tại Muscat vào ngày 15-6 tới. Tuy nhiên, hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết vòng đàm phán thứ sáu ngày càng có khả năng sẽ bị hủy.

Ngày 11-6, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh cảnh báo rằng nếu các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ thất bại và xung đột nổ ra, Mỹ sẽ buộc phải rút khỏi khu vực Ông Nasirzadeh cũng cảnh báo rằng nếu xung đột vũ trang nổ ra, toàn bộ các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Trung Đông sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Iran. Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, ông Nasirzadeh cho biết: "Một số đại diện phía Mỹ đe dọa rằng nếu đàm phán thất bại, tình hình có thể leo thang thành xung đột công khai. Tôi vẫn hy vọng sẽ đạt được một giải pháp ngoại giao thành công nhưng chúng tôi sẵn sàng cho mọi kịch bản. Nếu bị buộc phải tham chiến, đối phương sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Trong tình huống đó, Mỹ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút khỏi khu vực. Tất cả căn cứ của Mỹ đều nằm trong tầm tấn công của chúng tôi và sẽ bị nhắm tới, kể cả khi nằm trên lãnh thổ các quốc gia khác".

Tehran đã đẩy nhanh quá trình làm giàu uranium kể từ khi Tổng thống Trump trở lại nắm quyền. Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Iran hiện có 408 kg uranium được làm giàu ở mức 60% đồng vị uranium-235, tăng 1,5 lần so với đầu năm. Khối lượng này, sau khi làm giàu lên 90%, đủ để sản xuất chín đầu đạn hạt nhân - một con số đáng báo động. Các báo cáo vào tháng 5 cho thấy Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran nếu các cuộc đàm phán với Mỹ thất bại.

Phát biểu trong một phiên điều trần trước Quốc hội hôm 10-6, Tướng Lục quân Michael E. Kurilla, Tư lệnh CENTCOM cho biết có một loạt các phương án được xem xét khi được hỏi liệu quân đội có sẵn sàng sử dụng sức mạnh áp đảo để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân hay không. Trước đó, Tổng thống Trump đã cảnh báo rằng nếu đàm phán hạt nhân không đạt được kết quả, "tất cả các phương án đều để ngỏ", gồm cả lựa chọn quân sự. Tuy nhiên, ông Trump cũng tuyên bố "ngoại giao là lựa chọn ưu tiên, quân sự chỉ là phương án dự phòng" và ông không vội vã sử dụng vũ lực.

AN BÌNH

Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel

Đài truyền hình nhà nước Iran xác nhận Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Tướng Hossein Salami đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào hôm nay (13/6).

Israel tấn công phủ đầu cơ sở hạt nhân Iran, nổ lớn ở Tehran

Loạt vụ nổ lớn vang lên ở thủ đô Tehran của Iran sau khi Israel tuyên bố thực hiện đòn tấn công phủ đầu nhắm vào lãnh thổ đối phương.