Iran tập kích loạt căn cứ Mỹ tại Trung Đông, xung đột tiếp tục leo thang

Thứ năm, 03/09/2026 09:20

Iran tiến hành loạt cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở quân sự Mỹ tại Jordan, Bahrain và một số địa điểm khác ở Trung Đông, sau khi Washington mở đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Một máy bay chiến đấu cất cánh từ boong tàu sân bay USS George của Mỹ ngày 11-8. Ảnh tư liệu của Hải quân Mỹ
Một máy bay chiến đấu cất cánh từ boong tàu sân bay USS George của Mỹ ngày 11-8. Ảnh tư liệu của Hải quân Mỹ

Quân đội Mỹ và Iran tiếp tục đáp trả lẫn nhau, đẩy căng thẳng tại Trung Đông lên mức nghiêm trọng sau thời gian tương đối lắng dịu. Diễn biến mới nhất tập trung quanh eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 1-9 cho biết lực lượng Mỹ đã bắt đầu tấn công các mục tiêu của IRGC tại Iran. Theo CENTCOM, chiến dịch nhằm đáp trả những nỗ lực mà Washington cáo buộc Tehran thực hiện nhằm tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz và binh sĩ Mỹ đang triển khai trong khu vực. Sau đó, CENTCOM tuyên bố đã hoàn tất đợt tấn công, nhắm vào nhiều cơ sở quân sự của IRGC, gồm trận địa phòng không, hệ thống radar, khí tài và cơ sở hạ tầng hàng hải, năng lực rải thủy lôi cùng các trạm thông tin liên lạc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận chiến dịch trên mạng xã hội Truth Social, cho biết Mỹ đang tấn công các mục tiêu Iran “gần eo biển Hormuz”. Ông mô tả đây là cuộc tấn công “quy mô lớn và mạnh mẽ”, đồng thời cáo buộc Iran tìm cách rải thủy lôi tại eo biển Hormuz và phóng tên lửa nhằm vào một căn cứ Mỹ tại Jordan. Ông Trump cảnh báo Tehran sẽ phải hứng chịu đòn đáp trả mạnh hơn nếu tiếp tục tấn công các lực lượng Mỹ. Tổng thống Mỹ đồng thời cho rằng chiến dịch mới chưa phải cuộc tấn công lớn nhất mà Washington có thể tiến hành nhằm vào Iran.

Phía Iran nhanh chóng tuyên bố đáp trả. IRGC cho biết đã phát động một “chiến dịch mang tính quyết định”, sử dụng tên lửa đạn đạo và UAV nhằm vào các căn cứ cũng như lợi ích của Mỹ trong khu vực.Theo IRGC, tên lửa đạn đạo đã được phóng vào Camp Titin, cơ sở quân sự của Mỹ gần Aqaba, miền Nam Jordan. Lực lượng này tuyên bố cuộc tấn công gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng quân sự và trực thăng, đồng thời khiến binh sĩ Mỹ thương vong. Tuy nhiên, các tuyên bố về thiệt hại này chưa được Washington xác nhận. Jordan cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 10 trong tổng số 13 tên lửa đạn đạo bay vào không phận. Ba tên lửa còn lại rơi xuống các khu vực không có dân cư, và giới chức Jordan cho biết không ghi nhận thương vong.

Tại Bahrain, quân đội Iran tuyên bố sử dụng UAV nhằm vào Căn cứ Không quân Sheikh Isa, nơi có các lực lượng và khí tài quân sự Mỹ. Tehran cho biết mục tiêu bao gồm hệ thống radar và những khu vực hậu cần được Mỹ sử dụng. Bahrain cũng thông báo hệ thống phòng không đã được kích hoạt để đối phó các cuộc tấn công.Kuwait trong khi đó cho biết đã kích hoạt hệ thống phòng không sau khi phát hiện UAV xâm nhập không phận. Quân đội nước này thông báo các UAV đã bị đánh chặn và vô hiệu hóa.

Đợt leo thang mới diễn ra sau các cuộc tấn công qua lại cuối tháng 8, khi Mỹ tập kích các bệ phóng tên lửa của Iran trên đảo Larak, gần eo biển Hormuz. Tehran sau đó tuyên bố phóng tên lửa nhằm vào các vị trí quân sự của Mỹ tại Jordan và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Đáng chú ý, các cuộc không kích mới của Mỹ cũng gây tranh cãi sau khi giới chức Iran cáo buộc mảnh đạn từ một cuộc tấn công rơi xuống một ngôi nhà dân tại Kuhestak, tỉnh Hormozgan, nơi đang diễn ra một lễ cưới. Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho biết 4 người, trong đó có một trẻ em, thiệt mạng và hơn 50 người bị thương. Những thông tin này được phía Mỹ chưa xác nhận độc lập.

Căng thẳng quân sự diễn ra trong bối cảnh Washington đồng thời gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran. Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới và cảnh báo áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những ngân hàng, doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục giao dịch với Iran. Việc hai bên liên tục đáp trả làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông, đặc biệt khi nhiều căn cứ Mỹ nằm trên lãnh thổ các quốc gia đồng minh của Washington. Nếu căng thẳng tiếp tục tập trung quanh eo biển Hormuz, hoạt động hàng hải và nguồn cung năng lượng toàn cầu có thể chịu thêm nhiều sức ép.

AN BÌNH