Kế hoạch “phục thù”

Thứ năm, 11/05/2017 08:16

(Cadn.com.vn) - Bà Marine Le Pen và đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN) đã thất thủ trước đối thủ Emmanuel Macron thuộc đảng Tiến lên trong cuộc chiến tốn nhiều giấy mực. Nhưng điều đó chưa phải là dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của vị nữ chính trị gia này.

Trước thềm bầu cử, bà Le Pen được kỳ vọng có thể phá vỡ “trần thủy tinh” của FN và đạt được hơn 40% số phiếu phổ thông. Tuy nhiên, bà Le Pen thậm chí không đạt đến 34%. Trong bài phát biểu thừa nhận thất bại, bà cam kết cải tổ FN và bày tỏ mong muốn thành lập đảng mới để “phục thù”. Theo bà dù thất bại nhưng kết quả bầu cử này đã đi vào lịch sử, đồng thời khẳng định đảng của bà sẽ trở thành lực lượng đối lập chính với Tổng thống đắc cử Macron.

Người Pháp của tất cả các tầng lớp xã hội muốn có một vị tổng thống đáng kính - một người sẽ giúp đất nước của họ trở nên đẹp đẽ hơn. Liệu có ai kỳ vọng vào bà Le Pen hay không? Câu trả lời tất nhiên là có. Thậm chí, cựu lãnh đạo đảng Độc lập Anh (UKIP), Nigel Farage cho rằng, bà đứng trước cơ hội lớn sẽ trở thành tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2022.

Nhưng để đi đến mục tiêu đó, có lẽ ngay từ bây giờ bà Le Pen phải bước lên - mặc dù không chắc bà ấy sẽ làm như vậy trước khi đối mặt thử thách lớn tiếp theo: các cuộc bầu cử quốc hội Pháp trong 6 tuần tới. Cơ hội cho FN trong cuộc chiến này là không nhiều. Có thể, hầu hết các ghế trong Quốc hội sẽ được trao về tay các chính đảng lớn ở Pháp. Trong nhiều năm, FN đã phàn nàn về hệ thống “không công bằng” đối với họ trong cuộc bầu cử Quốc hội.

Và một cuộc kết quả nghèo nàn khác trong cuộc bầu cử Quốc hội sẽ khiến nhiều người tự hỏi: FN là một đảng chính trị thực sự hay chỉ là một nhóm sùng bái nhà Le Pen? Đảng này đã phát triển và rất thành công trong các cuộc bầu cử khu vực và Châu Âu trong năm 2014 và đi xa hơn thế nữa. Tuy nhiên, một báo cáo của AFP từ năm 2016 cho thấy, chỉ trong 2 năm, 28% các nhà nghị sĩ được bầu vào năm 2014 đã từ chức, viện dẫn nguyên nhân do sự hỗn loạn trong nội bộ đảng.

Nhưng bây giờ FN đang nắm cơ hội to lớn để trở thành đảng đối lập chính trên chính trường Pháp. Bữa tiệc chính trị cho bà Le Pen đang dần được cải thiện hơn.

Thanh Văn