Kẻ tấn công London là ai?

Thứ bảy, 25/03/2017 12:07

(Cadn.com.vn) - Cảnh sát Anh ngày 24-3 tuyên bố, kẻ thực hiện vụ tấn công ở Westminster hôm 22-3 khiến 4 người thiệt mạng là Khalid Masood, 52 tuổi. Trước khi gây ra vụ tấn công chết chóc nhất ở Anh kể từ năm 2005, y được các sĩ quan tình báo xem là một tội phạm ít có nguy cơ nghiêm trọng.

Sinh ra ở Anh

Tên khai sinh của Masood là Adrian Russell Ajao. Y sinh ra ở Kent, đông nam London vào ngày Giáng sinh năm 1964. Y chuyển đến sống ở một số nơi ở Anh, trong đó có Birmingham.

Theo tờ Dailymail, y sống với người mẹ độc thân ở thị trấn Rye trên bờ biển phía nam nước Anh, sau đó cải sang đạo Hồi và đổi tên. Nhiều phương tiện truyền thông khác cho biết, y đã kết hôn và có 3 con.  Masood từng khai nghề nghiệp của mình là "giáo viên", song BBC khẳng định y chưa bao giờ làm việc như một giáo viên có trình độ trong các trường học của Anh.

Iwona Romek, láng giềng của Masood ở Birmingham cho biết: "Anh ấy có một đứa con, tôi nghĩ là khoảng 5-6 tuổi, có một người phụ nữ sống ở đó với anh ấy, một  phụ nữ Châu Á. Anh ta có vẻ khá tử tế, thích chăm sóc vườn và cắt cỏ". Romek cho biết, tháng 12-2016, Masood đột ngột chuyển đi.

Cầu nguyện được tổ chức tại Quảng trường Trafalgar tối 23-3. Ảnh: BBC

Chưa từng liên quan đến khủng bố

Masood chưa từng xuất hiện trong các cuộc điều tra khủng bố trước đó cũng như không nằm trong "tầm ngắm" của cơ quan tình báo Anh (MI5) cho đến khi gây ra tội ác hôm 22-3.

* Vụ tấn công khiến 4 người chết và ít nhất 50 người bị thương, trong đó 31 người đang điều trị tại bệnh viện. Theo cảnh sát London, nạn nhân thứ tư, ông Leslie Rhodes, 75 tuổi, đã chết tối 23-3 tại bệnh viện.

Theo ông Rowley, cảnh sát đang thẩm vấn 9 người và thực hiện thêm hai vụ bắt giữ "đáng kể" ở miền trung và tây bắc nước Anh trong đêm 23-3. Một phụ nữ 39 tuổi bị bắt ở Đông London đêm 23-3 do nghi ngờ lên kế hoạch khủng bố. 6 người - gồm 2 phụ nữ và 4 nam giới, tuổi từ 21 đến 28 - bị bắt tại hai địa điểm ở Birmingham. Một người đàn ông khác, 58 tuổi, cũng bị bắt vào sáng 24-3 tại Birmingham.

Theo BBC, Masood đã thuê chiếc xe được sử dụng trong vụ tấn công vào đầu tuần này từ chi nhánh Spring Hill của Cty Enterprise ở Birmingham. Điều gì đã xảy ra tiếp theo là không rõ, cho đến khi y lái xe qua cầu Westminster, lao vào người đi bộ trên vỉa hè.

Một số nguồn tin từ chính phủ Mỹ cho biết, mặc dù liên quan đến một số đối tượng muốn tham gia vào các nhóm thánh chiến ở nước ngoài, Masood được cho là "không bao giờ làm vậy". IS tuyên bố trách nhiệm vụ tấn công của Masood, song hiện chưa rõ y có liên quan tới nhóm cực đoan này hay không. Cảnh sát London cho biết: "Masood không phải là đối tượng của bất kỳ cuộc điều tra nào hiện nay và không có thông tin tình báo trước về ý định tấn công khủng bố của y".

Masood từng đã bị cảnh sát điều tra nhiều lần vì tội tấn công gây thương tích, sở hữu vũ khí tấn công và gây rối trật tự công cộng". Masood bị kết án lần đầu tiên năm 19 tuổi, vì tội hình sự và lần cuối cùng là vào tháng 12-2003. Tuy nhiên, y chưa bao giờ phạm tội liên quan đến khủng bố.

Liên quan đến Birmingham

Người đứng đầu cơ quan chống khủng bố Anh Mark Rowley cho biết: "Cuộc điều tra của chúng tôi tập trung vào động cơ kế hoạch và các nghi phạm liên quan. Mặc dù vẫn chưa có bằng chứng về những mối đe dọa khác, chúng tôi quyết tâm tìm ra liệu y hành động hoàn toàn độc lập hay là bị những người khác khuyến khích, ủng hộ hoặc chỉ đạo".

Các nhà chức trách nghi ngờ, Masood có thể đã bị cực đoan hóa trong thời gian sống tại Birmingham. Theo thống kê năm 2011, có hơn 213.000 người Hồi giáo ở Birmingham, chiếm hơn 1/5 dân số, và ngày càng có nhiều quan ngại về sự chia rẽ trong thành phố đa dạng này. Theo một nghiên cứu của tổ tư vấn Henry Jackson hồi đầu tháng này, 39 trong số 269 người bị kết án tại Anh vì tội khủng bố trong giai đoạn 1998-2015 đến từ Birmingham.

Chiếc xe mà Masood sử dụng trong vụ tấn công hôm 22-3 được thuê từ chi nhánh Spring Hill của Cty Enterprise tại Birmingham, cho thấy y vẫn có kết nối với khu vực này. Masood có lẽ đã thuê một căn hộ gần khu Edgbaston của Birmingham, không xa văn phòng Cty Enterprise.

 An Bình
(theo Reuters, BBC)