Két sắt không phải "thần giữ của"

Thứ bảy, 20/09/2014 12:50

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đắc Nông liên tục xảy ra các vụ trộm két sắt. Lợi dụng sơ hở của người dân, các đối tượng thường đột nhập và vận chuyển két sắt đi nơi khác để đục hoặc "làm tươi" tại chỗ. Tính từ đầu năm 2012 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 42 vụ trộm két sắt, thiệt hại 1,124 tỷ đồng và 100 lượng vàng cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Trước tình hình trên, CA tỉnh Đắc Nông xác lập chuyên án để đấu tranh với loại tội phạm này và đã làm rõ 10 vụ, bắt giữ 21 đối tượng, truy thu hàng tỷ đồng trả lại cho người bị hại. Tuy nhiên, hoạt động của các băng, nhóm trộm két sắt vẫn không hề giảm mà có dấu hiệu gia tăng với tính chất cực kỳ manh động và liều lĩnh.

Liên tục mất trộm két

Sáng 3-9, CAH Cư Jút, Đắc Nông nhận được tin của ông Ngô Đình Trung (54 tuổi, trú thôn 6, xã Tâm Thắng, Cư Jút) báo gia đình ông vừa bị cạy cửa, lấy trộm 1 máy tính xách tay hiệu HP, 2 ĐTDĐ và 1 két sắt bên trong có 431 triệu đồng, 1 sợi dây chuyền 5 chỉ vàng. Ngay sau đó, CAH có mặt tại hiện trường để xác minh, điều tra. Đến 8 giờ 30 cùng ngày, lực lượng CA phát hiện két sắt của gia đình ông Trung bị các đối tượng lấy trộm đưa đến khu vực thôn 6, xã Trúc Sơn, H. Cư Jút, dùng các dụng cụ đập phá để lấy tài sản.

Kiểm tra bên trong, lực lượng CA phát hiện toàn bộ tài sản đã bị các đối tượng lấy hết, chỉ còn một ngăn nhỏ trong cùng chưa bị phá. Kiểm tra ngăn nhỏ này, lực lượng CA phát hiện có hơn 85 triệu đồng, 1 sợi dây chuyền vàng, 1 miếng vàng 9999 và một mặt dây chuyền vàng. Trước đó, đầu tháng 8, tại xã Nam Đà, H. Krông Nô, bọn tội phạm đột nhập nhà ông Hồ Sừng, dùng xà-beng cạy cửa và ngang nhiên đục két sắt tại phòng ngủ, lấy đi 3 lượng vàng 9999 và gần 20 triệu đồng.

Ngoài hai vụ kể trên, trong 6 tháng đầu năm 2014, trên địa bàn tỉnh Đắc Nông cũng đã liên tục xảy ra hàng chục vụ trộm két sắt, gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Đa số các đối tượng đột nhập nhà nạn nhân rồi khiêng két sắt đến nơi vắng vẻ để đục nhằm tránh bị phát hiện, nhưng cũng có vụ các đối tượng cạy cửa phòng ngủ, dùng xà-beng đục két sắt ngay trong nhà lấy đi hàng loạt tài sản có giá trị trước sự ngỡ ngàng của khổ chủ.

Theo thống kê của Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Đắc Nông thì thời gian gần đây, các vụ trộm liên quan đến tội phạm đục két sắt trên địa bàn diễn ra ngày một nhiều và không có dấu hiệu dừng lại. Cụ thể, nếu trong năm 2013 trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra 4 vụ trộm két sắt thì đến quý I-2014 đã xảy ra 14 vụ và từ tháng 6 đến nay đã xảy ra 13 vụ.

 CAH Đắc Mil triệt phá một nhóm chuyên trộm két sắt. 

Két sắt chỉ ngừa... người ngay!

Đó là nhận định của Đại tá Nguyễn Hữu Lộc - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh khi nói về loại tội phạm này. Bởi nhìn chung, các loại két sắt đều an toàn trong việc cất giữ tài sản, nhưng nếu chủ quan thì nó sẽ là món mồi béo bở cho bọn tội phạm trộm cắp. Đại tá Lộc cho biết, tội phạm trộm cắp két sắt phần lớn hoạt động theo băng, nhóm, trước khi hành động thường điều tra nắm được quy luật hoạt động của nạn nhân, địa hình ngôi nhà, nơi để két sắt...

Do đó, hầu hết những vụ trộm két sắt đều trót lọt, dù đó là loại két sắt lớn hay nhỏ. Tuy nhiên, két sắt mini vẫn thường bị đối tượng trộm cắp nhiều nhất. Khi tiến hành các vụ trộm, tùy theo tình hình mà đối tượng đập phá két tại chỗ hoặc chuyển đi nơi khác. Để tránh gây ra tiếng động lớn, chúng dùng mền, gối có sẵn trong nhà nạn nhân để lót dưới nền nhà, sau đó đặt két sắt lên để đập phá. Dụng cụ đối tượng sử dụng phá két thường là xà-beng, búa tạ, mỏ hàn mini...

Qua điều tra các vụ trộm cắp két sắt, CQĐT khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản của mình. Khi mua két sắt phải lựa chọn những loại két sắt chính hãng đảm bảo chất lượng; các ki-ốt hàng hóa phải có người trông giữ, bảo vệ; hệ thống cửa nhà phải được gia cố chắc chắn...

Khi phát hiện những biểu hiện nghi vấn của tội phạm thì người dân cần báo ngay cho cơ quan CA nơi gần nhất. "Vì vậy, dù đã sử dụng két sắt đựng tài sản, nhưng việc cảnh giác của mỗi người mới là cách tốt nhất để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lợi dụng gây án" - Đại tá Nguyễn Hữu Lộc nhấn mạnh.

Hồng Long - Tín Minh