“Khẩu chiến nảy lửa” quanh vụ sát hại ông Kim Jong-Nam

Thứ bảy, 04/03/2017 10:02

(Cadn.com.vn) - Vụ sát hại ông Kim Jong-Nam là tiêu điểm bùng nổ những cuộc khẩu chiến gay gắt trong nhiều tuần qua giữa Triều Tiên và Malaysia.

Nghi phạm Triều Tiên Ri Jong-Chol được thả tự do hôm 3-3. Ảnh: AFP

Tranh cãi mới nhất giữa Malaysia và Triều Tiên bắt nguồn từ nguyên nhân khiến ông Kim Jong-Nam thiệt mạng, chỉ trong vòng 20 phút sau khi bị tấn công tại sân bay Kuala Lumpur.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 3-3, Cảnh sát trưởng Malaysia, ông Khalid Abu Bakar bác những tuyên bố của Triều Tiên cho rằng, ông Kim Chol (tên trên hộ chiếu ngoại giao của ông Kim Jong-Nam) có thể chết vì đau tim. Ông nhấn mạnh, giới chuyên gia Malaysia xác nhận, nạn nhân Kim Chol đã chết sau khi bị 2 phụ nữ dùng tay quệt lên mặt loại độc tố được xác nhận là chất độc thần kinh VX. “Chúng tôi có các chuyên gia đủ trình độ để xác định nguyên nhân cái chết của ông Kim Chol. Theo báo cáo điều tra, ông Kim Chol đã bị sát hại”, Cảnh sát trưởng Abu Bakar khẳng định đồng thời cho rằng, Triều Tiên có thể nói bất kỳ điều gì họ muốn nhưng “sự thật vẫn là sự thật”.

Theo AFP, Malaysia cũng mạnh mẽ chỉ trích việc sử dụng chất độc thần kinh bị cấm VX trong vụ tấn công này, lên án “việc sử dụng vũ khí hóa học như vậy với bất cứ ai, bất cứ nơi đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh nào”. Trong động thái ngầm cảnh báo Bình Nhưỡng, Kuala Lumpur cho biết liên hệ với Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) do những vấn đề liên quan đến vụ việc. “Malaysia không sản xuất, tàng trữ, nhập khẩu, xuất khẩu hoặc sử dụng các hóa chất độc hại, gồm VX, và đã làm tờ khai hàng năm gửi đến OPCW”, tuyên bố của nước này nêu rõ.

Ông Kim Jong-Nam, con trai cả của cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Il và từng được xem là người thừa kế, bị sát hại hôm 13-2 bằng chất độc VX. Hàn Quốc và Malaysia đổ lỗi cho Triều Tiên nhưng Bình Nhưỡng giận dữ phủ nhận đồng thời cáo buộc cả hai nước này đang nỗ lực bôi nhọ danh tiếng của chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-Un. Triều Tiên cho đến nay chỉ công nhận người đàn ông chết tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13-2 là công dân Kim Chol theo hộ chiếu chứ không phải ông Kim Jong-Nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Kim Jong-Un.

Bình Nhưỡng cũng bác bỏ nguyên nhân khiến người đàn ông tên Kim Chol thiệt mạng là do bị hạ độc bằng chất độc VX. Người phát ngôn chính thức của Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia Ri Tong-Il hôm 3-3 tuyên bố, nhân vật có tên Kim Chol trên hộ chiếu này chết vì đau tim, tiểu đường và áp huyết cao. “Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy nguyên nhân cái chết là do đau tim”, ông   Ri Tong-il, người từng giữ chức Phó    Đại sứ Triều Tiên tại LHQ, khẳng định trước báo giới.

Malaysia-Triều Tiên, hai quốc gia duy trì mối quan hệ thân thiện trong nhiều thập kỷ qua, rơi vào căng thẳng gay gắt do vụ sát hại ông Kim Jong-Nam. Mọi việc lại lên đến đỉnh điểm khi Kuala Lumpur bất ngờ tuyên bố sẽ hủy miễn thị thực nhập cảnh đối với công dân Triều Tiên kể từ ngày 6-3, viện dẫn nguyên nhân các lý do an ninh quốc gia. Malaysia hôm 3-3 cũng khiến Triều Tiên nổi đóa khi phát lệnh bắt một người Triều Tiên khác liên quan tới vụ sát hại ông Kim Jong-Nam. Đối tượng bị phát lệnh bắt giữ là Kim Uk-Il, nhân viên thuộc hãng hàng không quốc gia Air Koryo của Triều Tiên.

 Quyết định trên được đưa ra sau khi cảnh sát Malaysia đã thả Ri Jong-Chol, nghi phạm Triều Tiên duy nhất đã bị bắt liên quan đến vụ sát hại ông Kim Jong-Nam. Kuala Lumpur tuyên bố không đủ bằng chứng để buộc tội người đàn ông này. Cho đến nay, có 8 người đàn ông Triều Tiên bị cho là liên quan vụ việc trên nhưng chỉ có Ri Jong Chol bị bắt giữ và đã được thả.

Khả Anh