Khuyến khích, tạo điều kiện để kiều bào hướng về quê hương

Thứ bảy, 28/05/2022 08:23
Chiều 27-5, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng phối hợp Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) – Bộ Ngoại giao và Ủy ban NVNONN TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW ngày 12-8-2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31-12-2021 của Chính phủ về công tác người VNONN. 

Hiện nay, cộng đồng NVNONN có khoảng 5,3 triệu người sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trước những chuyển biến của bối cảnh quốc tế và sự lớn mạnh về số lượng, mở rộng về địa bàn của cộng đồng NVNONN trên thế giới, ngày 12-8-2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác NVNONN trong tình hình mới với nhiều nội dung quan trọng. Kết luận số 12-KL/TW đánh giá những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45–CT/TW ngày 19-5-2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với NVNONN, đồng thời nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trong tình hình mới phải thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng NVNONN, tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để đồng bào hướng về quê hương.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến, Đà Nẵng có khoảng 8.000 kiều bào có thân nhân sinh sống tại TP, tập trung chủ yếu tại Hoa Kỳ và một số nước châu Âu; hơn 300 kiều bào tạm trú và thường trú trên địa bàn và khoảng 60 doanh nghiệp có vốn đầu tư của NVNONN. Lượng kiều hối hằng năm giao động từ 100 đến 170 triệu USD, trong đó kiều hối năm 2021 đạt 157 triệu USD. Tuy nhiên, công tác NVNONN tại thành phố Đà Nẵng vẫn còn một số hạn chế như: các chuyên gia, trí thức NVNONN tham gia các hoạt động khoa học công nghệ tại Đà Nẵng chủ yếu qua các dự án nhỏ, hàm lượng khoa học chưa cao. Việc xây dựng cơ chế đặc thù của địa phương để thu hút các chuyên gia, trí thức NVNONN đến làm việc, cống hiến lâu dài tại TP còn vướng mắc; công tác thống kê dữ liệu kiều bào còn hạn chế về tính cập nhật và tính chính xác…

“Hy vọng hội nghị sẽ tạo nhận thức sâu sắc trong hệ thống chính trị trên toàn TP quan điểm của Đảng và Nhà nước về tầm quan trọng của công tác NVNONN trong thời gian tới, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy mạnh mẽ sức mạnh toàn dân tộc cho công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng”, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Kim Yến cho hay.

PHI NÔNG