Lật mặt kẻ dùng hóa đơn giả mua đặc sản rừng

Thứ tư, 24/07/2024 08:10

Ngày 23-7, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết đang củng cố hồ sơ, đề nghị Viện KSND đồng cấp truy tố Nguyễn Văn Tùng (1999, trú thị trấn Ái Tử, H.Triệu Phong, Quảng Trị) về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Tùng từ Quảng Trị vào Đà Nẵng mưu sinh và thuê phòng trọ lưu trú tại P. Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng). Do không có tiền tiêu xài, đầu tháng 7-2024, Tùng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác dưới hình thức mua bán hàng qua mạng xã hội.

Đối tượng Nguyễn Văn Tùng
Đối tượng Nguyễn Văn Tùng

Cụ thể, Tùng lên mạng xã hội Facebook tìm những người buôn bán thực phẩm là đặc sản rừng núi (cá, nhộng, ong) và lấy số điện thoại liên lạc. Sau đó, Tùng sử dụng tài khoản Zalo cá nhân có tên “Nhật Nguyễn” để liên hệ với người bán hàng và đặt mua. Khi người bán hàng đề cập chuyển khoản tiền thì Tùng đăng nhập vào trang Web “fakebill.thanhdieu.com” tạo một hóa đơn chuyển tiền giả gửi qua cho người bán để tạo lòng tin. Khi hàng được gửi đến địa chỉ do Tùng cung cấp, đối tượng không trực tiếp ra nhận mà thuê người giao hàng đến nhận rồi vận chuyển về cho mình. Sau khi lấy được hàng, Tùng đăng lên trang mạng rao bán lại cho người khác để lấy tiền tiêu xài.

Với cách thức như vậy, ngày 5-7, Tùng sử dụng tài khoản Zalo có tên “Nhật Nguyễn” nhắn tin cho chị Trương Thị Lan V. tại Quảng Nam để đặt mua nhộng ong. Qua trao đổi giá thành và chất lượng, Tùng thống nhất với chị V. đặt mua 27kg nhộng ong với giá tiền là 10 triệu đồng. Tùng cung cấp số điện thoại 0928.505521 cho chị V. và nói giao hàng đến Bến xe Đà Nẵng. Chị V. đồng ý đóng hàng và yêu cầu chuyển tiền đủ thì mới gởi đi. Lúc này, Tùng lên mạng tìm trang Web “fakebill.thanhdieu.com” và làm giả 1 hóa đơn chuyển tiền 10 triệu đồng đến số tài khoản của chị V. mở tại Ngân hàng Agribank. Tiếp đó, Tùng chuyển hóa đơn qua cho chị V. và viện cớ ngân hàng trục trặc nên tiền chưa vào tài khoản. Chị V. tin là thật nên đã gửi hàng cho nhà xe vận chuyển đến Bến xe Đà Nẵng. Đến chiều cùng ngày, khi hàng đến thì Tùng thuê 1 người giao hàng đến bến xe nhận 27kg nhộng ong và vận chuyển về phòng trọ của Tùng tại số 28 Thanh Vinh 4 (TP Đà Nẵng). Số nhộng ong này Tùng chia ra làm nhiều gói nhỏ rồi đăng lên mạng bán cho nhiều người được khoảng 6 triệu đồng tiêu xài hết.

Thấy ngon ăn, ngày 17-7, Tùng bổn cũ soạn lại, đổi tên Zalo từ “Nhật Nguyễn” thành “Nguyễn Nguyễn”, liên hệ chị Đỗ Thị Mỹ H. có trang Facebook “Đặc sản xứ Tiên” tại Quảng Nam hỏi mua hàng. Qua tin nhắn, Tùng trao đổi với chị H. đặt mua 10kg nhộng ong và 15kg cá Chình, thống nhất giá tiền là 10,6 triệu đồng. Cũng như lần trước, khi chị H. gửi thông tin đóng gói hàng thì Tùng lên mạng làm giả 1 hóa đơn chuyển tiền 10,6 triệu đồng để gửi cho người bán. Chị H. chờ mãi không thấy tiền vào tài khoản nên có hỏi thì Tùng lấy lý do ngân hàng bị lỗi. Tin Tùng nói thật, chị H. đóng gói hàng gửi đến địa chỉ nhà xe Út Cường tại số 62- Lê Thạch (P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) nhưng chỉ đóng gói 6 con cá chình, tổng cân lượng là 8,5kg. Đồng thời chị H. đi theo xe vận chuyển trực tiếp giao hàng để kiểm tra, nếu đúng người mua thì sẽ giao hết số hàng còn lại.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, chị H. báo cho Tùng là xe hàng sắp đến. Tùng thuê 1 người giao hàng đến nhà xe Út Cường nhận hàng nhưng chị H. thấy nghi vấn nên gọi báo Công an phường Hòa An phối hợp Công an quận Cẩm Lệ đến hỗ trợ giải quyết. Khoảng 15 phút sau, Tùng thấy lâu nên chạy xe máy BKS 74D1-303.90 chạy từ phòng trọ xuống địa điểm nhận hàng thì bị Công an phường Hòa An mời về làm việc. Tại cơ quan Công an, biết sự việc bại lộ, Tùng thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và vụ việc sau đó được chuyển cho CAQ Cẩm Lệ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng quận Cẩm Lệ, 27kg nhộng của chị V. và 8,5kg cá chình của chị H. tại thời điểm bị Tùng chiếm đoạt là trên 11,6 triệu đồng. Như vậy, Nguyễn Văn Tùng đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại khoản 1, điều 174 Bộ luật Hình sự.

ĐINH NGA