Liên Hợp Quốc - "vùng đất màu mỡ" cho nữ giới

Thứ tư, 19/11/2014 09:58

(Cadn.com.vn) - Thường được xem là "vùng đất' của nam giới song HĐBA LHQ hiện giờ có số phụ nữ kỷ lục. Điều này ảnh hưởng thế nào đến các hoạt động của tổ chức này?

Khi bà Madeleine Albright trở thành đại diện thường trực của Mỹ tại LHQ ở New York, bà từng phát biểu tại G7. Bà không đề cập đến Nhóm 7 nền kinh tế tiên tiến nhất của thế giới mà thay vào đó, bà đang mô tả số lượng ít ỏi các nữ đại sứ tại LHQ.

Và giờ đây, có 31 đại diện thường trực nữ, một con số kỷ lục trong lịch sử của LHQ. Quan trọng hơn hết, phụ nữ cũng chiếm 6 ghế tại bàn tròn HĐBA - gồm Argentine, Jordan, Lithuania, Luxembourg, Nigeria và Mỹ. Đây lại là con số kỷ lục đối với cơ quan có quyền quyết định nhất của LHQ. Chỉ trong những năm gần đây, số phụ nữ tại HĐBA gia tăng đáng kể. Vào cuối năm 2010, chỉ có 3 người trong hội đồng. Đầu năm nay đã tăng lên 5 người - chiếm 1/3 số thành viên của Hội đồng và được xem là một cột mốc quan trọng. Hiện giờ, đã có 6 người.

Đại sứ Mỹ Samantha Power là một trong 6 phụ nữ tại HĐBA LHQ. Ảnh: BBC

Biết lắng nghe và kiên nhẫn tìm giải pháp

Phụ nữ ảnh hưởng đến tổ chức ngoại giao hàng đầu thế giới như thế nào? 

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi biết lắng nghe và ghi chép nhiều hơn", đại diện thường trực của Mỹ, Samantha Power, cho biết. Theo bà, "giữa các nữ đồng nghiệp trong hội đồng tồn tại tình chị em thân thiết, dù chúng tôi đại diện cho các nước khác nhau". Đại sứ Nigeria, Joy Ogwu, cũng xem các đồng nghiệp nữ như "chị em".

Từng là cựu ngoại trưởng của Nigeria, người luôn được hội đồng kính trọng bởi tài ngoại giao thông minh, bà Ogwu tin rằng "phụ nữ hóa" hoạt động ngoại giao quốc tế là sự phát triển hết sức tích cực. Đại diện thường trực Jordan, Dina Kawar, người phụ nữ mới nhất tham gia vào HĐBA, cho rằng các đại sứ nữ có cách tiếp cận khác so với các đồng nghiệp nam như có xu hướng thảo luận nhiều hơn.

Khi HĐBA nhóm họp với phụ nữ Syria để thảo luận về cuộc khủng hoảng, đại sứ Argentine, bà Maria Cristina Perceval, nói về Madres de Plaza de Mayo ở đất nước của bà. Đây là một nhóm các bà mẹ biến mất trong thời kỳ cai trị quân sự. Sau đó, bà trao cho phụ nữ Syria một chiếc khăn màu trắng, biểu tượng của phong trào. Nếu là một đại sứ nam, có lẽ Argentine không có cử chỉ như vậy.

Giữ các chức vụ quan trọng

Tại LHQ, tỷ lệ phụ nữ giữ các vị trí cao đang ngày càng tăng.

Bà Valerie Amos, cựu tướng người Anh, là giám đốc nhân đạo của tổ chức. Bà Angela Kane của Đức, đại diện cấp cao của LHQ về các vấn đề giải trừ quân bị, giúp mở đường cho việc tháo dỡ các kho vũ khí hóa học tại Syria. Sigrid Kaag, nhà ngoại giao Hà Lan làm việc cho LHQ, hiện là người đứng đầu nhiệm vụ đảm bảo chắc chắn số vũ khí này đã bị phá hủy. Bác sĩ Margaret Chan, người được chú ý trong thời gian gần đây vì dịch Ebola, đang điều hành Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Hồi tháng 8, Thiếu tướng Kristin Lund trở thành chỉ huy nữ đầu tiên của lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Cyprus.

Tuy nhiên, nam giới vẫn giữ các vị trí cao nhất trong LHQ, gồm cả Tổng thư ký, Phó tổng thư ký, người đứng đầu các vấn đề chính trị, người đứng đầu Cơ quan tị nạn UNHCR và người đứng đầu lực lượng gìn giữ hòa bình. Tất cả 8 Tổng thư ký đều là nam giới. Khi ông Ban Ki-moon kết thúc nhiệm kỳ của mình vào cuối năm 2016, 5 thành viên thường trực HĐBA sẽ quyết định ai được chọn trong số các ứng cử viên, và tất nhiên, họ sẽ chịu áp lực trong việc bổ nhiệm một phụ nữ.

An Bình
(Theo BBC)