Luật sư có phép “tàng hình”!?

Thứ hai, 30/10/2023 08:55
- Luật sư “siêu nhân” à Tư An Hải? - Siêu nhân gì chứ, “siêu lừa” thì có! - Chuyện thế nào vậy Tư?
Bảng hiệu Văn phòng đại diện luật sư di trú SGM tại Q. Sơn Trà.
Bảng hiệu Văn phòng đại diện luật sư di trú SGM tại Q. Sơn Trà.

- Là vầy, bà Thân Xuân Hân (43 tuổi, trú TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) sau khi gặp luật sư Nguyễn Hữu Thanh (luật sư di trú của Văn phòng luật sư di trú SGM, số 16- An Nhơn 3, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) và được ông Thanh tư vấn, thỏa thuận ký kết hợp đồng về việc đi lao động tại Canada bao gồm bảo lãnh nhân thân. Sau khi ông Thanh yêu cầu cung cấp giấy tờ để nộp hồ sơ, từ tháng 1 đến tháng 3-2023, bà Hân chuyển tổng cộng cho ông Thanh 909 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên ông. Đến tháng 4-2023, vì lý do gia đình và biết những thông tin trong hợp đồng là giả, bà Hân trao đổi với ông Thanh về việc dừng hồ sơ. Ông Thanh đồng ý và nói sẽ làm hồ sơ rút tiền lại trả cho bà Hân, song đến nay vẫn chưa chịu trả.

- Luật sư này “có vấn đề” rồi!

- Chưa hết, lần theo địa chỉ nơi cư trú của luật sư Nguyễn Hữu Thanh trên CMND, bà Hân đến Công an địa phương xác minh thì mới “té ngửa”: CMND trên là giả, tại địa phương cũng không có cư dân nào tên Nguyễn Hữu Thanh. Lo lắng, bà Hân tìm tới Văn phòng đại diện luật sư di trú SGM tại Q. Sơn Trà nhiều lần, nhưng ông Thanh có “phép tàng hình”, lặn bặt vô âm tín. Một nhân viên lễ tân tòa nhà này cho biết, ông Thanh có thuê đặt văn phòng luật sư tại đây, nhưng không có mặt tại văn phòng. Gọi cho ông Thanh qua số điện thoại 0858.476.555 cũng… bó tay. Hiện bà Hân đã tố cáo hành vi lừa đảo của ông Thanh với Công an TP Đà Nẵng.

- Bề Tui nhận thấy, những việc làm của ông Thanh có những điều rất đáng ngờ, do đó mong các cơ quan chức năng sớm xác minh làm rõ những hành vi vi phạm của ông, trả lại sự công bằng cho người bị hại, đồng thời mở rộng làm rõ ông Thanh có phải là Luật sư hay không và có những hành vi sai phạm gì nữa đối với những công dân khác.

BỀ TUI