Mỏ vàng Bồng Miêu được phép cho doanh nghiệp thăm dò trở lại

Thứ ba, 22/09/2026 09:10

Sau thời gian đóng cửa mỏ, đến nay Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vừa thông báo kết quả lựa chọn tổ chức, cá nhân để xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với quặng vàng tại khu vực Bồng Miêu (thuộc xã Phú Ninh và xã Trà Liên, TP Đà Nẵng).

Lực lượng Công an thường xuyên truy quét khai thác vàng trái phép tại Bồng Miêu.
Khu vực khoáng sản vàng Bồng Miêu được cho phép thăm dò giáp ranh giữa xã Phú Ninh và xã Trà Liên.

Mỏ vàng Bồng Miêu là một trong những mỏ có trữ lượng vàng lớn nhất cả nước. Năm 2005, Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu được cấp phép khai thác mỏ vàng, giấy phép hết hạn năm 2016. Năm 2018, tòa án đã ban hành quyết định mở thủ tục phá sản đối với công ty. Sau khi Công ty TNHH Bồng Miêu dừng hoạt động, mỏ vàng không được quản lý chặt chẽ nên người dân từ nhiều nơi kéo về khai thác.

Hậu quả địa phương mất tài nguyên nhưng không thể thu thuế, đất đai bị đào bới, hóa chất, bùn thải ra môi trường không được xử lý, gây ô nhiễm. Ngoài ra, tình trạng khai thác vàng trái phép còn dẫn đến mất ANTT, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sập hầm, chết người. Trước thực trạng trên, tháng 3-2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ NN&MT) đã phê duyệt đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu. Thực hiện chủ trương của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cuối tháng 8-2022, HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) thông qua nghị quyết đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu, phục hồi môi trường với vốn đầu tư 19,5 tỷ đồng.

Theo nghị quyết, dự án nhằm đưa các hầm mỏ, khu tuyển luyện quặng, bãi thải, đập thải và công trình phụ trợ... về trạng thái an toàn; phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác vàng, bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản. Diện tích được phục hồi là 368ha. Kinh phí từ nguồn của Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường tại Kho bạc Nhà nước và bổ sung từ ngân sách tỉnh.

Việc thực hiện dự án Đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu được giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Quảng Nam thực hiện. Nhà thầu thi công là liên danh nhiều công ty, trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủ đô Gió Ngàn (Công ty Thủ đô Gió Ngàn) là nhà thầu chính. Theo đó, trong 2 năm 2023 và 2024, nhà thầu đã xây tường chắn cửa lò chính, đánh sập cửa lò khai thác trái phép, tháo dỡ công trình trên bề mặt, san lấp mặt bằng, thu gom, xử lý chất thải, trồng cây và giám sát môi trường sau khi đóng cửa mỏ…

mỏ vàng Bồng Miêu đã được đóng, nhưng qua thăm dò cho thấy trữ lượng vàng ở đây còn rất lớn. Bên cạnh đó, thực tế cho thấy qua 2 năm đóng cửa mỏ, tình hình khai thác vàng trái phép tại đây vẫn diễn biến phức tạp. Dù Công an xã Phú Ninh và các ngành chức năng tổ chức nhiều đợt truy quét, chốt chặn, bảo vệ nhưng tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra. Nguyên nhân chủ yếu do các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép từ nhiều địa phương khác đến và một số người dân bản địa đã lợi dụng địa hình vùng rừng núi, diện tích mỏ vàng lớn để tiến hành khai thác, tận thu khoáng sản trái phép…

Lực lượng Công an thường xuyên truy quét khai thác vàng trái phép tại Bồng Miêu.

Trước tình hình đó, nhằm tránh thất thoát tài nguyên, tăng thu cho ngân sách nhà nước, ngày 24-8, Công ty Thủ đô Gió Ngàn (đơn vị đã thực hiện dự án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu) đã có văn bản gửi Bộ NN&MT đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực khoáng sản vàng Bồng Miêu. Đến ngày 14-9, trên cơ sở hồ sơ tiếp nhận và báo cáo kết quả rà soát, thẩm định của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ NN&MT có Thông báo số 10429/TB-BNNMT kết quả lựa chọn tổ chức, cá nhân để xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Theo Bộ NN&MT, trong các công ty có văn bản gửi Bộ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản vàng tại Bồng Miêu, Công ty Thủ đô Gió Ngàn là đơn vị có vốn chủ sở hữu lớn nhất theo báo cáo tài chính trong năm 2026 (từ ngày 1-1-2026 đến ngày 5-9-2026), đã được kiểm toán và đáp ứng quy định tại Điều 26 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP. Căn cứ điểm b khoản 3 và khoản 4 Điều 30 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP, doanh nghiệp được lựa chọn để xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực vàng Bồng Miêu.

Bên cạnh đó, Bộ NN&MT cũng lưu ý, khoáng sản vàng thuộc Danh mục khoáng sản chiến lược, quan trọng của Việt Nam giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045, được ban hành tại Quyết định số 3792/QĐ-BNNMT ngày 17-9-2025. Do đó, Công ty Thủ đô Gió Ngàn phải bổ sung đầy đủ các tài liệu theo quy định. Trong đó, doanh nghiệp phải cung cấp báo cáo tình hình hoạt động khoáng sản (nếu có), nêu rõ việc chấp hành pháp luật về địa chất và khoáng sản, tình trạng vi phạm, xử lý vi phạm trong 5 năm gần nhất, kèm các tài liệu chứng minh theo quy định. Đồng thời phải cung cấp thông tin về địa chỉ chế biến sâu khoáng sản vàng khu vực Bồng Miêu theo quy định.

TRẦN TÂN

Các xã vùng cao Đà Nẵng truy quét, xử lý khai thác vàng trái phép

Thực hiện cao điểm kiểm tra, truy quét các điểm khai thác khoáng sản trái phép, lực lượng chức năng tại các xã vùng cao Phước Hiệp, Phước Chánh (TP Đà Nẵng) đã phát hiện nhiều hầm lò, lán trại cùng máy móc, thiết bị được sử dụng để khai thác vàng trái phép.

Đắk Lắk xác định 4 đối tượng nghi khai thác vàng trái phép

Ngày 16-7, ông Nguyễn Chí Hiền - Chủ tịch UBND xã Sông Hinh (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, địa phương đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Đắk Lắk về việc điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng có liên quan đến hoạt động nghi khai thác vàng trái phép trên địa bàn.

Khởi tố bị can liên quan đến doanh nghiệp bán “chui“ hàng trăm mét khối đất

Khai thác và bán hơn nửa triệu mét khối đất san lấp không theo chỉ định của giấy phép khai thác khoáng sản để thu lợi bất chính hơn 16 tỷ đồng. Với hành vi trên, 2 lãnh đạo doanh nghiệp bán “chui” đất san lấp tại tỉnh Quảng Ngãi đã bị cơ quan Công an khởi tố điều tra.

Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản vàng gốc khu vực Trà Nú, xã Trà Liên

Chủ tịch UBND thành phố vừa phê duyệt 1 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản vàng gốc khu vực Trà Nú, xã Trà Liên, thành phố Đà Nẵng thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND thành phố.

Công an xã Quế Phước truy quét đối tượng khai thác vàng trái phép

Công an xã Quế Phước, thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan để tiến hành truy quét đối tượng khai thác vàng trái phép.

Lấp nhiều hố đào vàng trái phép

Qua nắm tình hình địa bàn, Công an xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng) phát hiện một số khu vực đồi núi ở thôn Bích Nam và thôn Bích An có dấu hiệu hoạt động khai thác vàng sa khoáng trái phép.

Công an TP Đà Nẵng phát hiện, ngăn chặn nhóm khai thác vàng trái phép quy mô lớn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một điểm khai thác vàng trái phép tại xã Trà Vân.

Lập chuyên án đấu tranh, triệt phá toàn bộ các điểm khai thác vàng trái phép tại khu vực Hố Nước

Liên quan đến việc khai thác vàng trái phép tại xã Thạnh Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã có công văn gửi Công an thành phố, Sở NN&MT, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và UBND xã Thạnh Bình tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng khai thác vàng trái phép tại đây.