Một phụ nữa bị lừa 2,8 tỉ đồng vì chiêu trò cúng giải hạn

Thứ ba, 15/10/2024 13:33

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Thu Trang (SN 1987, ngụ P.Ia Kring, TP.Pleiku) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vũ Thị Thu Trang. Ảnh CAGL.
Vũ Thị Thu Trang. Ảnh CAGL.

Trước đó, Trang tự giới thiệu mình là “thành viên chính thức của Viện nghiên cứu và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam”, có thể hầu đồng, cúng giải hạn. Trang đã tung tin các thành viên trong gia đình bà Đ.T.H (ngụ TP.Pleiku, Gia Lai) sắp gặp nạn, có người còn bị chết, khiến bà lo sợ. Sau đó, Trang tư vấn cho bà này làm lễ hầu đồng, cúng giải hạn để tránh gặp nạn.

Bị thuyết phục, bà H đã nhờ Trang làm lễ giúp. Sau đó, Trang yêu cầu bà H nhiều lần chuyển khoản cho Trang tổng số tiền hơn 2,8 tỉ đồng. Sau khi nhận được tiền, Trang sử dụng một phần để mua sắm lễ, thuê người cúng, … Số tiền còn lại Trang chiếm đoạt sử dụng vào tiêu xài cá nhân.

Chưa dừng lại ở đó, Trang tiếp tục tung “chiêu cũ”, doạ bà H chuẩn bị gặp nạn và sẵn sàng ra tay giúp. Lần này, gia định nạn nhân không còn khả năng về tài chính nên không làm theo lời Trang. Một thời gian, bà H không thấy các tai hoạ như Trang tiên đoán nên mới nhận ra bộ mặt thật của kẻ lừa đảo, trình báo cơ quan Công an.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thu Trang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do bị can đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên được đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trong quá trình tại ngoại, Trang đã vi phạm biện pháp ngăn chặn, gây khó khăn, cản trở hoạt đồng điều tra nên cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam phục vụ hoạt động điều tra vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thông báo ai là bị hại, có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến bị can Vũ Thị Thu Trang, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai để được hướng dẫn giải quyết.

Theo CAO

Cẩn trọng với chiêu trò giả danh Cảnh sát giao thông gửi thông báo phạt “nguội”

Thời gian qua, tại nhiều địa phương đã xảy ra tình trạng một số đối tượng giả danh CSGT để gửi thông báo phạt nguội về các hành vi vi phạm TTATGT nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Trước tình trạng trên, các cơ quan chức năng khuyến cáo đối với người dân hết sức cẩn trọng, tránh bị sa vào bẫy lừa.

Đừng để dính bẫy lừa của đối tượng giả danh Cảnh sát giao thông gửi thông báo phạt “nguội”

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) – CATP Đà Nẵng khuyến cáo, người dân phải hết sức cảnh giác để tránh bị sập bẫy lừa của đối tượng giả danh CSGT gửi thông báo phạt “nguội”…

Lừa tiền bạn làm ăn ngoài đời để đầu tư kinh doanh với “đồng nghiệp” online

Ngày 13-10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối tượng Lương Thị Hưởng (1990, trú xã Tam Giang, H. Núi Thành, Quảng Nam) để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.