Mỹ - Cuba vượt ngưỡng khó

Thứ bảy, 28/03/2015 09:01

(Cadn.com.vn) - Mỹ và Cuba sẽ tiến hành đối thoại về nhân quyền vào ngày 31-3 tới tại Washington, theo sáng kiến của La Havana và được chính quyền Washington nhất trí.

Trong cuộc họp báo ngày 27-3, Vụ phó Vụ Đa phương và Luật Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Cuba, Pedro Luis Pedroso xác nhận, chính La Havana đề xuất tiến hành đối thoại. Ông Pedroso bày tỏ hy vọng cuộc gặp sẽ diễn ra trong không khí xây dựng trên cơ sở có qua có lại, không đặt điều kiện hay phân biệt đối xử, tôn trọng đầy đủ chủ quyền, độc lập và nguyên tắc không can thiệp nội bộ.

“Điều này chứng tỏ Cuba thật sự sẵn sàng giải quyết bất kỳ vấn đề nào, bất chấp sự khác biệt”, ông nói với các nhà báo. Nhà ngoại giao này cũng khẳng định, La Havana sẽ đề cập đến những quan ngại về tình trạng nhân quyền tại Mỹ và tại các nước khác có liên quan trực tiếp đến Washington.

Cuba từng đưa ra đề xuất này từ năm ngoái và nhắc lại đề xuất sau tuyên bố lịch sử ngày 17-12-2014 về tái thiết lập quan hệ ngoại giao, tiến tới bình thường hóa quan hệ với Mỹ sau hơn 5 thập kỷ thù địch. Nhưng rõ ràng, nhân quyền là một trong những vấn đề tế nhị nhất trên con đường tái lập quan hệ lịch sử Mỹ - Cuba, nhấn mạnh cả hai cần phải xem xét kỹ lưỡng mọi vấn đề liên quan đến việc này.

Và thật sự đúng như ông Pedroso nói, việc đối thoại về nhân quyền là minh chứng rằng, Cuba sẵn sàng thảo luận với Mỹ mọi đề tài bất chấp những “khác biệt sâu sắc về hệ thống chính trị, quan niệm về dân chủ, nhân quyền và luật pháp quốc tế”.

Washington và La Havana tổ chức 3 vòng đàm phán kể từ ngày 17-12-2014. Tuy nhiên, cho đến nay, hai nước vẫn chưa đề cập chủ đề nhạy cảm về các quyền con người. Và lần này, cả hai quyết tâm vượt qua mọi rào cản khi các cuộc đàm phán lần này sẽ bao gồm “những mối quan tâm chúng tôi có về nhân quyền tại Mỹ”.

Washington luôn kêu gọi La Havana cải cách nhân quyền sâu rộng. Nhưng Cuba lại cho rằng, thành tích nhân quyền của Mỹ là không đủ mạnh để giáo huấn các nước, đặc biệt là vấn đề thiết lập nhà tù ở vịnh Guantanamo để giam giữ nghi phạm khủng bố sau vụ tấn công 11-9, trong đó có những hình thức tra tấn dã man. Và sau vòng đàm phán đầu tiên vào tháng 1 vừa qua, phái đoàn Mỹ lên tiếng bày tỏ lo ngại về sự “thiếu tự do ngôn luận và hội họp ở Cuba”, vấn đề khiến La Havana nổi giận và bác bỏ.

Áp lực giờ đè lên vai Nhà Trắng. Tổng thống Barack Obama cần phải tạo ra bước đột phá với La Havana về nhân quyền,   sau khi bị các nghị sĩ đảng Cộng hòa chỉ trích là có những bước nhượng bộ không cần thiết để bình thường hóa quan hệ với La Havana.

Thanh Văn