Nâng cấp, cải tạo Công viên 29-3 đảm bảo phục vụ người dân chơi Tết

Thứ hai, 09/02/2015 11:05

(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng ra ngày 29-1 có bài “Người dân “sốc” với việc cải tạo Công viên 29-3 dịp cận Tết” phản ánh dư luận của người dân Đà Nẵng rằng việc ngành chức năng bắt tay vào nâng cấp, cải tạo công viên, xử lý cây xanh trước thềm Tết Nguyên đán là không hợp lý. Ngay sau khi báo đăng, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đà Nẵng, Cty Công viên–Cây xanh Đà Nẵng và các đơn vị liên quan kiểm tra, phản hồi để người dân rõ đồng thời cam kết về tiến độ để Công viên đảm bảo phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí trong dịp Tết.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ kiểm tra hiện trường và chỉ đạo các đơn vị liên quan
phải hoàn thành các hạng mục bắt buộc trước Tết Nguyên đán.

Chiều 8-2, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã trực tiếp đi kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo tiến độ các hạng mục buộc phải hoàn thành trước tết Nguyên đán đối với dự án Nâng cấp, cải tạo Công viên 29-3. Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Sở Xây dựng đôn đốc các đơn vị sau khi hoàn thành hạng mục như quảng trường, vườn thú, vườn hoa, nhà vệ sinh lưu động, khu trục chính ra đường Điện Biên Phủ... phải bắt tay vào trang trí điện chiếu sáng để đảm bảo cảnh quan cho người dân vui chơi, giải trí trong dịp tết. Sau khi hoàn thành, phải tăng cường công tác bảo vệ tài sản cũng như vệ sinh môi trường để công viên phát huy hết công năng, đáp ứng nhu cầu vui chơi của người dân và du khách.

Đông A

Trong bài viết trên Báo CATP Đà Nẵng đề cập về sự lo lắng của người dân sống xung quanh Công viên liên quan đến dự án Nâng cấp, cải tạo Công viên 29-3 do Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đà Nẵng là đơn vị điều hành. Cụ thể là việc các nhà thầu huy động máy móc san lấp, giải phóng mặt bằng ở nhiều khu vực đồng thời chặt hạ, di chuyển một số cây xanh đi nơi khác. Cạnh đó, nhiều người thắc mắc vì sao một công trình có công năng phục vụ nhu cầu người dân và du khách trong các dịp lễ Tết lại được khởi công nâng cấp, cải tạo vào những ngày cận Tết? Liệu các hạng mục được thực hiện có thể hoàn thành nếu thời tiết bất lợi, biến công viên thành công trường?...

Ngày 6-2, Sở Xây dựng thành phố cho biết, theo Quyết định 7753/QĐ-UBND ngày 30-10-2014 của UBND TP Đà Nẵng, công trình Nâng cấp, cải tạo Công viên 29-3 do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư gồm 17 hạng mục với tổng kinh phí 14,2 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Các nhà thầu xây lắp gồm Cty Công viên–Cây xanh Đà Nẵng, Cty CP Xây lắp điện Tân Thịnh, Liên danh Cty TNHH Xây dựng AI.T và Cty CP Xây dựng Hân Lộc. Trong đó, các hạng mục như quảng trường, vườn thú, vườn hoa, điện chiếu sáng, hệ thống vệ sinh lưu động, khu trục chính ra đường Điện Biên Phủ... phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

Ngày 30-1, sau khi kiểm tra thực tế, Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Việt Hùng đã phân công ông Lê Tùng Lâm-Phó Giám đốc Sở Xây dựng trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc tiến độ triển khai thi công công trình theo chỉ đạo của UBND thành phố. Theo đó yêu cầu Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ, hoàn thành các hạng mục phục vụ Hội Hoa xuân Ất Mùi trước ngày 10-2. Lãnh đạo Sở cũng giao Cty Công viên–Cây xanh Đà Nẵng (đơn vị trực tiếp quản lý Công viên 29-3) cử cán bộ chuyên môn, phối hợp với đơn vị điều hành dự án và tư vấn giám sát thường xuyên kiểm tra, giám sát các nhà thầu thi công đảm bảo chất lượng công trình và vệ sinh môi trường.

Khu vực Quảng trường phía đường Nguyễn Tri Phương.

Lý giải về thời điểm khởi công đồng thời đưa ra cam kết hoàn thành, ông Lê Tùng Lâm cho biết, dự án Nâng cấp, cải tạo Công viên 29-3 được thực hiện theo chủ trương xã hội hóa của thành phố. Do gặp nhiều khó khăn trong việc kêu gọi xã hội hóa đầu tư nên lãnh đạo thành phố đã thống nhất đầu tư dự án từ nguồn vốn ngân sách. Các bước triển khai dự án cần phải thực hiện theo đúng quy định Nhà nước nên hầu hết các hạng mục công trình được khởi công từ tháng 1-2015. Theo chỉ đạo của UBND thành phố, các hạng mục cần thiết phục vụ Hội Hoa xuân Ất Mùi phải xong trước Tết Nguyên đán, những hạng mục còn lại sẽ được tiếp tục ngay sau Tết.

Về việc di dời, chặt hạ một số cây xanh trong quá trình thi công, Sở Xây dựng cũng đã có trả lời chính thức. Theo quy hoạch và hồ sơ thiết kế được phê duyệt, khu vực phía đường Nguyễn Tri Phương sẽ được xây mới hạng mục quảng trường, lối vào quảng trường và vườn hoa trung tâm. Theo đó, sẽ di dời, sắp xếp, trồng lại tại khu vực này một số cây xanh vướng mặt bằng thi công (chủ yếu là cau vua) đồng thời kiểm tra kỹ và xử lý chặt hạ một số cây sâu bệnh, mục thân theo hướng hạn chế thấp nhất việc chặt hạ, di dời cây xanh để có mặt bằng trồng mới vườn hoa trung tâm. Sau khi hoàn chỉnh mặt bằng sẽ trồng thêm một số cây hoàng hậu để đảm bảo độ phủ xanh và mỹ quan cho khu vực. Các khu vực khác, hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt theo hướng giữ lại toàn bộ cây xanh hiện trạng. Những cây bị ảnh hưởng do bão, không còn giá trị phủ xanh và thẩm mỹ sẽ chặt bỏ, sau đó sẽ được trồng thay thế. Còn những cây cau vua bị bứng lên và di chuyển đi, một phần được di chuyển về vườn ươm, sau đó sẽ được nghiên cứu, trồng lại ở các vị trí hợp lý. Công trình cũng sẽ trồng thêm 8.800 cây bướm bạc phi để trang trí, nâng số cây xanh lên nhiều hơn.

“Chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành các hạng mục cần thiết để phục vụ Hội Hoa xuân đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. UBND thành phố đã chỉ đạo phải hoàn thành 6 hạng mục cần thiết nêu trên trước ngày 13-2 (tức là 25 tháng Chạp), nhưng với việc huy động tổng lực nhân công, phương tiện, chúng tôi cam kết phấn đấu hoàn thành vào ngày 10-2 (tức là 22 tháng Chạp)”, ông Lê Tùng Lâm cho biết.

Công Khanh