Nga được quyền dùng quân ở Syria

Thứ năm, 01/10/2015 08:00

(Cadn.com.vn) - Nga trấn an các nước phương Tây rằng, việc Thượng viện nhất trí cho triển khai quân đội ở Syria không có nghĩa rằng, lực lượng tác chiến trên bộ của Nga sẽ tham gia vào cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các máy bay chiến đấu - được cho là của Nga – tại căn cứ không quân của Tổng thống Assad ở Syria. Ảnh: Reuters

Ngày 30-9, Thượng viện Nga bỏ phiếu nhất trí thông qua quyết định trao cho Tổng thống Vladimir Putin quyền triển khai quân đội ở Syria, động thái khiến Mỹ và các đồng minh phương Tây lo ngại.

Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Điện Kremlin Sergei Ivanov khẳng định, quyết định này không đồng nghĩa với việc lực lượng tác chiến trên bộ của Nga sẽ tham chiến ở Syria bởi nó chỉ áp dụng với việc sử dụng không quân. “Moscow không điều bộ binh đến Syria mà chỉ sử dụng lực lượng không quân để hỗ trợ lực lượng chính phủ Syria trong cuộc chiến chống nhóm Hồi giáo IS”, ông Ivanov nhấn mạnh.

Tổng thống Putin đưa ra yêu cầu được phép sử dụng quân đội ở Syria sau cuộc họp với người đồng cấp Mỹ Barack Obama bên lề cuộc họp Đại hội đồng LHQ, nơi cả hai thảo luận chủ yếu về các hoạt động tăng cường quân sự gần đây của Nga ở Syria. Theo ông Ivanov, động thái này diễn ra sau khi Moscow nhận được yêu cầu giúp đỡ từ Tổng thống Assad. Hiện Nga cũng đã điều các chuyên gia quân sự đến một trung tâm mới thành lập ở thủ đô Baghdad của Iraq, làm nhiệm vụ điều phối các cuộc không kích và binh sĩ trên bộ tại Syria.

Giới chuyên gia cho rằng, quyết định của Nga chắc chắn không làm Mỹ bất ngờ. “Ông Putin đã nói với ông Obama rằng, lực lượng không quân Nga cần có một vai trò nhất định trong liên minh chống IS”, Tổng biên tập tờ Ekho Moskvy, ông Alexei Venediktov nhận định. Theo ông, cả hai nhà lãnh đạo đã “bật đèn xanh” cho mối quan hệ hợp tác Mỹ-Nga trong cuộc chiến chống IS, tất nhiên chỉ dừng ở các cuộc không kích.

Cho đến nay, Điện Kremlin vẫn bác bỏ bất kỳ hoạt động trên bộ nào của quân đội Nga ở Syria nhưng không loại trừ khả năng mở các cuộc không kích với sự ủng hộ của LHQ hoặc theo yêu cầu của chính phủ Tổng thống Assad. Nga cho biết có khoảng 2.000 công dân của mình chiến đấu trong hàng ngũ IS và coi đây là “mối đe dọa cần phải loại bỏ”. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình Mỹ, ông Putin khẳng định không có kế hoạch triển khai quân đội chiến đấu “ít nhất cho đến bây giờ”. Trong khi đó, theo Chánh Văn phòng Điện Kremlin, sự khác biệt lớn nhất giữa các nước khác đối với Nga trong các cuộc không kích ở Syria - chẳng hạn như Mỹ - là “họ không tuân thủ luật pháp quốc tế, nhưng chúng tôi sẽ không như vậy”.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cáo buộc Nga đang nỗ lực xây dựng lực lượng ở Syria với việc triển khai máy bay ném bom Su-34, máy bay phản lực và lực lượng quân sự đến quốc gia Trung Đông này trong những tuần gần đây. Theo Reuters, hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy, máy bay chở hàng quân sự khổng lồ của Nga có mặt ở Syria, và các tàu vận tải của hải quân Nga cũng qua lại như con thoi trong nhiều tuần qua để vận chuyển binh sĩ cung cấp vũ khí đến Syria. Thậm chí, một nguồn tin ngày 30-9 cho biết, các máy bay Nga đã tiến hành không kích ở Syria, song Điện Kremlin từ chối xác nhận thông tin này.

Cuộc chiến ở Syria, bùng nổ từ năm 2011, buộc hàng triệu người phải rời bỏ đất nước. Đó cũng là nguyên nhân đằng sau con số kỷ lục người tị nạn chạy đến Châu Âu hiện nay. Hậu quả này khiến các nước ráo riết tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến này. Và tất nhiên, Nga - từ lâu vẫn là đồng minh thân cận của Syria - cũng không thể ngồi im.

Khả Anh