Nga - Mỹ bùng nổ căng thẳng vì Syria
(Cadn.com.vn) - Mỹ và các đồng minh phương Tây đang tỏ ra “đứng ngồi không yên” trong khi Moscow vẫn từ chối bình luận về việc binh sĩ Nga có tham chiến ở Syria hay không.
Những tranh cãi quanh việc Nga có điều quân đội đến Syria hay không lại bùng lên khi một nguồn tin Lebanon ngày 10-9 cho biết, lực lượng Nga đã bắt đầu tham gia các hoạt động quân sự tại quốc gia Trung Đông này.
Trong tuyên bố đáp trả, Điện Kremlin xác nhận việc chở các thiết bị quân sự đến Syria, song bác cáo buộc, Moscow đang nỗ lực tăng cường hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Đông đang bị chiến tranh tàn phá này. Moscow hôm 9-9 cũng xác nhận sự hiện diện của “chuyên gia quân sự” ở Syria, nhưng cho biết đó là phù hợp theo “hợp đồng hợp tác kỹ thuật quân sự với Syria và luật pháp quốc tế”.
![]() |
Máy bay Nga chở hàng viện trợ nhân đạo đến Syria. Ảnh: AFP |
NGA XÁC NHẬN CHỞ THIẾT BỊ QUÂN SỰ CHO SYRIA
Bất chấp những cáo buộc liên tục và dồn dập của phương Tây, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vẫn từ chối bình luận về việc binh sĩ Nga có tham chiến ở Syria hay không.
Theo người phát ngôn này, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đề cập đến vấn đề Syria và IS trong bài phát biểu hiếm hoi tại phiên họp thường niên của Đại hội đồng LHQ tại New York vào cuối tháng 9 này. Trả lời về thông tin có ít nhất 3 máy bay vận tải quân sự của Nga hạ cánh tại Syria trong những ngày gần đây, Ngoại trưởng Lavrov cho biết, đây là các chuyến bay cung cấp thiết bị quân sự và viện trợ nhân đạo cho Syria. “Các máy bay chở hàng hóa quân sự theo hợp đồng hiện có với Syria và vì mục đích viện trợ nhân đạo”, ông khẳng định đồng thời tuyên bố, “Nga sẽ tăng cường các hoạt động ở Syria nếu cần thiết”.
Tuyên bố của Ngoại trưởng Lavrov một lần nữa khẳng định, Nga triển khai các “chuyên gia quân sự” tại Syria trong nhiều năm qua, nhưng không nói gì về việc có triển khai binh sĩ hay không. Trong khi đó, Thượng viện Nga lưu ý, việc sử dụng lực lượng vũ trang ở nước ngoài chỉ có thể thực hiện sau quyết định của Thượng viện từ kiến nghị của tổng thống. Tuy nhiên, hiện không có quyết định nào như vậy.
MỸ LO NGẠI
Dù Nga khẳng định chỉ mang hàng hóa viện trợ nhân đạo và thiết bị quân sự mà Syria đặt mua, Mỹ và một số quốc gia Châu Âu vẫn nghi ngờ về khối hàng hóa này, và cáo buộc Điện Kremlin đã triển khai quân đội tại quốc gia Trung Đông này.
Nhà Trắng thậm chí gây áp lực lên các nước lân cận không cho máy bay Nga qua không phận của họ để đến Syria, động thái khiến Moscow nổi giận. Bulgaria từ chối cho các máy bay Nga qua không phận, viện dẫn lý do nghi ngờ về các hàng hóa trên máy bay. Hy Lạp cũng tuyên bố cân nhắc có biện pháp tương tự đối với máy bay Nga. Moscow công khai chỉ trích các áp lực của Washington về việc cấm bay là “thô lỗ” đồng thời yêu cầu Sofia và Athens có lời giải thích rõ ràng về việc này. “Đầu tiên chúng ta bị cáo buộc cung cấp vũ khí cho cái gọi là “chế độ đẫm máu đàn áp các nhà hoạt động dân chủ”, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết. “Và bây giờ là phiên bản mới - chúng ta bị cáo buộc làm tổn hại đến cuộc chiến chống khủng bố ở đây”, bà nói thêm.
Trên thực tế, Nga vẫn ủng hộ chính quyền Tổng thống Syria Bashar Assad trong suốt cuộc nội chiến kéo dài gần 5 năm qua, cung cấp viện trợ nhân đạo và giúp sơ tán dân. Cho đến nay, tất cả chỉ mới dừng lại ở mức độ viện trợ nhân đạo. Tuy nhiên, Mỹ và các nước đồng minh vẫn luôn lo sợ Nga sẽ lợi dụng những chuyến bay để triển khai quân đến Syria, trong nỗ lực mà phương Tây cho là nhằm củng cố vị thế của Moscow.
Khả Anh